Con trai Gary Oldman bảo vệ cha mình trước cáo buộc xâm hại

(TGĐA) - Gulliver Oldman, con trai của diễn viên đoạt Oscar Gary Oldman đã viết một lá thư đầy cảm xúc để bảo vệ cha mình sau khi chuyện ông đánh vợ cũ được khơi lại sau khi ông đoạt Oscar 2018. 

tin nhap 20180308183456 Jimmy Kimmel đối đáp với tổng thống Mỹ vì tỉ lệ người xem Oscar 2018
tin nhap 20180308183456 Bắt được kẻ lấy trộm tượng vàng Oscar của Frances McDormand
tin nhap 20180308183456 Oscar 2018: 'The Shape of Water' chiến thắng tuyệt đối!
tin nhap 20180308183456 Giải thưởng phim BAFTA 2018: Không nhiều bất ngờ
tin nhap 20180308183456 Gary Oldman tiếp tục thành công với ‘Darkest Hour’
tin nhap 20180308183456
Gary Oldman cùng hai con Gulliver (trái), Charlie và vợ hiện nay Gisele Schmidt nhận Oscar

Lá thư được Gulliver Oldman công bố trên mạng ngay sau khi Gary Oldman đoạt Oscar vai chính xuất sắc nhất (vai cựu thủ tướng Anh Winston Churchill trong bộ phim Darkest Hour). Nguyên nhân là người vợ thứ 3 Donya Fiorentino tố cáo ông đánh bà khi hai người đang tiến hành thủ tục ly hôn vào năm 2001. Bà cay đắng: “Oscar đã được trao cho một kẻ có hành vi bạo hành gia đình!”.

Gary Oldman luôn phủ nhận cáo buộc này. Con trai ông khẳng định: “Cha tôi không có bất cứ tội nào như lời tố cáo. Tôi có đủ trí khôn vào thời điểm đó để khẳng định tất cả chỉ là dối trá. Không hề có bạo hành gì cả!”.

Trong qua trình ly hôn, bà Fiorentino tố cáo chồng cũ đánh mình nhiều lần bằng ống nghe điện thoại khi bà cố gọi điện cho cảnh sát. Gulliver Oldman lên 3 vào lúc đó. Thẩm phán của phiên tòa ly hôn giao Gulliver và cậu em Charlie cho Gary chăm sóc.

tin nhap 20180308183456
Gary Oldman trong Darkest Hour. Lên bục nhận Oscar, Gary phát biểu: “Tôi chưa thấy có bà mẹ nào không muốn con mình nhận Oscar”

Trong thư ngỏ, Gulliver nói mình phải chịu đựng tác hại của sự dối trá trong một thời gian dài và nay nó lại tái diễn. Anh nhấn mạnh: “Các bạn nghĩ xem. Không ai lại trao con cái cho một kẻ đánh vợ nuôi dưỡng. Những gì tôi trải nghiệm trong nhiều năm tháng sống với cha mình đã là lời biện minh quá đủ cho sự vô tội của ông”.

Anh còn gọi Gary là “anh hùng, một người tử tế, đáng yêu, biết mang lại niềm vui cho gia đình” và cho biết từ 7 năm nay, lúc 13 tuổi anh đã không còn nói chuyện với mẹ nữa.

tin nhap 20180308183456
Donya Fiorentino, vợ cũ của Gary

“Cha tôi đã lấy lại được sự cân bằng từ 16 năm nay. Điều duy nhất tôi muốn là hãy ngừng ngay việc bới lại chuyện cũ, ngừng lan truyền và ngừng tin vào sự dối trá” – Gulliver nhấn mạnh.

Ngươi đại diện Doug Urbanski của Gary Oldman khẳng định thân chủ ông đã được minh oan từ năm 2011 và khuyên Fiorentino “đừng lạm dụng phong trào Time's Up và Me Too để trả thù cá nhân”.

tin nhap 20180308183456 Jimmy Kimmel đối đáp với tổng thống Mỹ vì tỉ lệ người xem Oscar 2018
tin nhap 20180308183456 Bắt được kẻ lấy trộm tượng vàng Oscar của Frances McDormand
tin nhap 20180308183456 Oscar 2018: 'The Shape of Water' chiến thắng tuyệt đối!
tin nhap 20180308183456 Gary Oldman tiếp tục thành công với ‘Darkest Hour’

Lê Tây Sơn