Bế mạc LHP Việt Nam 18: Sen Vàng nở rộ!

(TGĐA Online) – Lễ bế mạc và trao giải LHP Việt Nam lần thứ 18 diễn ra vào tối ngày 16/10 tại Nhà biểu diễn đa năng, Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã kết thúc chuỗi ngày hoạt động vừa qua, (theo đúng tinh thần chung của LHP vừa phải, gọn gàng…) trong không khí tưng bừng với sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ điện ảnh.

Không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, bộ phim Những người viết huyền thoại (đạo diễn Bùi Tuấn Dũng) đã giành giải thưởng Bông sen Vàng tại LHP Việt Nam lần thứ 18 vừa bế mạc tối ngày 16/10 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đồng giải Bông sen Vàng còn có bộ phim Scandal – Bí mật thảm đỏ (đạo diễn Victor Vũ).

Ekip_Nhng_ngi_vit_huyn_thoi_v_gii_thng_Bng_sen_vng_cho_phim_hay_nht

Ekip Những người viết huyền thoại với giải thưởng Bô￴ng sen Vàng cho phim hay nhất

Đến dự có các ông Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), Trưởng Ban Chỉ đạo LHPVN lần thứ 18; ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL; ông Phạm Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Đài THVN; ông Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Pháp tại Việt Nam.

B_Ng_Phng_Lan_-_Trng_BTC_LHPVN_ln_th_18_pht_biu_ti_l_trao_gii

Bà Ngô￴ Phương Lan - Trưởng BTC LHPVN lần thứ 18 phát biểu tại Lễ trao giải

Trong bài diễn văn tổng kết LHP Việt Nam 18, TS Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng Ban Tổ chức LHP đã thống kê lại những hoạt động diễn ra trong khuôn khổ LHP Việt Nam 18. Với số lượng 139 phim dự thi ở các thể loại cùng hơn 1000 đại biểu đã trở thành con số vượt trội so với các kỳ LHP trước. Qua đó, bà khẳng định, LHP Việt Nam 18 đã đánh dấu sự thành công bước đầu về lượng, đồng thời tỏ rõ sự nhiệt tình của các nghệ sĩ, các nhà sản xuất phim trong cả nước đối với sự nghiệp phát triển điện ảnh, tạo đà cho sự đổi mới về chất ở LHP Việt Nam lần thứ 19, hướng đến nâng cao chất lượng các tác phẩm phim, từng bước nâng cao chất lượng các dòng phim.

Hai_MC_ca_l_b_mc

Hai MC của Lễ bế mạc

Cặp đôi MC Anh Quân và Giáng My là những người dẫn dắt đêm trao giải khá gọn gàng trong hai giờ đồng hồ.

Ở thể loại phim hoạt hình, với 26 phim tham dự (gấp đôi số lượng so với mọi năm), Bông sen Vàng đã thuộc về bộ phim Bò Vàng của đạo diễn Trần Khánh Duyên, đồng thời anh cũng được trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim này. Đồng giải Bông sen Bạc là hai bộ phim Trần Quốc ToảnKhoảng trời. Trong đó, Trần Quốc Toản cũng đoạt luôn giải Họa sĩ tạo hình xuất sắc nhất cho họa sĩ Lê Bình. Nhóm họa sĩ phim Hào khí Thăng Long đoạt giải Họa sĩ diễn xuất xuất sắc nhất. Biên kịch xuất sắc nhất là Nguyễn Thu Trang với phim Bù nhìn rơm.

Cc_bin_kch_xut_sc_nht

Các biên kịch xuất sắc nhất

Bông sen Vàng cho âm nhạc xuất sắc nhất dành cho nhạc sĩ Ngọc Châu phim Đôi bạn. Thiết kế âm thanh xuất sắc nhất được trao cho Nguyễn Chí Hoàng Nam với seri phim Xin chào Bút Chì. Vẫn như mọi LHP trước, Công ty TNHH MTV Hãng phim HHVN luôn bội thu giải thưởng ở thể loại này và năm nay cũng vậy trừ phim Xin chào Bút Chì do Công ty TNHH Dịch vụ và Sản phẩm Truyền thông Điền Quân sản xuất.

Tiếp theo là thể loại phim Khoa học bằng cú hattrick dành cho phim Bí mật từ những pho tượng Phật (Ban Khoa giáo – Đài THVN sản xuất) với ba giải Bông sen Vàng dành cho phim, giải Biên kịch xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho Nguyễn Hoàng Lâm, tác giả của bộ phim. Quay phim xuất sắc nhất thuộc về Chu Vui, Tài Văn, Đức Hiếu của phim Mùa chim làm tổ. Bộ phim này cũng đồng thời “ẵm” luôn giải Bông sen Bạc. Đồng giải Ban Giám khảo được trao cho hai bộ phim Bản đồ tư duy – Một hành trình kết nối Điện gió.

Gii_thng_tn_vinh_o_din_xut_sc_nht

Giải thưởng tô￴n vinh Đạo diễn xuất sắc nhất

Đoạt Bông sen Vàng ở thể loại phim Tài liệu là bộ phim Có một cơ hội bị bỏ lỡ - Công ty CP Dịch vụ Truyền thông Hòa Bình và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Lộc Thành sản xuất. Hai đạo diễn của bộ phim này là Nguyễn Mộng Long và Uông Thị Hạnh cũng được trao giải Đạo diễn xuất sắc. Đồng giải Bông sen Bạc là hai bộ phim Ký ức một thờiChuyện dài ở bệnh viện, trong đó Ký ức một thời còn “ẵm” thêm giải Thiết kế âm thanh xuất sắc dành cho Dương Thế Vinh. Giải Quay phim xuất sắc nhất thể loại này được trao cho Trần Xuân Trung với phim Người thả chiều vào tranh. Biên kịch xuất sắc nhất được trao cho biên kịch Đào Thanh Tùng phim Andre Menras – Một người Việt và bộ phim này còn nhận được giải thưởng của Ban Giám khảo cùng với phim Câu chuyện về ngôi nhà An Phúc.

Gii_thng_tn_vinh_Quay_phim_xut_sc_nht

Giải thưởng t￴ôn vinh Quay phim xuất sắc nhất

Thể loại phim truyện Video tiếp tục được nhận giải với chiến thắng giòn giã của bộ phim Người cộng sự do Trung tâm Sản xuất phim Truyền hình – Đài THVN và Deamax – Nhật Bản sản xuất. Bộ phim kể về câu chuyện có thật trong lịch sử về tình bạn chân thành giữa chí sĩ Phan Bội Châu – người đã từng sang Nhật Bản hơn 100 năm trước để tìm con đường giải phóng dân tộc với bác sĩ Sakitaro. Ngoài giải Bông sen Vàng cao nhất, bộ phim còn nhận được các giải thưởng sau giải Quay phim xuất sắc nhất cho Nguyễn Mai Hiền và Hoshi Ryuta; giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Emi Takei; giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Phạm Huỳnh Đông; giải Họa sĩ thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất cho họa sĩ Đặng Trọng Tuân và Miyazaki Morihiro.

Vinh_danh_Bng_sen_vng_cho_phim_Video_Ngi_cng_s

Vinh danh B￴ông sen Vàng cho phim Video Người cộng sự

Bông sen Bạc được trao cho bộ phim Nước mắt người cha do Trung tâm sản xuất phim dân tộc, miền núi và biển đảo sản xuất. Đạo diễn của phim này là Trần Trung Dũng đã nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất; nhóm biên kịch Thu Dung, Trung Dũng, Nguyễn Trực đã nhận giải Biên kịch xuất sắc và diễn viên Lê Chí Kiên trong phim đã nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc. Nữ diễn viên phụ xuất sắc được trao cho Hồng Thi với phim Suối nguồn. Bộ phim này cùng là một trong hai đồng Giải Ban Giám khảo bên cạnh phim Bản tình ca màu xanh.

Nhng_gng_mt_Nam_n_din_vin_ph_xut_sc_nht

Những gương mặt Nam nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

B_ba_Nam_n_din_vin_chnh_xut_sc_nht

Bộ ba Nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Thể loại phim được chờ đợi nhất của đêm trao giải cũng đều có chủ nhân các giải thưởng. Bông sen Vàng đầu tiên của thể loại phim truyện điện ảnh được trao cho Thiết kế âm thanh xuất sắc Franck Desmouslins với phim Lạc lối, tuy nhiên anh đã không có mặt nhận giải vì lý do công tác. Kế đến là giải Âm nhạc xuất sắc nhất được trao cho nhạc sĩ Bảo Chấn trong phim Đam mê và ca sĩ Phương Thanh vừa là người lên trao giải nhưng cũng đồng thời thay mặt nhạc sĩ Bảo Chấn nhận giải thưởng này. Đồng giải Quay phim xuất sắc đã thuộc về NSND Nguyễn Hữu Tuấn (phim Lạc lối) và Kieran Daniel Fowler (phim Đường đua). Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất là Nguyễn Thùy Linh với vai một cô gái H’Mông trong phim Và Anh sẽ trở lại. Nam diễn viên phụ xuất sắc trao cho Thái Hòa trong Lửa Phật nhưng rất tiếc anh cũng đã không có mặt nhận giải.

Cc_ch_nhn_ca_gii_thng_BGK

Các chủ nhân của giải thưởng BGK

Giải Ban Giám khảo được trao cho hai phim Và Anh sẽ trở lại Dành cho tháng 6, đều của hai đạo diễn còn rất trẻ Đinh Tuấn Vũ và Nguyễn Hữu Tuấn. Bông sen Bạc ở thể loại này thuộc về Lạc lối Thiên mệnh anh hùng.

Ekip_Scandal_v_gii_thng_ng_Bng_sen_vng_cho_phim

Ekip Scandal với giải thưởng đồng B￴ông sen Vàng cho phim

Đồng giải Bông sen vàng – giải thưởng cao nhất tại LHP Việt Nam lần thứ 18 là hai bộ phim Những người viết huyền thoạiScandal – Bí mật thảm đỏ. Ngoài giải thưởng cao quý này, mỗi phim còn nhận thêm những giải cá nhân như Những người viết huyền thoại với giải Biên kịch xuất sắc nhất được trao cho nhà biên kịch Nguyễn Anh Dũng, giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cho Tăng Bảo Quyên, giải Nam diễn viên chính xuất sắc cho Trương Minh Quốc Thái, giải Họa sĩ thiết kế mỹ thuật xuất sắc cho Nguyễn Nguyên Vũ; còn với Scandal – Bí mật thảm đỏ có thêm giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho Victor Vũ (vừa trong cả phim Thiên mệnh anh hùng) và giải Nữ diễn viên nữ chính xuất sắc cho Vân Trang.

Mn_ma_khai_mc_m_trao_gii_ti_LHPVN_ln_th_18

Màn múa khai mạc đêm trao giải tại LHPVN lần thứ 18

Giải phim truyện điện ảnh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn đã thuộc về hai bộ phim Nhà có 5 nàng tiênNhững người viết huyền thoại. Với tổng cộng 6 giải thưởng, có thể nói năm nay là mùa bội thu của Những người viết huyền thoại.

Nhìn vào kết quả giải thưởng, có thể thấy sự đột phá chân thực đến táo bạo của các thành viên BGK phim truyện điện ảnh tại LHP Việt Nam 18. Tuy nhiên, có một điều đáng tiếc, đó là Hãng phim Quân đội lại không có giải thưởng nào. Dẫu sao, LHP năm nay, số lượng các Bông sen Vàng đã thực sự nở rộ.

Kim Anh

Ảnh: Tuấn Tùng