Có gì tại giải thưởng Bông sen vàng lần thứ 19

(TGĐA) - Với khẩu hiệu “Điện ảnh Việt Nam - Dân tộc, Nhân văn, Sáng tạo, Hội nhập”, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 sẽ diễn ra trong 5 ngày từ 01/12/2016 đến 05/12/2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây được coi là một kỳ LHP có chất lượng phim dự thi đồng đều nhất cả về chất lượng cũng như thể loại. Ngoài ra, đây cũng là LHPVN đầu tiên có đủ số lượng phim để công chiếu trong chương trình toàn cảnh – một “đại tiệc phim” phục vụ khán giả cũng như cung cấp cái nhìn đa chiều về điện ảnh Việt Nam hiện nay. TGĐA xin gửi tới bạn đọc một số thông tin toàn cảnh trước thềm LHPVN lần thứ 19 sắp diễn ra.

lien_hoan_phim_19_logo

Có bao nhiêu phim tham dự LHPVN lần thứ 19?

Theo thông tin từ BTC, LHPVN có tổng cộng 133 tác phẩm gửi tới dự thi và hạng mục được quan tâm nhất là Phim truyện điện ảnh có 20 bộ phim. Trong đó có 10 phim do tư nhân sản xuất, 9 phim nhà nước đầu tư và một phim do nhà nước cùng tư nhân góp vốn sản xuất.

Thưởng thức “bữa tiệc phim” năm nay ở đâu, thế nào?

Khán giả sẽ mãn nhãn với hai đợt chiếu phim tại 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh suốt từ ngày 18/11/2016 đến hết ngày 05/12/2016. Đợt 1 bắt đầu từ ngày 18/11 đến hết ngày 24/11 gồm 20 bộ phim truyện được tuyển chọn vào hạng mục Phim truyện Dự thi. Toàn bộ 20 bộ phim được chiếu rộng rãi một lần, vào khung giờ vàng 18h00 hoặc 20h00 các ngày từ 18 - 24/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (12 phim, Hà Nội) và Rạp Chiếu bóng Lê Độ (8 phim, Đà Nẵng).

Đợt 2 diễn ra trong năm ngày từ ngày 1 đến 5/12 bao gồm các phim truyện ở hạng mục dự thi và các phim trong hạng mục toàn cảnh tại bốn cụm rạp BHD (đường 3 Tháng 2, quận 10), CGV Hùng Vương (quận 5), Galaxy Nguyễn Du (quận 1), Mega GS Cao Thắng (quận 3).

Theo ban tổ chức, vé mời trong tuần phim chào mừng cũng như tại Liên hoan được phát ngay ở địa điểm chiếu phim từ 1 - 2 ngày trước khi mỗi bộ phim được trình chiếu. Mỗi suất chiếu, khán giả đều có cơ hội giao lưu với đoàn làm phim trước hoặc sau khi buổi chiếu kết thúc.

lhp_19_co_gi_2

49 ngày - Một phim được chọn chiếu trong Chương trình toàn cảnh tại LHPVN 19

LHPVN năm nay có những giải gì?

Ở giải phim, hạng mục Phim truyện điện ảnh bao gồm: 01 Bông sen Vàng, 02 Bông sen Bạc, 02 Giải thưởng của Ban Giám khảo; Phim truyện video: 01 Bông sen Vàng, 01 Bông sen Bạc, 01 Giải thưởng của Ban Giám khảo; Phim tài liệu: 01 Bông sen Vàng, 02 Bông sen Bạc, 02 Giải thưởng của Ban Giám khảo; Phim khoa học: 01 Bông sen Vàng, 02 Bông sen Bạc, 02 Giải thưởng của Ban Giám khảo; Phim hoạt hình: 01 Bông sen Vàng, 02 Bông sen Bạc, 02 Giải thưởng của Ban Giám khảo.

Ở giải cá nhân, hạng mục Đạo diễn xuất sắc bao gồm: 01 đạo diễn phim truyện điện ảnh, 01 đạo diễn phim truyện video, 01 đạo diễn phim tài liệu, 01 đạo diễn phim khoa học, 01 đạo diễn phim hoạt hình; Giải Biên kịch xuất sắc bao gồm: 01 tác giả kịch bản phim truyện điện ảnh, 01 tác giả kịch bản phim truyện video, 01 tác giả kịch bản phim tài liệu, 01 tác giả kịch bản phim khoa học, 01 tác giả kịch bản phim hoạt hình; Giải Quay phim xuất sắc bao gồm: 01 quay phim truyện điện ảnh, 01 quay phim tài liệu, 01 quay phim khoa học, 01 quay quay phim hoạt hình; Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc gồm: 01 nữ diễn viên chính trong phim truyện điện ảnh, 01 nữ diễn viên chính trong phim truyện video; Giải Nam diễn viên chính xuất sắc gồm: 01 nam diễn viên chính trong phim truyện điện ảnh, 01 nam diễn viên chính trong phim truyện video; Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc gồm: 01 nữ diễn viên phụ trong phim truyện điện ảnh; Giải Nam diễn viên phụ xuất sắc: 01 nam diễn viên phụ trong phim truyện điện ảnh; Giải Hoạ sỹ thiết kế mỹ thuật xuất sắc: 01 hoạ sỹ thiết kế mỹ thuật phim truyện điện ảnh, 02 hoạ sỹ phim hoạt hình (tạo hình và diễn xuất); Giải Âm nhạc xuất sắc: 01 nhạc sỹ sáng tác cho phim truyện điện ảnh, 01 nhạc sỹ sáng tác cho phim hoạt hình; Giải Âm thanh xuất sắc: 01 đạo diễn âm thanh cho phim truyện điện ảnh; 01 đạo diễn âm thanh cho phim tài liệu; 01 đạo diễn âm thanh cho phim khoa học, 01 đạo diễn âm thanh cho phim hoạt hình.

Ngoài ra, LHPVN lần thứ 19 còn trao giải cho Phim hay nhất do khán giả bình chọn ở hạng mục Phim truyện dự thi cũng như Phim được khán giả yêu thích nhất dành cho Phim truyện chiếu trong Chương trình toàn cảnh.

lhp_19_co_gi_1

LHPVN lần này tiếp tục có những buổi giao lưu giữa nghệ sĩ và khán giả

Nét mới của LHP năm nay?

Lần đầu tiên có đủ số lượng cũng như chất lượng để tổ chức Chương trình toàn cảnh ngoài những tác phẩm chọn tham gia dự thi, cung cấp cái nhìn đa chiều về điện ảnh Việt Nam hiện nay. Theo đó, có 32 phim được chọn chiếu ở hạng mục này, trong đó có 18 phim tài liệu (Người giữ lửa, Suốt đời học Bác, Tô thắm màu cờ, Cuộc gặp gỡ lịch sử…) và 14 bộ phim điện ảnh (Ma dai, Hiệp sĩ mù, Qủa tim máu, 49 ngày, Đoạt hồn, Em là bà nội của anh…).

Ngoài khởi động lại giải Bình chọn của khán giả, LHPVN năm nay cũng ra mắt logo mới. Không còn sử dụng hình tượng Cánh buồm như các kỳ Liên hoan phim trước, năm nay Logo được sử dụng trên nền hình ảnh Bông sen cách điệu mang hình ảnh ngọn lửa, ăn nhập với mục đích của việc tổ chức LHPVN: Tạo sức sống mới và động lực để điện ảnh Việt Nam phát triển.

Khai mạc và bế mạc ở đâu?

Lễ Khai mạc cũng như Lễ Bế mạc và Trao giải của LHPVN năm nay đều được tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp lúc 20h00 ngày 01/12/2015 trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh còn bế mạc được truyền hình trực tiếp lúc 20h00 ngày 05/12/2012 trên kênh VTV6 - Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

lhp_19_co_gi

Sẽ có hai buổi hội thảo điện ảnh trong khuôn khổ LHPVN 19 lần này

Liên hoan phim còn có những hoạt động gì?

Ngoài lễ khai mạc và trao giải, LHPVN năm nay còn diễn ra 2 cuộc hội thảo làXây dựng thương hiệu, vị thế của phim Việt Nam (9h00 ngày 02/12/2015) và Chính sách hỗ trợ và biện pháp ưu đãi nhằm phát triển nền công nghiệp điện ảnh trong xu hướng toàn cầu hóa(9h00 ngày 03/12/2015). Cả hai đều diễn ra tại địa điểm tại Khách sạn Rex, 141 Đường Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh.

LHPVN năm nay còn có Triển lãm Điện ảnh Việt Nam đồng hành cùng đất nước, được Khai mạc và trưng bày từ ngày 01/12/2015 đến hết ngày 05/12/2015 tại địa điểm Nhà hát Thành phố (số 7, Công trường Lam Sơn, P. Bến Nghé, Q.1).

Ngoài ra, bên cạnh các cuộc giao lưu ngay tại phòng chiếu giữa ekip làm phim cùng khán giả, LHPVN năm nay cũng tiếp tục tổ chức 3 cuộc giao lưu lớn bao gồm: Nghệ sĩ và học sinh – sinh viên (14h00 ngày 02/12 tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, Số 4 Phạm Ngọc Thạch, Q1, T/P HCM); Nghệ sỹ cùng lực lượng vũ trang (14h00 ngày 03/12 tại Sư đoàn 9 Củ Chi) và Nghệ sỹ cùng khán giả (14h00 ngày 04/12 tại Nhà hát Thành phố, 7 Công trường Lam Sơn, Q.1.T/P HCM).

P.V