22 Jump Street Sự trở lại của “Đôi bạn… cùng phá!”

(TGĐA) - Hai năm trước, đồng đạo diễn Phil Lord và Chris Miller đã làm được một điều không tưởng: Đó là họ đã tạo ra một bộ phim không chỉ đạt doanh thu cao đến mức kỷ lục (200 triệu USD) mà còn là được mệnh danh là siêu phẩm hài hước nhất thập kỷ. 21 Jump Street đã đem lại điều bất ngờ cho cả khán giả và nhà phê bình. Với nền tảng đó, hãng Sony đã quyết định thực hiện phần 2 của phim và do tình tiết Số 21 phố Jump – đại bản doanh của Schmidt và Jenko đã bị người Hàn mua lại và họ phải chuyển tới nơi mới là 22 Jump Street.

22-Jump-Street-2

Ở phần cuối của 21 Jump Street, Schmidt (Jonah Hill) và Jenko (Channing Tatum) được giao nhiệm vụ tiếp tục bí mật nằm vùng, nhưng lần này là trong trường đại học. Đây chính là nội dung chính của 22 Jump Street và hành trình hoàn thiện tình bạn đẹp của cặp đôi hoàn hảo. Nhận lệnh từ ông sếp Dickson, cả Schmidt và Jenko cải trang thành sinh viên trường cao đẳng MC State với nhiệm vụ triệt phá đường dây buôn hàng trắng quy mô lớn được điều hành bởi những kẻ cũng đang giả danh là sinh viên trong trường. Với câu chuyện mới và môi trường hoạt động mới, phần tiếp theo của bộ phim dĩ nhiên rất vui vẻ. Đó là khi Schmidt và Jenko bước chân vào trường đúng dịp Spring Break là Kỳ nghỉ xuân của sinh viên Mỹ nên họ được thả phép ăn chơi, hơn nữa càng thác loạn thì càng xem như nhập vai chuẩn “sinh viên tiêu biểu”. Nhưng tất nhiên nhiệm vụ của họ cũng khó khăn và nhiều nguy hiểm hơn. Bởi, trong quá trình điều tra, Schmidt và Jenko nhận ra giữa họ có nhiều bất đồng trong cách xử lý công việc. Hai người đứng trước sự lựa chọn, hoặc là không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là bỏ qua các vấn đề cá nhân một lần nữa cùng phối hợp ăn ý. Điều đáng nói là số tiền thù lao mà ông sếp chịu chơi đưa ra quá cao nên Schmidt và Jenko phải căng thẳng hơn gấp nhiều lần khi còn ở Số 21 phố Jump.

WEK_22JumpStreet_0613

Được biết, trước khi đầu tư vào dự án này, hãng phát hành Sony cũng đã tiến hành nghiên cứu đối tượng người xem và họ có kết quả như sau: Khán giả trong độ tuổi từ 17 và 34 là những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của bộ phim; Tỷ lệ khán giả là nam – nữ khá cân bằng; 56% khán giả ở độ tuổi 25 đặc biệt có ấn tượng tốt về bộ phim… Với kết quả trên, gánh nặng đầu tiên được giao cho các nhà biên kịch Michael Bacall, Oren Uziel và Rodney Rothman. Họ phải nghĩ ra các cạm bẫy dành cho Schmidt và Jenko với tiêu chí càng bất ngờ, càng nguy hiểm càng… tốt.

channing-tatum-drives-football-helmet-car-for-22-jump-street-07

Khi được giao thực hiện phần 2, đồng đạo diễn Phil Lord và Chris Miller lập tức nghĩ ngay đến việc vẫn giữ nguyên cặp bài trùng Jonah Hill - Channing Tatum. Lần này, họ sẽ được khai thác triệt để những mâu thuẫn của tình bạn đẹp và khiếu hài hước của mỗi người. Jonah Hill vẫn là cây cù nèo chính của phim khi mà lần này nhân vật của anh đã tìm được một nửa của mình. Ở bên cô người yêu là một nữ sinh viên xinh đẹp, bốc lửa Schmidt cũng trở nên điên hơn với nhiều chiêu trò độc nhất vô nhị. Mải mê chinh chiến và yêu đương, chàng béo đã quên luôn anh bạn thân Jenko. Tuy nhiên Channing Tatum cũng có khá nhiều cơ hội thể hiện mình trong sứ mệnh mới từ cách cải trang ăn mặc đến những câu thoại kinh điển tưng tửng đúng kiểu Jenko…

22-jump-street-2014

Dù chọn ngày công chiếu vào 13/6 nhưng 22 Jump Street đã lập tức thu về 57.071.445 USD tiền vé và tổng doanh thu dịp cuối tuần đầu tiên là 63.902.371 USD (số liệu do IMDb công bố).

22 Jump Street được phát hành tại Việt Nam từ ngày 20/6 với tựa tiếng Việt là Cớm đại học. Phim dán nhãn R do có lời thoại và một số hình ảnh không phù hợp với khán giả dưới 17 tuổi.

Thùy Linh