Đạo diễn Vũ Thảo: Phim hoạt hình chưa có nhiều đột phá

(TGĐA Online) - "Trong nhiều phim, kể cả những phim đoạt giải ngôn ngữ hoạt hình vẫn còn chưa tốt", ông Đặng Vũ Thảo, Trưởng ban giám khảo phim hoạt hình Cánh diều 2015 cho biết.


aa

Đạo diễn Phạm Ngọc Tuấn (giữa) và giải phim hoạt hình xuất sắc Cánh diều 2015

Có 15 phim hoạt hình tham dự Cánh diều 2015 gồm 14 phim của hãng phim hoạt hình Việt Nam và 1 phim của Hãng phim giải phóng. 14 phim của hãng giải phóng gồm nhiều thể loại: hoạt họa, cắt giấy, 3D và 1 phim của hãng Giải phóng thuộc thể loại 3D. Về chất lượng, các phim hoạt hình tham dự tương đối đồng đều về kỹ thuật, sạch sẽ, không có lỗi kỹ thuật đáng kể. Về nội dung các phim tương đối giống nhau, về hình thức chưa có nhiều tìm tòi đột phá. Chúng tôi đã hy vọng có những phim nổi trội hẳn lên trong số các phim tham gia giải lần này nhưng để tìm một phim tương đối hoàn hảo, nổi trội hẳn, BGK đã hết sức khó khăn. Để lựa chọn chúng tôi đã phải xem xét, phân loại nhóm phim tốt, phim khá để chọn ra những phim tiêu biểu cho giải Vàng, Bạc. Phim đoạt giải Vàng của Cánh diều 2015 được đánh giá cao về nội dung dung dị, phù hợp với lứa tuổi thiếu niên nhi đồng, có ý nghĩa giáo dục nhẹ nhàng sâu sắc và hình thức thể hiện cũng như kỹ thuật tương đối tốt. Tuy nhiên những phim được giải chỉ là nhưng phim xuất sắc nhất, nhì, ba trong dàn phim tham dự năm nay chứ chưa được gọi là có đột phá. Trong nhiều phim, kể cả những phim đạt giải ngôn ngữ hoạt hình vẫn còn chưa tốt, mờ nhạt chưa có sự độc đáo trong ngôn ngữ thể hiện hay sự tìm tòi đổi mới. Đội ngũ tác giả tham dự giải hoạt hình năm nay vẫn là những tác giả lớn tuổ, từ hơn 30 đến 40 - 50 chứ chưa có nhiều tác giả trẻ.

P.V