Đạo diễn Hong Kong Ringo Lam qua đời ở tuổi 63

(TGĐA) - Bộ phim City of Fire do Lam đạo diễn (được xem là lấy cảm hứng từ bộ phim Reservoir Dogs do Quentin Tarantino đạo diễn) đã giúp định hình thời đại vàng của điện ảnh Hong Kong thập niên 1980.

tin nhap 20181231232916 Công ty của Lưu Đức Hoa bị tố lừa đảo
tin nhap 20181231232916 Sự 'mất tích' của điện ảnh Hong Kong

Ringo Lam qua đời tại nhà riêng ở Hong Kong vào ngày 29/12. Người vợ tìm thấy ông bất tỉnh và nhiễm lạnh trên giường nhưng cấp cứu không thành công. Báo chí địa phương đưa tin. Là đạo diễn kiêm biên kịch, Ringo Lam thuộc thế hệ vàng đạo diễn nổi lên từ thập niên 1980 trong cái gọi là “Hong Kong New Wave” gồm cả Tsui Hark và Ann Hui.

tin nhap 20181231232916
Đạo diễn Ringo Lam

Học chuyên ngành diễn xuất tại hãng phim TVB cùng năm với Châu Nhuận Phát, năm 1980, Ringo Lam qua Canada học khoa điện ảnh tại Đại học York ở Canada rồi trở về Hong Kong đạo diễn bộ phim đầu tay Espirit d'amour (1983) và đạo diễn tập 4 của thương hiệu phim Aces Goes Places. Thành công với bộ phim này, Lam vào làm việc tại Cinema City, một trong những hãng phim lớn nhất Hong Kong và đạo diễn loạt phim On Fire gồm 3 tập: City of Fire (1987), Prison on Fire (1987) và School on Fire (1988). City on Fire mang về cho Ringo Lam giải đạo diễn xuất sắc nhất và cho Châu Nhuận Phát giải vai nam chính xuất sắc nhất tại đêm trao giải điện ảnh Hong Kong Film Awards.

tin nhap 20181231232916
Poster phim City of Fire

Thập niên 1990, Hollywood bắt đầu quan tâm đến Ringo Lam. Kết quả là ông được giao đạo diễn ba bộ phim do Jean-Claude van Damme đóng vai chính, gồm Maximum Risk (1996), Replicant (2001) và In Hell (2003). Tuy nhiên Lam vẫn làm phim tại quê nhà mà điển hình là Full Alert (1997) được 5 đề cử giải Hong Kong Film Awards, kể cả đạo diễn xuất sắc nhất.

Ông và Tsui Hark, bạn rất thân, từng cùng đạo diễn bộ phim Twin Dragons (1992) do Jackie Chan đóng vai chính. Năm 2007, hai người lại hợp tác với Johnnie To để làm bộ phim Triangle. Sau đó Lam nghỉ ngơi 7 năm để giảm áp lực công việc và chăm sóc con trai. Năm 2015, ông quay trở lại với bộ phim Wild City do Louis Koo và Shawn Yue đóng vai chính đạt doanh thu cao tại Trung Quốc, 22 triệu USD.

tin nhap 20181231232916
Phim Sky on Fire

Năm 2016 Ringo Lam cho ra tiếp Sky on Fire, bộ phim khoa học giả tưởng đầu tiên của ông và cũng là lần đầu tiên ông sử dụng kỹ xảo máy tính CGI vốn bị ông phê phán trước đó là giả tạo. Bộ phim cuối cùng của Lam có tựa Octet: the Story of Hong Kong for Media Asia có sự tham gia của đội ngũ ngôi sao hùng hậu Johnnie To, John Woo, Tsui Hark, Ann Hui, Patrick Tam, Sammo Hung, Yuen Woo-Ping và sẽ công chiếu vào năm 2019.

tin nhap 20181231232916 Công ty của Lưu Đức Hoa bị tố lừa đảo

(TGĐA) – Tờ Sina đưa tin, đại diện của Công ty giải trí Tụ Thiện ...

tin nhap 20181231232916 Sự 'mất tích' của điện ảnh Hong Kong

(TG ĐA) - Hiện nay, Hãng Shaw đầu tư vào điện ảnh mỗi năm mỗi ...

Lê Tây Sơn