Cate Blanchett nói về bình đẳng giới tại Cannes 2018

(TGĐA) - Tại Liên hoan Phim Cannes 2018, nữ diễn viên Cate Blanchett kêu gọi hãy tăng cường bình đẳng giới tại Liên hoan nhưng chấp nhận là “không thể giải quyết xong trong một sớm một chiều”.

tin nhap 20180509162128 Lý Nhã Kỳ trở thành Cinderella trong ngày đầu tiên tại Cannes 2018
tin nhap 20180509162128 Bốn tài năng Nhật Bản sẵn sàng vươn ra thế giới sau Cannes 2018
tin nhap 20180509162128 10 phim không thể bỏ qua tại LHP Cannes 2018
tin nhap 20180509162128 Điện ảnh Hàn tại Cannes 2018: ‘Burning’ có làm nên chuyện?
tin nhap 20180509162128
Cate Blanchett là Chủ tịch ban giám khảo tại Cannes 2018

Là chủ tịch ban giám khảo Liên hoan Phim Cannes năm nay, tại cuộc họp báo trước đêm khai mạc, Cate Blanchett cho biết bà rất thích có nhiều đạo diễn nữ tranh giải Cành cọ Vàng.

“Nhưng Cannes là một đấu trường, vì vậy đạo diễn nữ phải chuẩn bị thật tốt cho trận đấu mới mong giành chiến thắng. Không có sự nhân nhượng giới tính ở đây. Cannes là một sân chơi bình đẳng và ban giám khảo phải tuân thủ yêu cầu này” – bà nói.

Trong 21 phim tranh Cành cọ Vàng năm nay chỉ có 3 phim do nữ đạo diễn. Đó là Eva Husson của Pháp, Nadine Labaki của Lebanon và Alice Rohrwacher của Ý. “Vậy đã là khá nếu chúng ta nhìn lại năm 2015 chỉ có 2 phim của nữ’ – Blanchett tự an ủi.

tin nhap 20180509162128
Blanchett và các nữ thành viên ban giám khảo Kristen Stewart, Ava DuVernay, Lea Seydoux và Khadja Nin (trái sang)

Nhưng mất cân bằng giới tính trong số phim tranh giải tiếp tục là đề tài nóng của Cannes và nhiều giải điện ảnh uy tín khác. Việc cấm tranh giải các bộ phim của trang mạng kinh doanh phim Netflix vì lý do “không chiếu rạp” cũng là đề tài nóng về phương thức phát hành phim. Người ủng hộ quyết định của ban tổ chức Cannes, người thì phản đối.

Giám khảo Ava DuVernay thuộc số người muốn có sự bình đẳng trong phát hành phim. Là đạo diễn của các bộ phim hay như SelmaA Wrinkle in Time, bà được đề cử Oscar 2016 cho bộ phim tài liệu 13th làm cho Netflix.

tin nhap 20180509162128
Các nam thành viên ban giám khảo gồm Robert Guediguian, Denis Villeneuve, Chang Chen và Andrey Zvyagintsev

Liên hoan Phim Cannes lần thứ 71 diễn ra khi hai phong trào Time's Up và #MeToo chống quấy rối và xâm hại tình dục vẫn là vấn đề thời sự của kỹ nghệ giải trí. Đêm thứ Bảy tới, 100 phụ nữ sẽ có cuộc tuần hành tượng trưng trên thảm đỏ để bày tỏ sự đoàn kết với các nạn nhân.

tin nhap 20180509162128 Lý Nhã Kỳ trở thành Cinderella trong ngày đầu tiên tại Cannes 2018
tin nhap 20180509162128 Bốn tài năng Nhật Bản sẵn sàng vươn ra thế giới sau Cannes 2018
tin nhap 20180509162128 10 phim không thể bỏ qua tại LHP Cannes 2018
tin nhap 20180509162128 Điện ảnh Hàn tại Cannes 2018: ‘Burning’ có làm nên chuyện?

Lê Tây Sơn