Đa số nhận xét tiêu cực về ‘Star Wars: The Last Jedi’ mang tính chính trị

(TGĐA) - Một nghiên cứu bài bản cho thấy phân nửa chỉ trích nhắm vào bộ phim Star Wars: The Last Jedi (2017) doLucasfilms và Walt Disney Studios sản xuất là có động cơ chính trị.

tin nhap 20181003093624 Dominic Monaghan tham gia bộ phim ‘Star Wars: Episode IX’
tin nhap 20181003093624 Em của Carrie Fisher nói về việc người chị quá cố vẫn xuất hiện trong ‘Star Wars’ mới

Star Wars: The Last Jedi được xem là đã làm giảm giá trị của thương hiệu Star Wars khi nhận được nhiều lời phê bình tiêu cực, nhưng hóa ra đa số lời phê bình, theo nhà nghiên cứu Morten Bay, không nhắm vào chất lượng phim mà mang tính chính trị.

tin nhap 20181003093624
Phim Star Wars: The Last Jedi

Báo cáo nghiên cứu có tên “Weaponizing The Haters: The Last Jedi” cũng nêu lên tác động của chính trị lên mạng xã hội khi nhiều kẻ đang lợi dụng mạng xã hội cho các ý đồ riêng. Phim ảnh cũng không thoát khỏi âm mưu này và Star Wars: The Last Jedi là một nạn nhân của trò chơi “chính trị hóa điện ảnh”.

“Mục tiêu chính của những kẻ sử dụng chiến thuật này là kích động các fan tranh cãi để gây chia rẽ, đặc biệt là khi bộ phim đã trở thành thương hiệu điện ảnh. Vấn đề ở đây không phải là thích hay không thích một bộ phim” - Bay nói.

tin nhap 20181003093624
Đạo diễn Rian Johnson

Báo cáo của ông cho thấy 50,9% khán giả bày tỏ sự bất mãn với bộ phim không bàn về nội dung mà bàn về sự áp đặt chính trị của họ đối với bộ phim, trong đó có cả những lời bình không phải do con người thật làm. Chỉ có 21,9% phẩm bình không đề cập đến chíng trị.

tin nhap 20181003093624 Dominic Monaghan tham gia bộ phim ‘Star Wars: Episode IX’
tin nhap 20181003093624 Em của Carrie Fisher nói về việc người chị quá cố vẫn xuất hiện trong ‘Star Wars’ mới

Lê Tây Sơn