Danh ca Họa Mi hồi tưởng những kỷ niệm vui buồn ở Pháp

(TGĐA) - Tập 6 Hãy nghe tôi hát sẽ mang đến những bản tình ca ngọt ngào, sâu lắng từng được thể hiện rất thành công bởi danh ca Họa Mi. Các ca sĩ Đan Chi, Đỗ Tùng Lâm, Hoàng Nhật Minh, Xuân Nghi, Vũ Phương sẽ cùng tranh tài với các nhạc phẩm quen thuộc như: Bản tình cuối, Mùa thu không trở lại, Một mai em đi, Một mình, Nghẹn ngào, Giọt nước mắt ngà.

danh ca hoa mi hoi tuong nhung ky niem vui buon o phap Đan Chi biến hóa đa dạng trên sân khấu ‘Hãy nghe tôi hát 2019’
danh ca hoa mi hoi tuong nhung ky niem vui buon o phap Nhận 3 điểm 10 từ giám khảo, Kha Ly được danh ca Họa Mi ủng hộ trở lại với âm nhạc

Danh ca Họa Mi tên thật là Trương Thị Mỹ, sinh năm 1955 trong một gia đình khá giả. Nhưng tới năm 11 tuổi, cha cô đột ngột qua đời do ung thư gan, khiến cả gia đình rơi vào cảnh túng thiếu. Năm 15 tuổi, Họa Mi bắt đầu đi hát ở đài truyền hình, trường học, nhạc viện. Cô là một trong những học trò xuất sắc nhất của nhạc sĩ tài ba Hoàng Thi Thơ.

danh ca hoa mi hoi tuong nhung ky niem vui buon o phap
Danh ca Họa Mi

Họa Mi từng được nhận xét có "giọng hát trong và thánh thót ở những nốt cao, ấm áp và tình cảm ở những nốt trầm". Tiếng hát trời phú ấy của Họa Mi đã có một hành trình âm nhạc đầy thú vị đi qua những dòng nhạc phổ biến của nền âm nhạc Việt Nam từ nhạc thính phòng, tiền chiến, quê hương, bolero và đặc biệt là những bản nhạc tình lãng mạn. Ở dòng nhạc nào, Họa Mi cũng để lại dấu ấn khó quên bằng giọng hát thật đẹp của mình đã làm cho bao người thương nhớ suốt hơn 40 năm qua.

danh ca hoa mi hoi tuong nhung ky niem vui buon o phap

Đến với chương trình, Họa Mi chia sẻ cô vô cùng háo hức chờ đợi những phần trình diễn mới lạ đến từ các giọng ca trẻ. Từng định cư lâu năm ở nước Pháp, nên nhiều bài hát trong cuộc đời Họa Mi đều gắn liền với đất nước lãng mạn ấy. Đặc biệt, khi có dịp nghe lại bài hát Nghẹn ngào của nhạc sĩ Lam Phương, cô lại dâng trào cảm xúc khi kỷ niệm ùa về.

danh ca hoa mi hoi tuong nhung ky niem vui buon o phap
Ban giám khảo: Họa Mi, Thái Châu và Phương Dung

Danh ca Họa Mi chia sẻ: “Mỗi khi nghe bài hát này trong lòng Họa Mi lại nhớ về hình ảnh mình ở bên bờ sông Seine, ngồi trên bệ đá hát 'thôi anh đi về đi, xa nhau rồi thăm nhau mà chi', ở đằng sau thì có người thổi kèn saxophone, phía sau là những đoàn tàu metro cứ lần lượt lướt qua như cuộc đời con người có những chuyến xe đi qua. Bài hát nói lên tâm trạng của Họa Mi lúc đó – một người phụ nữ mới vừa chia tay chồng”.

Danh ca Họa Mi hồi tưởng những kỷ niệm vui buồn ở nước Pháp:

Trong đêm thi thứ 6, Đan Chi bỗng hóa thành cô dâu lộng lẫy trong chiếc áo cưới trắng tinh khôi để thể hiện ca khúc Nghẹn ngào của nhạc sĩ Lam Phương. Trong hậu trường, Vũ Phương mang nhẫn kim cương đến thực hiện màn “cầu hôn” vô cùng lãng mạn cùng cô dâu Đan Chi. Tuy nhiên, biết thừa nam ca sĩ đang trêu ghẹo nên Đan Chi thừa cơ hội trả đũa. Nữ ca sĩ không nhận lời “cầu hôn” liền mà đưa ra yêu cầu đổi nhẫn bằng điểm 10 của ban giám khảo khiến Vũ Phương đành im bặt.

Vũ Phương mang nhẫn "cầu hôn" Đan Chi và cái kết bất ngờ:

Cũng nức nở chẳng kém Đan Chi, Vũ Phương tuần này kết hợp cả hai ca khúc Một mai em đi (nhạc sĩ Trường Sa) và Một mình (nhạc sĩ Lam Phương) để thể hiện trước danh ca Họa Mi. Đây là một sự liều lĩnh của nam ca sĩ, bởi nếu không được kết hợp khéo léo, hai ca khúc sẽ khó lòng mang đến xúc cảm cho người nghe, đặc biệt là giám khảo khó tính như danh ca Họa Mi.

danh ca hoa mi hoi tuong nhung ky niem vui buon o phap
Vũ Phương
danh ca hoa mi hoi tuong nhung ky niem vui buon o phap
Đan Chi

Mùa thu không trở lại là ca khúc được nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu viết tại thủ đô Paris nước Pháp. Chính vì xuất xứ ấy, nên mỗi khi Họa Mi thể hiện ca khúc này đều có phần nức nở và cảm xúc hơn những giọng ca khác. Ca khúc mang ý nghĩa mùa thu ra đi cũng giống như người yêu chia tay nhau sẽ không quay trở lại, Họa Mi từng có dịp hát ca khúc này giữa trời thu Paris vô cùng lãng mạn. Cô đã sống trong bài hát ấy và hơn ai hết hiểu rất rõ câu chuyện mà tác giả truyền tải vào Mùa thu không trở lại. Trong đêm thi, Đỗ Tùng Lâm sẽ là người thể hiện ca khúc này và mang những cảm xúc sống lại trong Họa Mi một lần nữa.

danh ca hoa mi hoi tuong nhung ky niem vui buon o phap
Tùng Lâm

Xuân Nghi vốn là một ca sĩ trẻ chuyên hát những ca khúc tiếng Anh đòi hỏi giọng hát phải thật nội lực. Đến với Hãy nghe tôi hát, Xuân Nghi thay đổi hình tượng 100% để có thể diện áo dài và thả hồn trong những ca khúc bolero. Trong đêm thi chủ đề Họa Mi, Xuân Nghi sẽ thể hiện ca khúc vô cùng nổi tiếng của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên mang tên Bản tình cuối. Cùng sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Hoàng Nhật Minh sẽ thể hiện ca khúc Giọt nước mắt ngà để chinh phục khán giả.

danh ca hoa mi hoi tuong nhung ky niem vui buon o phap
Xuân Nghi
danh ca hoa mi hoi tuong nhung ky niem vui buon o phap
Hoàng Nhật Minh

Bên cạnh các tiết mục dự thi, 5 ca sĩ còn hòa giọng trong ca khúc Tóc nâu của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Ngoài ra, danh ca Họa Mi còn gởi tặng đến khán giả ca khúc từng mang tên tuổi của cô đến với khán giả hâm mộ, đó là ca khúc Hoài cảm của nhạc sĩ Cung Tiến.

danh ca hoa mi hoi tuong nhung ky niem vui buon o phap
Nguyên Vũ

Hãy nghe tôi hát tập 6 với chủ đề Họa Mi sẽ được phát sóng lúc 21h00 thứ Năm ngày 2/5 trên kênh THVL1. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.

Trailer Hãy nghe tôi hát tập 6:

danh ca hoa mi hoi tuong nhung ky niem vui buon o phap Đan Chi biến hóa đa dạng trên sân khấu ‘Hãy nghe tôi hát 2019’

(TGĐA) - Lúc thì nhẹ nhàng, sâu lắng, khi lại sôi nổi, trẻ trung… Đan Chi quả ...

danh ca hoa mi hoi tuong nhung ky niem vui buon o phap Nhận 3 điểm 10 từ giám khảo, Kha Ly được danh ca Họa Mi ủng hộ trở lại với âm nhạc

(TGĐA) - Tập 2 của Tình Bolero 2019 phát sóng tối 15/3 trên kênh THVL1 tiếp tục ...

Mi Ty

Ảnh: Hoàng Khôi