Đạo diễn phim đồng tính nữ ‘Rafiki’ không vui khi bị Kenya cấm chiếu

(TGĐA) - Đạo diễn đầu tiên của Kenya tại Liên hoan phim Cannes cho biết bà rất buồn khi bộ phim của bà không được chiếu hợp pháp tại quê hương mình dù nó nhận được những phản hồi tích cực trên trường quốc tế.

tin nhap 20180512181756 Người đàn bà oải hương Lý Nhã Kỳ trên thảm đỏ Cannes
tin nhap 20180512181756 Cate Blanchett nói về bình đẳng giới tại Cannes 2018
tin nhap 20180512181756 10 phim không thể bỏ qua tại LHP Cannes 2018
tin nhap 20180512181756 Điện ảnh Hàn tại Cannes 2018: ‘Burning’ có làm nên chuyện?
tin nhap 20180512181756
Samantha Mugatsia và Sheila Munyiva đóng hai người yêu đồng tính Kena và Ziki trong phim

“Chúng tôi hy vọng Hội đồng duyệt phim Kenya (Kenya Film Classification Board-KFCB) tôn trọng các nhà sáng tạo và quyền biểu hiện của họ. Tôi rất bất mãn về quyết định này” – bà Wanuri Kahiu nói.

Trước khi được chiếu ra mắt tại Cannes, KFCB đã cấm bộ phim Rafiki (tiếng Swahili, có nghĩa là tình bạn) do nội dung đồng tính nữ.

tin nhap 20180512181756
Poster giới thiệu Rafiki tại Cannes

Lấy bối cảnh Nairobi, Rafiki (dựa vào truyện ngắn Jambula Tree doạt giải của nhà văn Uganda Monica Arac de Nyeko) kể câu chuyện thời hiện đại của hai phụ nữ trẻ Kena và Ziki khi họ gặp nhau và yêu nhau. Chuyện tình của họ bị xem là cấm kỵ tại một đất nước vẫn chưa công nhận quyền của người đồng tính.

Trong cuộc họp báo tại Cannes, đạo diễn Wanuri Kahiu tin rằng “lệnh cấm chỉ khiến bộ phim thu hút nhiều người hơn trên thị trường chợ đen”.

Theo kế hoạch, năm nay, Tòa án Tối cao Kenya sẽ bãi bỏ một số tội danh liên quan đến quan hệ đồng tính mà hình phạt nặng nhất hiện nay là 14 năm tù.

tin nhap 20180512181756
Wanuri Kahiu (phải) khẳng định phim của bà do “người Kenya làm cho khán giả Kenya”

“Tại Kenya có rất nhiều người đồng tính yêu nhau phải che giấu vì luật pháp chống lại họ. Tôi thích kịch bản phim và tôi muốn đóng góp vào việc hiện thực hóa nó lên màn ảnh” – Nữ diễn viên Sheila Munyiva đóng vai Ziki trong phim nói.

Rafiki được chiếu giới thiệu trong khu vực “Un Certain Regard” của Cannes 2018.

tin nhap 20180512181756 Người đàn bà oải hương Lý Nhã Kỳ trên thảm đỏ Cannes
tin nhap 20180512181756 Toà án cho phép ‘Don Quixote’ được chiếu bế mạc Liên hoan Phim Cannes 2018
tin nhap 20180512181756 Cate Blanchett nói về bình đẳng giới tại Cannes 2018
tin nhap 20180512181756 10 phim không thể bỏ qua tại LHP Cannes 2018

Lê Tây Sơn