Bế mạc Liên hoan Phim quốc tế Busan (BIFF) 2018

(TGĐA) - Clean UpSavage chia sẻ giải “New Currents Prizes” trong khi giải Kim Jiseok Award về tay 2 bộ phim Rona, Azim’ s Mother và The Rib.

tin nhap 20181014151954 Liên hoan Phim Busan tìm nguồn tài trợ và hợp tác cho những bộ phim chưa hoàn thiện
tin nhap 20181014151954 Liên hoan Phim Quốc tế Busan “bình thường trở lại” sau giai đoạn sóng gió

Liên hoan Phim quốc tế Busan (Busan International Film Festival) lần thứ 23 đã bế mạc vào ngày 13/10 sau 10 ngày diễn ra và ban tổ chức đã công bố các giải thưởng.

tin nhap 20181014151954
Toàn cảnh Lễ bế mạc LHP

Bộ phim Hàn Quốc Clean Up và bộ phim Hoa ngữ Savage cùng đoạt giải mới New Currents Rrize dành cho các đạo diễn mới, hạng mục cạnh tranh chính thức của liên hoan. Năm nay, có 10 phim đầu tay và phim thứ 2 của các đạo diễn châu Á tranh giải dành cho những người mới vào nghề này.

Do Cui Siwei đạo diễn, Savage có sự tham gia của ngôi sao Chang Chen (Crouching Tiger, Hidden Dragon) và Liao Fan (Black Coal, Thin Ice), người vừa đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim Berlinale, trong vai cảnh sát và tội phạm.

Do Kwon Man-ki đạo diễn, Clean Up là bộ phim tình cảm tâm lý nói về một phụ nữ đối mặt với quá khứ đen tối khi cô gặp một cựu tội phạm mới ra tù.

tin nhap 20181014151954
Cảnh trong phim Clean Up

Ban giám khảo giải The New Currents (do Kim Hong Joon của Hàn Quốc làm chủ tịch với các thành viên: diễn viên Nhật Bản Kunimura Jun, nữ diễn viên Macedonia Labina Mitevska, đạo diễn phim Úc Nashen Moodley và nhà sản xuất phim Hong Kong Shi Nansun) đã ngợi khen Savage về “sự đa dạng của nhân vật và kết thúc mới mẻ, giàu cảm xúc và tâm lý”.

tin nhap 20181014151954
Cảnh trong phim Savage

Giải Kim Jiseok Award cũng được chia sẻ giữa 2 phim Rona, Azim’s Mother do Jamshid Mahmoudi đạo diễn, Afghanistan-Iran đồng sản xuất và The Rib, phim Hoa ngữ do Zhang Wei đạo diễn. Giải mới lập để tôn vinh nhà đồng sáng lập BIFF bị đột tử vào năm ngoái.

tin nhap 20181014151954
Poster phim Rona, Azim’ s Mother

Các giải Nam Nữ diễn viên của năm (Actor and Actress of the Year) được trao cho các tài năng của phim Hàn Quốc trong hạng mục cạnh tranh “Korean Cinema Today—Vision” với Lee Ju Yeong đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong Maggie và Choi Hee Seo đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất trong Our Body.

Có 324 phim của 79 quốc gia được chiếu tại BIFF 2018 thu hút hơn 191.000 khán giả. Chợ phim châu Á trong khuôn khổ liên hoan đã tăng 38% số quốc gia tham gia với 911 bộ phim và 743 cuộc thương lượng giữa các nhà sản xuất, đạo diễn, nhà tài trợ và nhà phát hành để ký thoả thuận hợp tác.

Các giải thưởng khác:

- Giải BIFF Mecenat Award: Forgetting (Đài Loan) chiếu bế mạc của đạo diễn James T. Hong và Army (Hàn Quốc) của đạo diễn Kelvin Kyungkun Park

- Giải đặc biệt (Special Mention Award): A War of Memories (Hàn Quốc) của đạo diễn Lee-Kil Bora’s

- Giải Sonje Award: Cat Day Afternoon (Hàn Quốc) của đạo diễn Kwon Sung Mo và Nooreh (Ấn Độ) của đạo diễn Ashish Pandey.

tin nhap 20181014151954 Liên hoan Phim Busan tìm nguồn tài trợ và hợp tác cho những bộ phim chưa hoàn thiện
tin nhap 20181014151954 Liên hoan Phim Quốc tế Busan “bình thường trở lại” sau giai đoạn sóng gió

Lê Tây Sơn