Dame Helen Mirren tin rằng “streaming” đang tàn phá điện ảnh

(TGĐA) - Dame Helen Mirren cho biết xu hướng thích xem phim qua các dịch vụ chiếu phim trên mạng internet đang làm hại cho những người muốn sản xuất phim chiếu rạp dành cho màn ảnh rộng. 

tin nhap 20180417154152 Diễn viên Helen Mirren nhận giải thưởng Chaplin
tin nhap 20180417154152 Đạo diễn Luc Besson quên đi thất bại chuẩn bị dự án tiếp theo
tin nhap 20180417154152 Fate of the Furious: Tiếp tục đua hay là chết!
tin nhap 20180417154152 "Vẻ đẹp cuộc sống" qua lời kể của dàn sao hạng A Hollywood
tin nhap 20180417154152
Dame Helen Mirren sẽ sớm xuất hiện trong bộ phim The Leisure Seeker

“Bị hại là những người như chồng tôi và các đạo diễn phim khác. Họ thích khán giả đến rạp xem phim với số đông và phim được chiếu trên màn ảnh lớn” – bà tâm sự với tạp chí Total Film.

Năm nay 72 tuổi, Dame Helen Mirren có chồng là Taylor Hackford, đạo diễn bộ phim tiểu sử âm nhạc Ray (2004). Theo bà, những trải nghiệm phổ biến và rất khác tại các rạp chiếu phim đang chết dần mà thủ phạm là phim chiếu trên các công cụ di động, có thể xem bất cứ ở đâu và mang tính cá nhân.

tin nhap 20180417154152
Dame Helen và chồng, đạo diễn Taylor Hackford

“Phim ảnh phải đi kèm với số đông khán giả để những cảm giác sợ hãi, ngạc nhiên hay vui buồn được chia sẻ với nhau trong không gian chung. Trước đây, trải nghiệm này là bình thường nhưng nó đang biến mất dần cùng với sự phát triển rất nhanh của phim chiếu trên internet” – bà nhấn mạnh.

Bình luận của nữ diễn viên đoạt Oscar đã dẫn đến cuộc tranh luận về các dịch vụ phát hành phim trên mạng như Netflix khi nó mua bản quyền các bộ phim như Annihilation, Mudbound và chỉ chiếu cho những người đăng ký xem phim có trả tiền, không chiếu rạp. Hiện loại hình kinh doanh này đang lấn lướt rạp chiếu phim, nhưng kỹ nghệ điện ảnh chưa tìm ra giải pháp đối phó.

tin nhap 20180417154152
Bộ phim Ray (2004) của đạo diễn Taylor Hackford

Liên hoan Phim Cannes năm nay đã cấm Netflix gửi tranh giải những bộ phim không được chiếu rạp như một qui định, “tất cả phim tranh giải tại Liên hoan đều phải ra rạp”.

Netflix có lợi thế về phí xem phim, chọn lựa rộng hơn và xem phim thoải mái ở nhà trong sự riêng tư. May mắn, chưa đến mức báo động như Helen cảnh báo, các rạp chiếu phim vẫn có sức hấp dẫn riêng của nó. Năm ngoái, khán giả Anh đã bỏ ra hơn 1,38 tỉ bảng Anh mua vé xem phim tại rạp, tăng 6,1% so với năm trước.

tin nhap 20180417154152 Diễn viên Helen Mirren nhận giải thưởng Chaplin
tin nhap 20180417154152 Đạo diễn Luc Besson quên đi thất bại chuẩn bị dự án tiếp theo
tin nhap 20180417154152 Fate of the Furious: Tiếp tục đua hay là chết!
tin nhap 20180417154152 "Vẻ đẹp cuộc sống" qua lời kể của dàn sao hạng A Hollywood

Lê Tây Sơn