Đã từ rất lâu, ông Cho quan tâm, muốn tìm hiểu về phim ảnh Việt Nam nhưng do công việc chuyên môn bận rộn, ông không có điều kiện sang Việt Nam để nghiên cứu những vấn đề về điện ảnh mà mình đặc biệt quan tâm. Trong lần đến Thành phố Hồ Chí Minh này, ngoài việc cố gắng cảm nhận kỹ hơn không khí điện ảnh Việt Nam, ông Cho Hee Moon cũng muốn bàn đến những kế hoạch để cùng Việt Nam đưa điện ảnh Châu á ra trường Quốc tế.
Mặc dù thời gian gấp gáp, chỉ có 4 ngày cho chuyến công tác cả ở Hà Nội lẫn Thành phố Hồ Chí Minh nhưng ông Cho Hee Moon vẫn nhất mực muốn gặp TGĐA, vì theo ông, đây là cơ quan ngôn luận của Hội điện ảnh nên sẽ hiểu và nắm vững nhiều vấn đề về điện ảnh, hay những chính sách dành cho điện ảnh mà Hàn Quốc đặc biệt quan tâm.
Thưa Chủ tịch, ông đã tìm hiểu những gì về điện ảnh Việt Nam trước khi có mặt ở Liên hoan phim lần thứ 16?
Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, cảm giác thật sự ngỡ ngàng. Thế hệ chúng tôi biết nhiều về Việt Nam, cũng nghĩ nhiều đến những thay đổi đang diễn ra ở đất nước của các bạn nhưng lần này, tận mắt được chứng kiến mọi thay đổi, sự lớn mạnh của Việt Nam, tôi và các thành viên trong đoàn đều thấy ngạc nhiên và phấn khởi. Trước khi sang Việt Nam, tôi đã đọc một số bài viết về điện ảnh Việt Nam, về những chính sách dành cho môn nghệ thuật thứ 7, chế độ sản xuất và kiểm duyệt phim ảnh và tất nhiên, tôi cũng đã truy cập vào web site Thế giới điện ảnh (cười).
So với suy đoán và những gì ông biết về Việt Nam, không khí tại Thành phố Hồ Chí Minh mang lại cho ông cảm giác thế nào ?
Cũng là ngạc nhiên và thích thú. Tôi được biết khán giả Việt Nam dành nhiều tình cảm cho phim ảnh Hàn Quốc nhưng chứng kiến sự hâm mộ, cổ vũ cho nam diễn viên Cha Tae Hyun tại Lotte Cinema cũng như tại Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16, chúng tôi nghĩ rằng nên tổ chức nhiều cuộc giao lưu như thế này để nghệ sĩ hai nước hiểu về nhau hơn.

Phóng viên TGĐA phỏng vấn ông Cho Hee Moon
Ông đã bao giờ xem phim Việt Nam chưa?
Có, tôi đã xem một số phim của Việt Nam tại những Liên hoan phim Quốc tế. Rất tiếc, vì chỉ là xem tham khảo, không có được sự giới thiệu cẩn thận, chi tiết nên tôi không rõ tên phim, tên đạo diễn..là thế nào. Ấn tượng lớn nhất của tôi, là khi xem một bộ phim có sự xuất hiện của cả một đàn trâu, đó là một tác phẩm vô cùng thú vị.
Có lẽ đó là Mùa len trâu, một bộ phim đã mang về cho điện ảnh Việt Nam nhiều giải thưởng. Sau bộ phim đó, ông có dịp nào thưởng thức phim ảnh Việt Nam nữa không?
Tôi cũng xem thêm một số phim khác, nhưng đều không xem được hết từ đầu đến cuối. Nói chung, ấn tượng của tôi về phim Việt Nam là các bạn đã đi vào khai thác nhiều đề tài hấp dẫn, mặc dù không hề mới lạ nhưng nó rất hợp với bối cảnh của các bạn, hợp với sự tưởng tượng của khán giả nước ngoài dành cho điện ảnh Việt Nam.
Về kỹ thuật điện ảnh, ông nghĩ sao khi phim ảnh Việt Nam kém xa những tác phẩm của nước ngoài về mặt âm thanh, ánh sáng hay hiệu quả CG?
Không thể nói là kém xa, vì chúng ta đang xuất phát ở mốc giới thiệu điện ảnh của mình chứ không đơn thuần làm phim để đi tranh đấu. Tôi nghĩ phải một thời gian nữa, phim ảnh của khu vực Đông Nam Á mới có thể nghĩ đến chuyện tranh giải ở những hạng mục quan trọng tại các Liên hoan phim tầm cỡ. Lý do là, không phải phim ảnh của khu vực này yếu kém mà đơn giản vì nhiều khái niệm khác về xã hội, con người. Việt Nam chưa thật sự quen thuộc với khán giả nước ngoài nên cảm nhận cái hay, cái lạ của dòng phim này cần có thời gian hơn nữa.
Hàn Quốc chỉ mới phát triển điện ảnh từ thập niên 80, nhưng nay đã vươn lên vị trí đáng khâm phục, theo ông thành công này có được từ đâu?
Từ sự dũng cảm dám đổi mới của chúng tôi và do khả năng vượt trội của rất nhiều nghệ sĩ.
Nhà nước đóng vai trò thế nào trong công cuộc đổi mới này?
Rất quan trọng, chính phủ Hàn Quốc đã thông qua nhiều chính sách để phát triển điện ảnh, đến bây giờ điện ảnh vẫn là đối tượng quan trọng cần được đầu tư và có trách nhiệm đẩy mạnh sự phát triển về văn hóa Hàn Quốc hiện đại.
Ông nghĩ sao về vai trò của văn hóa trong đời sống bây giờ?
Tôi luôn tin rằng, văn hóa là cầu nối ngắn nhưng chắc chắn nhất để có sự giao lưu, hòa đồng, sau đó là quý mến, ngưỡng mộ lẫn nhau. Văn hóa, đặc biệt là phim ảnh có thể rút ngắn mọi khoảng cách, đưa con người đến gần nhau hơn, xóa biên giới, xóa không gian, thời gian và chỉ để tồn tại duy nhất những cảm nhận, đánh giá về những tác phẩm, nhân vật mà mình yêu mến. Qua sự mến mộ này, vô tình việc giao lưu văn hóa cũng được phát triển, con người sẽ xích lại gần nhau, kinh tế, phát triển xã hội hay bất cứ kế hoạch tích cực nào khác cũng có thể thành công nếu người ta nhờ văn hóa mà hiểu và yêu quý nhau hơn khi không biết.
Theo đánh giá của ông, phim Việt Nam có thể làm được như thế không?
Tất nhiên, vì điện ảnh của các bạn có nhiều triển vọng. Tôi đã nói phim Việt Nam rất mới lạ, cách thể hiện khó để bị nắm bắt và đưa ra kết luận sau cùng nên càng tò mò khi xem phim Việt, người ta càng thấy quý mến con người và đất nước Việt Nam hơn.
Trong khuôn khổ Liên hoan phim, ông có xem bộ phim nào dự giải lần này không?
Do kế hoạch quá cập rập, chúng tôi cần tham gia một số buổi tọa đàm và hội thảo, còn ra Hà Nội để gặp Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, những người hoạt động trong ngành điện ảnh, khảo sát tình hình kỹ thuật điện ảnh, bối cảnh các cụm rạp… nên rất tiếc khi không thể dành thời gian để đi xem phim. Giá mà được xem phim Việt Nam ở tại Việt Nam chắc sẽ thú vị lắm.
Hàn Quốc từ nhiều năm nay đã có những dự án hỗ trợ, hợp tác với điện ảnh Việt Nam. Trong thời gian tới không biết có xúc tiến dự án nào nữa không, thưa ông?
Tôi sẽ tiếp tục kế hoạch của những người tiền nhiệm, đẩy mạnh các dự án hỗ trợ điện ảnh Việt Nam. Hiện nay có nhiều chương trình đang được chúng tôi quan tâm đó là phát triển kỹ thuật điện ảnh, khâu hậu kỳ, kỹ xảo..Ngoài ra, kế hoạch xây dựng cụm rạp, chế tác và phát hành phim... của Việt Nam cũng được chúng tôi tìm hiểu. Trong tương lai, tôi tin Hàn Quốc sẽ là đối tác chiến lược, luôn sát cánh cùng điện ảnh Việt Nam.
Khán giả Việt Nam đã biết rất nhiều về phim Hàn Quốc, nhưng khán giả Hàn Quốc dường như vẫn rất mơ hồ khi nói về phim Việt Nam, ông nghĩ sao về điều này?
Đây là một sự thật đáng tiếc mà tôi thấy cần thay đổi. Đúng là khán giả Hàn Quốc chưa có nhiều dịp thưởng thức phim Việt Nam một cách thoải mái nên có lẽ trong chương trình sắp tới, chúng ta hãy nghĩ nhiều hơn về Tuần phim Việt Nam tại Hàn Quốc hoặc có những chương trình trao đổi tại các trường đại học, giao lưu nhiều hơn.
Không ít công ty phát hành đã tránh nói chuyện nhập phim Việt Nam, với lý do sợ sẽ ít khán giả, theo ông cần phải làm gì để cải thiện tình trạng này?
Trước tiên phim Việt Nam phải hay hơn, còn phía chúng tôi sẽ nghĩ về những kế hoạch hỗ trợ, có thể là về thuế, về chế độ quota... riêng cho phim của những nước chưa có nhiều dự án phim “bom tấn”.
Cá nhân ông nói rất tin vào sự phát triển của điện ảnh Việt Nam, ông dựa vào đâu để khẳng định điều này?
Tôi dựa vào yếu tố con người và mảng đề tài phong phú mà Việt Nam có. Việt Nam là một nước trải qua nhiều thăng trầm nên chuyện quá khứ, chuyện tương lai hay chuyện ngay lúc này đều có khả năng thu hút khán giả. Ngoài ra, đội ngũ những người làm phim ở Việt Nam bây giờ cũng liên tục được bổ xung, nhiều người mang kiến thức học được ở bên ngoài về để áp dụng nên chắc sẽ không có sự tụt hậu đáng tiếc nào xảy ra cho phim ảnh của một dân tộc anh hùng.
Nếu có những dự án cụ thể của điện ảnh Việt Nam cần phía Hàn Quốc giúp đỡ, chúng tôi sẽ nhận được sự đồng tình chứ?
Tất nhiên là chúng tôi luôn hết mình trong những kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình. Từ một thập kỷ nay Hàn Quốc đã dành nhiều quan tâm, rất biết ơn khán giả Việt Nam nên với chúng tôi, Việt Nam là những người bạn thân thiết nhất.
Trên cương vị là một lãnh đạo cao cấp trong ngành điện ảnh, ông dự đoán thế nào về mối quan hệ điện ảnh giữa hai nước trong tương lai?
Tôi nghĩ sẽ rất tốt, sẽ có những bước phát triển đặc biệt vì từ vài năm nay, Hallyu của chúng tôi đã mở rộng, không đơn thuần chỉ là giới thiệu, quảng bá mà hơn thế, chúng tôi đưa ra những kế hoạch giao lưu. Phải có sự giao lưu, bổ trợ lẫn nhau mới có thể duy trì, phát triển. Điện ảnh Việt Nam cũng đã nắm bắt ý tưởng này, quyết tâm vì một nền điện ảnh đổi mới và hội nhập nên chúng ta càng có sự gắn bó chặt chẽ hơn. Tôi tin tưởng vào thành công của Việt Nam và cũng tin điện ảnh Việt Nam – Hàn Quốc sẽ có thay đổi để gắn bó với nhau hơn, giúp nhau tỏa sáng hơn và đặc biệt, cùng mang điện ảnh Châu á ra ảnh đàn Quốc tế.
Trước khi trở về Hàn Quốc, cảm xúc của ông thế nào?
Tôi hài lòng về chuyến công tác của mình, cảm ơn Ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16, cảm ơn những đồng nghiệp đáng quý ở Việt Nam. Tôi xin chúc điện ảnh Việt Nam ngày càng lớn mạnh, có những tác phẩm hay. Chúc chủ nhân của những Bông sen vàng, Bông sen bạc tại kỳ Liên hoan này sẽ có dịp tỏa sáng không chỉ ở trong nước mà sẽ vươn xa hơn nữa ra trường Quốc tế, trở thành những Ngôi sao mang tính toàn cầu…!
Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.
Đặng Thiếu Ngân