Bộ phim ‘Synonyms’ đoạt giải Gấu vàng Liên hoan Phim Berlin lần thứ 69

(TGĐA) - Bộ phim So Long My Son của Trung Quốc đoạt 2 giải Gấu bạc diễn xuất: vai nam chính cho cho Wang Jingchun và vai nữ chính cho Yong Mei.

tin nhap 20190217185034 Công bố giải Generation 14plus tại Liên hoan Phim Berlin 2019
tin nhap 20190217185034 Phim giá thấp 'đắt hàng' tại Chợ phim Berlin 2019

Synonyms kể câu chuyện về một cựu binh thuộc lực lượng phòng vệ IDF đến Paris để quên quá khứ bằng cách ngập ngụa trong cuộc sống về đêm đã đoạt giải danh giá nhất của Liên hoan Phim quốc tế Berlin 2019.

tin nhap 20190217185034
Cảnh trong phim Synonyms

Trước đó, Synonyms cũng đoạt giải Fipresci của các nhà phê bình phim quốc tế tại đêm gala Berlinale. Diễn viên mới Tom Mercier đã diễn xuất sắc trong phim này và được so sánh với Tom Hardy thời trẻ.

tin nhap 20190217185034
Cảnh trong phim So Long My Son

Bộ phim So Long My Son nói về tác hại kéo dài của chính sách một con ở Trung Quốc do Wang Xiaoshuai (Beijing Bicycles) đạo diễn. Nhiều người tin rằng bộ phim bi dài 3 giờ này sẽ đoạt giải Gấu vàng nhưng ban giám khảo không đồng tình khi Trung Quốc rút bộ phim mới One Second của đạo diễn Trương Nghệ Mưu ngay trước khi nó được chiếu giới thiệu tại Liên hoan. Bù lại So Long My Son nhận được 2 Gấu bạc.

tin nhap 20190217185034
Đạo diễn Trương Nghệ Mưu của bộ phim One Second

Nói về việc One Second bị rút, chủ tịch ban giám khảo Juliette Binoche nhấn mạnh đến tầm quan trọng của “quyền tự do biểu hiện” và hy vọng bộ phim sẽ sớm được chiếu trên thế giới.

tin nhap 20190217185034 Công bố giải Generation 14plus tại Liên hoan Phim Berlin 2019
tin nhap 20190217185034 Phim giá thấp 'đắt hàng' tại Chợ phim Berlin 2019

Lê Tây Sơn