(TGĐA) - Ngôi sao Simon Le Bon của ban nhạc Duran Duran đã phủ nhận tố cáo của một người hâm mộ là ông từng tấn công tình dục cô ta.
Cửa hàng nơi Hariri làm việc và Le Bon cho chữ ký |
“Câu chuyện hoàn toàn bịa đặt” – Simon Le Bon khẳng định. Theo Shereen Hariri, hiện 47 tuổi, ca sĩ đã ôm cô ta mà không được sự đồng ý khi ông đang tặng chữ ký tại cửa hàng băng đĩa The Wherehouse ở thành phố Los Angeles, nơi bà làm việc vào năm 1995.
Viết trên Facebook, bà nói: “Le Bon đang để cho người hâm mộ chụp ảnh thì ông ấy bất ngờ ôm tôi rất sát từ trên xuống dưới. Tôi hoàn toàn bị sốc và đơ cứng người. Nói lên sự thật tôi không yêu cầu sự bồi thường nào cả mà chỉ muốn có một lời xin lỗi nghiêm túc” - Hariri nói.
Kẻ tố cáo hiện là nhà liệu pháp tâm lý tại Los Angeles cho biết thêm là bà sợ những hậu quả xảy ra sau đó và rất sợ gặp lại người đã ôm mình sau “tai nạn”.
Trong những bản hit của Duran's Duran's có Save A Prayer, The Reflex và Rio |
“Lúc đó, nếu làm một video như The Girl Who Accused Simon Le Bon, tôi chắc chắn sẽ bị sa thải, bị bác bỏ, thậm chí bị căm ghét – bà nói – Nhưng nay tôi đã thay đổi tư tưởng sau khi ban nhạc tung ra video Donald Trump ôm họ vào năm 2016. Tôi biết đã đến lúc mình phải làm một việc gì đó và bí mật giữ cho riêng mình phải được chia sẻ với công chúng. Tôi muốn mọi người biết về người đàn ông này và muốn ông ta phải sửa chữa những hành vi sai trái với vợ và các con gái”.
Phản ứng trước cáo buộc, Simon Le Bon đưa một tin nhắn lên trang Facebook chính thức của Duran Duran thách thức người tố cáo. “Những gì bà Hariri mô tả không phải là tác phong của tôi và tôi không bao giờ chấp nhận nó. Cáo buộc là không có thật. Khi Hariri tiếp xúc với tôi vào tháng qua tôi đề nghị có cuộc gặp mặt đối mặt giữa hai người nhưng bà ấy đã vẫn tung lên mạng cho mọi người biết. Nếu có sai lầm, tôi không ngại xin lỗi nhưng tôi không thể xin lỗi điều mình không làm”.
Ban nhạc Duran Duran |
Trợ lý kiêm đại diện Katy Krassner của Simon cho biết sẽ bảo vệ ca sĩ đến cùng. Tuyên bố với tờ Detroit Free Press, luật sư của Hariri lại cho thông tin khác. Ông nói: “Chính viêc Simon Le Bon rút khỏi cuộc gặp với thân chủ của tôi nên bà mới quyết định công khai câu chuyện của mình”.
Lê Tây Sơn