Ca sĩ nhạc rock Tom Petty qua đời ở tuổi 66

(TGĐA) - Tom Petty được đưa vào phòng tôn vinh tại Rock and Roll Hall of Fame từ năm 2002. Một thông báo từ gia đình cho biết ông vừa đột ngột qua đời tại California, thọ 66 tuổi. 

tin nhap 20171004002843 Ngôi sao Marilyn Manson đang hồi phục sau tai nạn sân khấu
tin nhap 20171004002843 Ca sĩ Charles Bradley qua đời ở tuổi 68
tin nhap 20171004002843 Diễn viên Bernie Casey trong ‘007’ qua đời ở tuổi 78
tin nhap 20171004002843 Diễn viên Frank Vincent của ‘Sopranos’ và ‘Goodfellas’ qua đời
tin nhap 20171004002843
Ca sĩ nhạc rock Tom Petty

Tom Petty bi trụy tim dẫn đến tình trạng không thở được và nằm bất động tại nhà riêng ở Malibu vào sáng 2/10. Ông được đưa đến bệnh viện nhưng mọi phương thức hồi phục đều vô hiệu và ông chết ngay tối hôm đó.

“Gia đình và các thành viên nhóm nhạc đã có mặt bên giường lúc ca sĩ qua đời” – người đại diện Tony Dimitriades của ông nói.

tin nhap 20171004002843
Ban nhạc The Heartbreakers với Tom Petty là ca sĩ hát chính.

Tom Petty là ca sĩ chính của ban nhạc rock The Heartbreakers, một trong những ban nhạc tiền phong của phong trào “heartland rock”với những bản hit như American Girl, Breakdown, Free Fallin', Learning to FlyRefugee. Tham gia phong trào này còn có các ca sĩ như Bruce Springsteen và Bob Seger.

Petty cũng là đồng sáng lập của nhómTraveling Wilburys vào cuối thập niên 1980 cùng với các ca sĩ Bob Dylan, Roy Orbison, Jeff Lynne và George Harrison.

“Đây là tin sốc đối với tôi – Dylan nói với tờ Los Angeles Times về cái chết của bạn mình – Tôi nhớ thế giới của Tom. Ông là nghệ sĩ lớn. Sâu khấu và bạn bè sẽ không quên ông”.

Năm 1989, Tom Petty phát hành album solo Full Moon Fever và thành công. Trong album có các bản hit được nhiểu fan yêu thích như Free Fallin, viết chung với Jeff Lynne.

tin nhap 20171004002843
Ban nhạc Mudcrutch của Tom Petty lưu diễn nước Mỹ lần đầu nhân kỷ niệm 45 năm thành lập.

Theo giai thoại, ông quyết định theo nghề ca hát sau khi được bắt tay với “vua nhạc rock” Elvis Presley vào thập niên 1950. Năm 17 tuổi ông bỏ trường và tham gia ban nhạc Mudcrutch cùng với Mike Campbell và Benmont Tench. Họ cũng là nòng cốt của ban nhạc Heartbreakers tương lai.

Đến năm 1970 ba người chuyển đến Los Angeles với hy vọng sẽ có những bản ghi âm chính thức đầu tiên với một hãng băng đĩa. Nhưng ban nhạc giải tán không lâu sau đó trước khi tái hợp vào năm 1975 để thành lập The Heartbreakers. Năm sau đó họ có album đầu tay.

tin nhap 20171004002843 Ngôi sao Marilyn Manson đang hồi phục sau tai nạn sân khấu
tin nhap 20171004002843 Ca sĩ Charles Bradley qua đời ở tuổi 68
tin nhap 20171004002843 Diễn viên Bernie Casey trong ‘007’ qua đời ở tuổi 78
tin nhap 20171004002843 Rami Malek hóa thân thành thần tượng rock trong phim ‘Queen’

Lê Tây Sơn