Bộ phim 'Người cha lột da' của Cổ Thiên Lạc bị thất thế khi 'đụng' với tác phẩm bom tấn

(TGĐA) – Bộ phim Người cha lột da do Cổ Thiên Lạc và Ngô Trấn Vũ đóng chính, đã được công chiếu lần đầu tiên tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo, nhưng khi ra mắt khán giả Trung Quốc thì đã gặp bất lợi trước các đối thủ phim bom tấn của điện ảnh Mỹ.

tin nhap 20180405212846 Cổ Thiên Lạc, Trương Ngải Gia đăng quang Ảnh đế - Ảnh hậu Liên hoan phim châu Á lần thứ 12
tin nhap 20180405212846 Cổ Thiên Lạc thay thế Tăng Chí Vỹ đảm nhận chức Hội trưởng Hiệp hội nghệ sĩ Hong Kong
tin nhap 20180405212846
Cổ Thiên Lạc và người cha trong phim

Ngay ngày trình chiếu đầu tiên, bộ phim Người cha lột da chỉ thu về khoảng 2 triệu CNY, vì thế Cổ Thiên Lạc bị dân mạng Trung Quốc chỉ trích là “thuốc độc phòng vé”, khiến dân mạng Hong Kong vốn mong đợi bộ phim này ra rạp lên tiếng lên phản kích, hết lòng ủng hộ Cổ Thiên Lạc.

Người cha lột da do đạo diễn Hong Kong Tư Đồ Tuệ Trác dàn dựng, câu chuyện được cải biên từ vở kịch cùng tên, kể về người cha 79 tuổi Điền Nhất Hùng (Ngô Trấn Vũ đóng) bị bệnh mất trí nhớ người già, trong vòng 7 ngày ông không ngừng lột da, trở nên trẻ lại, quay về những độ tuổi khác nhau: 60 tuổi, 52 tuổi, 37 tuổi, 28 tuổi và 19 tuổi, khiến con trai Điền Lực Hành (Cổ Thiên Lạc đóng) đang ở giai đoạn khó khăn của cuộc đời, hiểu rõ hơn về cuộc đời của cha, cũng tìm thấy hướng đi cho cuộc đời mình.

Bộ phim lấy bối cảnh Hong Kong, thông qua câu chuyện huyền ảo đưa ra triết lý nhân sinh, từ nhân vật Điền Nhất Hùng không ngừng biến thành trẻ lại, khán giả cùng ông từng bước nhìn lại cuộc đời. Phim không chỉ là bộ phim mang đậm hương vị Hong Kong, còn là một tiểu phẩm được đầu tư lớn hiếm thấy trong mấy năm gần đây.

Bộ phim từ việc ghi hình hay đạo cụ đều mang đậm bản sắc Hong Kong, đồng thời còn lồng vào nhạc dạo cùng một số tình tiết bày tỏ sự tưởng niệm đối với những tác phẩm Hong Kong kinh điển, cho thấy sự cay đắng của những người làm phim Hong Kong.

Dựa theo xu hướng doanh thu phòng vé từ trước tới nay, sở thích xem phim của khán giả Trung Quốc thiên về thể loại hành động được dàn dựng hoành tráng, ra rạp cùng thời điểm với Người cha lột da còn có các phim bom tấn của Hollywood như Siêu đại chiến Thái bình dương 2: Cuộc nổi dậy, Điệp vụ biển đỏ, Tom Raider (do Ngô Ngạn Tổ và Alicia Vikander đóng chính)… Rất nhiều dân mạng Hong Kong khi biết Cổ Thiên Lạc bị dân mạng Trung Quốc chế giễu đều bày tỏ sự ủng hộ đối với Cổ Thiên Lạc: “Không phải phim tuyên truyền sức mạnh quốc gia thì sao đạt doanh thu cao?”, thậm chí có dân mạng còn đăng tải danh sách những bộ phim Cổ Thiên Lạc tham gia diễn xuất đã được trình chiếu ở Trung Quốc đạt doanh thu cao, trong đó có phim Sát phá lang – Tham lang đạt doanh thu phòng vé 500 triệu CNY.

Dưới đây là một số hình ảnh của Cổ Thiên Lạc và Ngô Trấn Vũ trong phim Người cha lột da.

tin nhap 20180405212846
tin nhap 20180405212846
tin nhap 20180405212846
tin nhap 20180405212846 Cổ Thiên Lạc thay thế Tăng Chí Vỹ đảm nhận chức Hội trưởng Hiệp hội nghệ sĩ Hong Kong

(TGĐA) – Mới đây, Hiệp hội nghệ sĩ Hong Kong quyết định bổ nhiệm Cổ ...

tin nhap 20180405212846 'Cỗ máy thời gian' phiên bản Trung Quốc ra mắt

(TGĐA) – Bộ phim Cỗ máy thời gian phiên bản mới đã chính thức ra ...

Trịnh Nghi