14 phim truyện điện ảnh tham dự giải thưởng Cánh diều 2018

(TGĐA) - Chiều 4/4, tại Parkroyal Saigon Hotel 309B-311 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Điện ảnh TP Hồ Chí Minh cùng công ty cổ phần truyền thông Vietart, tổ chức họp báo thông tin về giải thưởng Cánh diều 2018.

14 phim truyen dien anh tham du giai thuong canh dieu 2018 Điện ảnh Việt Nam 2018: Những sự kiện nổi bật
14 phim truyen dien anh tham du giai thuong canh dieu 2018 GS.TS Trần Thanh Hiệp: 'Tài liệu độc lập phát triển là tín hiệu mừng, nhưng phim tài liệu không phải chỉ có thế'

Tham dự buổi họp báo có NSND Đặng Xuân Hải, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, ông Lê Hồng Chương, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, bà Dương Cẩm Thúy, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam và bà Đoàn Thúy Phương, tổng giám đốc công ty cổ phần truyền thông Vietart - đơn vị tài trợ, cùng các cơ quan báo chí truyền thông.

14 phim truyen dien anh tham du giai thuong canh dieu 2018

NSND Đặng Xuân Hải cho biết tiêu chí giải thưởng năm nay: Đề cao tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình có dấu ấn sáng tạo trong nghệ thuật thể hiện, mang đậm bản sắc dân tộc, giàu giá trị nhân văn và đạt hiệu quả xã hội tích cực.

Năm 2018 số lượng tác phẩm dự thi gồm: 142 phim trong đó có 14 phim truyện điện ảnh, 13 phim truyền hình, 61 phim tài liệu, 14 phim khoa học, 26 phim ngắn, 14 phim hoạt hình và 2 công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh.

14 phim truyen dien anh tham du giai thuong canh dieu 2018

Về cơ cấu giải thưởng, cơ bản vẫn giữ như các giải của năm trước. Riêng những kịch bản, biên kịch chuyển thể (Việt hóa) của nước ngoài sẽ không xét giải cá nhân. Song ông Hải lại chia sẻ thêm có thể lần sau chúng tôi sẽ nghiên cứu để có giải chuyển thể phim nước ngoài thành công nhất. Giải Cánh diều năm nay sẽ tôn vinh hai nghệ sĩ có cống hiến xuất sắc cho nền điện ảnh dân tộc Cách mạng là 2 cố NSND Phạm Khắc và Nguyễn Thế Đoàn.

Bà Đoàn Thúy Phương, Tổng giám đốc công ty cổ phần Truyền thông Vietart chia sẻ: "Với một tình yêu, trân trọng nền điện ảnh và truyền hình nước nhà, rất chia sẻ với những khó khăn, nhất là về kinh phí mà Hội điện ảnh vẫn cố gắng tổ chức trao giải nghề nghiệp hàng năm nhằm động viên, khích lệ tinh thần sáng tạo của nghệ sĩ, chúng tôi đã cố gắng tiếp tục đồng hành lần thứ hai, tuy gặp một số trục trặc không nhỏ".

14 phim truyen dien anh tham du giai thuong canh dieu 2018

Giải Cánh diều sẽ tổ chức buổi tọa đàm Sáng tác điện ảnh, phim truyền hình 2018 vào ngày 9/4/2019 tại Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM 81 Trần Quốc Thảo. quận 3, TP.HCM.

Các phim truyện điện ảnh dự giải sẽ chiếu phục vụ miễn phí khán giả tại TP.HCM từ ngày 8 đến 10/4 tại 3 địa điểm: Cinestat 135 Hai Bà Trưng, quận 1; BHD star Vincom Quang Trung; Trung tâm nghiên cứu và lưu trữ điện ảnh 7 Phan Kế Bính, quận 1 và Hãng phim Tài liệu & khoa học Trung ương từ 5/4 đến 10/4 tại 465 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội. Khán giả nhận giấy mời xem phim tại các rạp TP.HCM từ ngày 6/4/2019.

Các phim truyện điện ảnh tham dự Cánh diều gồm Mùa viết tình ca, Ống kính sát nhân, Trạng Quỳnh, Chàng vợ của em, Siêu sao siêu ngố, Hồn Papa, da con gái, 100 ngày bên em, Vu quy đại náo, 11 niềm hy vọng, Tháng năm rực rỡ, Thạch thảo, Người bất tử, Nơi ta không thuộc vềSong Lang.

14 phim truyen dien anh tham du giai thuong canh dieu 2018

Danh sách các Ban giám khảo giải Cánh diều 2018

Ban giám khảo phim truyện điện ảnh: PGS.TS Trần Luân Kim, Trưởng ban; NSND Trà Giang, ủy viên; Đạo diễn, NSƯT Vũ Xuân Hưng, ủy viên; Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, ủy viên; Quay phim, NSƯT Nguyễn Đức Việt, ủy viên; Họa sĩ, NSƯT Nguyễn Trung Phan, ủy viên; Nhạc sĩ Phó Đức Phương, ủy viên; Âm thanh Nguyễn Thọ Hà, ủy viên và nhà biên kịch Châu Thổ, ủy viên.

Ban giám khảo phim truyện truyền hình: NSND Nguyễn Khải Hưng, trưởng ban; NSND Minh Châu, ủy viên; Đạo diễn, NSƯT Đỗ Minh Tuấn, ủy viên; Đạo diễn, NSƯT Đặng Lưu Việt Bảo, ủy viên; Đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng, ủy viên; Đạo diễn Nguyễn Tường Phương, ủy viên; Biên kịch Bành Mai Phương, ủy viên.

Ban giám khảo phim ngắn: Đạo diễn, NSND Nguyễn Hữu Phần, trưởng ban; Nhà báo Đinh Trọng Tuấn, ủy viên; Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, ủy viên.

Ban giám khảo phim Tài liệu - Khoa học: Đạo diễn, NSND Lê Hồng Chương, trưởng ban; Nhà biên kịch Dương Cẩm Thúy, ủy viên; Đạo diễn, NSƯT Nguyễn Hoàng, ủy viên; Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư, ủy viên; Đạo diễn Lương Minh Đức, ủy viên; Biên kịch Bùi Duy Đông, ủy viên và nhà báo Đoàn Tuấn, ủy viên.

Ban giám khảo phim hoạt hình: Đạo diễn, NSND Phạm Minh Trí, trưởng ban; Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, ủy viên và họa sĩ Phạm Quang Vinh, ủy viên.

Ban giám khảo công trình nghiên cứu - lý luận phê bình: Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, trưởng ban; TS.Đỗ Lệnh Hùng Tú, ủy viên và PGS.TS Phan Bích Hà, ủy viên.

14 phim truyen dien anh tham du giai thuong canh dieu 2018 GS.TS Trần Thanh Hiệp: 'Tài liệu độc lập phát triển là tín hiệu mừng, nhưng phim tài liệu không phải chỉ có thế'

(TGĐA) - Tại LHP QT Singapore 2018, hai đạo diễn trẻ phim tài liệu Việt ...

14 phim truyen dien anh tham du giai thuong canh dieu 2018 Đạo diễn Bùi Thọ Thịnh: 'Chìa khóa thành công chính là sự chuyên nghiệp'

(TGĐA) - Thời gian gần đây, hãng phim truyền hình Việt Nam VFC liên tiếp ...

Vũ Liên