Bùi Công Danh và đồng đội 'xanh mặt' vì lạc trên hoang đảo ở 'Tiếu lâm nhạc hội'

(TGĐA) - Tập 2 của Tiếu lâm nhạc hội đã chứng kiến những phút giây “gay cấn” trong tiểu phẩm Trộm gà của nhóm Sinh Tố và cả thông điệp ý nghĩa từ Món quà của cha mà nhóm Kịch Nắng mang lại.

bui cong danh va dong doi xanh mat vi lac tren hoang dao o tieu lam nhac hoi Quán quân 'Đấu trường tiếu lâm' Duy Khương hóa H'Hen Nie trong 'Tiếu lâm nhạc hội'
bui cong danh va dong doi xanh mat vi lac tren hoang dao o tieu lam nhac hoi 'Tiếu lâm nhạc hội': Gameshow tìm ra nhóm hài xuất sắc nhất của làng hài Việt

Kết thúc đêm thi đầu tiên của chủ đề Đạo cụ, khán giả đã được cười thả ga với những tiết mục hài hước, sáng tạo nhưng cũng đầy ý nghĩa của các nhóm kịch trẻ tài năng như Sức Sống Trẻ, Hey Men và Son. Sau một tuần phát sóng, chương trình đã có kết quả cuối cùng cho cả 3 nhóm dựa trên lượt view trên kênh Dien Quan Comedy.

Kết quả, với 9.356 lượt xem, nhóm Son đã xuất sắc giành được giải nhất trong đêm thi đầu tiên với phần thưởng 15 triệu đồng, tiếp theo là nhóm Hey Men với 7.843 lượt xem cùng phần thưởng 10 triệu đồng, cuối cùng là nhóm Sức Sống Trẻ với 3.891 lượt xem và 5 triệu đồng từ chương trình.

bui cong danh va dong doi xanh mat vi lac tren hoang dao o tieu lam nhac hoi
Nhóm Son đã xuất sắc giành được giải nhất trong đêm thi đầu tiên

Trở lại với các nhóm thi tuần này, sân khấu Tiếu lâm nhạc hội hứa hẹn sẽ càng nóng hơn nữa bởi màn tranh tài "nảy lửa" giữa 3 nhóm: Chuẩn Đam Mê, Sinh Tố và Kịch Nắng.

Tiết mục thứ nhất: Nhóm Chuẩn Đam Mê mở màn đêm thi với tiểu phẩm Lạc bước trên đảo hoang

Nhóm Chuẩn Đam Mê là nhóm mở màn đêm thi thứ hai của chủ đề Đạo cụ. Nhóm gồm các thành viên là Tuấn Anh (Trưởng nhóm), Bùi Công Danh, Kim Đào và Thiện Trung. Lấy ý tưởng từ câu chuyện Robinson lạc trên đảo hoang, Chuẩn Đam Mê đã biến tấu thành một tiết mục đầy hài hước nhưng cũng tréo ngoe về hai người đàn ông xa lạ cùng mắc kẹt trên hoang đảo. Họ phải tìm thức ăn, cũng như cách để sinh tồn trên hòn đảo.

bui cong danh va dong doi xanh mat vi lac tren hoang dao o tieu lam nhac hoi

Ở đây, 2 người đàn ông đã gặp những con người “kì lạ” cùng những sự việc cũng kì lạ không kém. Và để tìm cách thoát thân, 2 người từ những người xa lạ dần trở nên gắn bó hơn để cùng nhau tìm cách trở về đất liền. Với đạo cụ chủ đề bốc thăm được là dây thừng, nhóm Chuẩn Đam Mê đã dùng nó để giải quyết các tình huống nảy sinh trên hòn đảo “không bình thường” và mang đến một tiểu phẩm thú vị cho khán giả.

bui cong danh va dong doi xanh mat vi lac tren hoang dao o tieu lam nhac hoi

Tiết mục thứ 2: Nhóm Sinh Tố gây “náo loạn” sân khấu với tiểu phẩm Trộm gà

Ông bà xưa hay nói "Bần cùng sinh đạo tặc" và có lẽ câu nói này rất đúng với tiểu phẩm tiếp theo của nhóm Sinh Tố. Vì không có gà làm đám giỗ cho chị dâu và quan trọng hơn nữa là chỉ vì muốn ăn thịt gà, mà người em trai “tinh ranh” Trần Tuấn đã dùng đủ mọi cách xúi giục anh trai mình (Chí Thiện thủ vai) đi trộm gà, để rồi gây ra bao chuyện dở khóc dở cười. Sau đó, khó khăn lắm người anh mới trộm được một con gà nhưng người em không chịu vì đó là gái mái già không nhiều thịt. Lần nữa, người em lại bắt người anh trộm cho bằng được con gà trống để làm mâm cỗ. Nhưng đỉnh điểm của câu chuyện là khi người em giết nhầm con gà quý của Quốc Cường làm cho cô chị Kiều Ngân tức giận đến tìm 2 anh em “tính sổ”. Hai anh em không ai chịu thừa nhận là người giết con gà quý, thế là Kiều Ngân mang dao đến và “chém” loạn xạ khiến cả trường quay “náo loạn”.

bui cong danh va dong doi xanh mat vi lac tren hoang dao o tieu lam nhac hoi

Kết quả của phi vụ này không những không thành công mà còn khiến 2 anh em phải nuốt "trái đắng" vì chính sự tham lam của mình. Cũng vì lẽ đó mà tiết mục Trộm gà của nhóm Sinh Tố với các thành viên Chí Thiện, Trần Tuấn, Kiều Ngân, Quốc Cường, Thanh Khang đã thực sự mang lại tiếng cười cho khán giả xem chương trình.

bui cong danh va dong doi xanh mat vi lac tren hoang dao o tieu lam nhac hoi

Tiết mục thứ 3: Vượt qua biến cố, nhóm Kịch Nắng “tỏa sáng” với tiểu phẩm Món quà của cha

Tiết mục cuối cùng đến từ nhóm Kịch Nắng mang tên Món quà của cha. Với đạo cụ bốc thăm được là con dao, nhóm Kịch Nắng đã mang đến câu chuyện về một người cha khi mất để lại cho các con gia tài là con dao cùng một bức di thư nhắn nhủ các con hãy "cầm dao mưu sinh". Một cụm từ nhưng quá nhiều cách để hiểu, dẫn đến những hành vi sai lệch. Hai anh em Hoàng Phúc – Trung Phương không chịu làm ăn lương thiện lại đi học cách làm cướp. Làm cướp không xong, 2 anh em chuyển sang trộm cắp. Nhưng may thay 2 anh em đã gặp được người tốt, giúp thay đổi suy nghĩ và chọn cách sống đúng đắn hơn.

bui cong danh va dong doi xanh mat vi lac tren hoang dao o tieu lam nhac hoi

Trò chuyện với Sam, nhóm Kịch Nắng còn tiết lộ đây là một tiết mục nhiều biến cố khi cả nhóm tập luyện xong rất lâu nhưng gần ngày thi, một thành viên trong nhóm bất ngờ bận việc đột xuất nên buộc nhóm phải thay diễn viên trong vòng 1 ngày trước đêm thi diễn ra. Nhưng cuối cùng các thành viên Hoàng Phúc, Văn Đại, Trung Phương, Tú My và Minh Ngọc đã hoàn thành trọn vẹn tiết mục của mình.

Tiểu phẩm không chỉ mang đến nhiều tiếng cười mà còn chứa đựng một thông điệp ý nghĩa, đó là không ai có quyền lựa chọn hoàn cảnh mình sinh ra nhưng chúng ta có quyền chọn cách sống như thế nào để tốt hơn.

bui cong danh va dong doi xanh mat vi lac tren hoang dao o tieu lam nhac hoi

Kết thúc đêm thi Đạo cụ của 3 nhóm Chuẩn Đam Mê, Sinh Tố, Kịch Nắng, khán giả sẽ chính là những vị giám khảo quyết định đội nào là đội chiến thắng trong đêm thi thứ 2 này. Kết quả sẽ được tính đến 19h00 thứ tư trên kênh Youtube Dien Quan Comedy và được công bố vào tập phát sóng tuần sau.

Tập 2 Tiếu lâm nhạc hội:

Tập 3 của Tiếu lâm nhạc hội sẽ được phát sóng vào lúc 19h00 Chủ nhật 06/01/2019 trên kênh HTV7.

bui cong danh va dong doi xanh mat vi lac tren hoang dao o tieu lam nhac hoi Quán quân 'Đấu trường tiếu lâm' Duy Khương hóa H'Hen Nie trong 'Tiếu lâm nhạc hội'
bui cong danh va dong doi xanh mat vi lac tren hoang dao o tieu lam nhac hoi 'Tiếu lâm nhạc hội': Gameshow tìm ra nhóm hài xuất sắc nhất của làng hài Việt

Mi Ty