Đạo diễn Cường Ngô nói gì về Ngọc Viễn Đông

(TGĐA) - Chiều nay 05/3/2012, bộ phim điện ảnh Ngọc Viễn Đông của đạo diễn Cường Ngô do Oriental Pearls Productions sản xuất, sẽ ra mắt báo chí trước khi chính thức đến với công chúng đúng vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3.

ngocviendong

Ngọc Viễn Đông là một tác phẩm điện ảnh gồm 7 chương Thơ, Thực và mộng, Trăng huyết, Thuyền, Thức, Tặng Phẩm, Thời gian, được hợp nhất từ bảy phim ngắn dựa trên các truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc như Trăng huyết, Sắc, Ký sự người đàn bà bị chồng bỏ, Gói Cẩm Lệ, Hai bên núi ảnh...

70_x_100

Trong bảy tập phim ngắn này, điều cốt lõi xuyên suốt đó chính là những câu chuyện về tình yêu, yêu và được yêu, mong đợi và thất vọng, sự thuần khiết của tình yêu và sự ham muốn thể xác, thời thơ ấu và con đường trưởng thành của mỗi người. Qua đó, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với những nét đẹp kín đáo, hiền hòa được tô đậm bằng triết lý, nhân sinh quan và các khía cạnh tâm lý phức tạp ở nhiều góc độ khác nhau. Dàn nữ diễn viên chính của phim đều là những phụ nữ nổi tiếng như NSND Như Quỳnh, Kiều Chinh, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Trương Ngọc Ánh, Hồng Ánh, Ngô Thanh Vân. Dù dang rất bận rộn, đạo diễn trẻ Cường Ngô đã dành ít phút để nói về dứa con tinh thần này của mình với bạn đọc TGĐA.

_DD_Cuong_Ngo_phai

Đạo diễn Cường Ngô

Vì sao anh chọn truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc để làm phim?

Từ lúc nhỏ, tôi đã được đọc những bài báo và những câu chuyện của nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc. Tôi thấy những nhân vật của chị rất số phận, gai góc, nhiều khi rất khác biệt với đời thường. Một lần tôi đi dự LHP Quốc tế Việt Nam ở California, tôi đã gặp lại chị Minh Ngọc ngay giữa đất Mỹ sau một thời gian bị mất liên lạc vì tôi theo gia đình sang Mỹ, rồi đi học và làm việc ở Canada. Chị Ngọc cũng lập gia đình ở Mỹ. Hai chị em gặp nhau rất vui mừng. Tôi đã nói với chị tâm tư của tôi là muốn làm phim về những người phụ nữ Việt Nam. Với tôi, họ là nguồn cảm hứng sáng tác. Sau khi đọc những tác phẩm của chị Ngọc gửi, những người phụ nữ trong phim của tôi dần được hiện lên và từ đó Ngọc Viễn Đông ra đời.

Nguyen_Thi_Minh_Ngoc_phai

Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc

Khó khăn trong quá trình thực hiện bộ phim này?

Điều khó khăn nhất trong phim này là tìm được nguồn kinh phí đầu tư! Vì phim mang tính “tác giả” nên đòi hỏi những người đầu tư phải cùng quan điểm và chia sẻ thế giới quan, thấm nhuần tính triết lý của dự án.

Điều khó khăn kế tiếp là phim gồm những câu chuyện ngắn được xâu chuỗi với nhau. Vì vậy, tôi chỉ có 15 phút để xâu chuỗi tất cả những câu chuyện đó vào trong một tác phẩm.

honngocviendong1

Với thời lượng 97 phút, đoàn làm phim Ngọc Viễn Đông đã phải trải qua rất nhiều khó khăn quay xuyên suốt Việt Nam như trèo đèo vượt núi, lên rừng xuống biển, qua những địa hình hiểm trở và khí hậu khắc nghiệt, để có được những thước phim đẹp.

DV_Huy_Khanh_va_DD_Cuong_Ngo

Huy Khánh

Cho đến thời điểm này, anh còn điều gì chưa hài lòng về tác phẩm của mình?

Có rất nhiều điều chúng tôi muốn nói nhưng trong khuôn khổ thời gian, kinh phí và nhân lực, thì đều phải điều tiết lại sự tưởng tượng và tính sáng tạo của mình cho phù hợp với một tập thể.

Thuyen_1

Ngọc Viễn Đông đã và sẽ tham dự các liên hoan phim Quốc Tế:

- Toronto Reel Asian International Film Festival (13/11/2011)

- California Independent Film Festival, (11/2/ và 13/2/ 2012) (đoạt 2 giải về Âm nhạc và hình ảnh đẹp nhất)

- Montreal's AmérAsia Film Festival (03/3/2012)

- DC Independent Film Festival tại Washington DC (04/3/2012)

- Women's International Film & Arts Festival tại Miami, Florida (từ 28/3 đến 01/4/2012)

- 2012 Geneva Film Festival in Geneva, Illinois (29/3 đến 31/3/2012)

- Silk Screen: Asian American Film Festival, Pittsburgh, Pennsylvania (11/5 đến 20/5/2012)

Hoàng Huy