Đề cử Oscar dành cho bộ phim khai thác thảm kịch có thật bị chỉ trích

(TGĐA) - Đó là bộ phim ngắn live-action Detainment. Và người “ghê tởm” trước đề cử là mẹ của nạn nhân James Bulger, 2 tuổi, nhân vật chủ đề của bộ phim.

tin nhap 20190124104251 Lady Gaga đã khóc 'trào nước mắt' khi nghe tin mình được đề cử Oscar
tin nhap 20190124104251 'The Favourite' và 'Roma' dẫn đầu đề cử tại Oscar 2019

Vụ giết người xảy ra vào năm 1993 mà thủ phạm là hai thiếu niên cũng là hai nhân vật chính của phim. Detainment do Vincent Lambe, người Ai-len đạo diễn đã dựa vào các cuộc hỏi cung cảnh sát thông qua tài liệu lưu trữ. Bộ phim cũng nói về những gì xảy ra trước và ngay sau khi Robert Thompson và Jon Venables 10 tuổi đưa James từ một trung tâm mua sắm ở Bootle, Merseyside đi và giết đứa bé.

tin nhap 20190124104251
Hai diễn viên nhí đóng vai kẻ giết Bulger trong phim

“Tôi không thể giải thích được sự ghê tởm của mình về “cái gọi là” bộ phim này. Nay nó còn được đề cử Oscar nữa!” – bà Denise Fergus viết trên mạng xã hội Twitter. Trước đó, Lambe đã xin lỗi là không cho bà Fergus “biết sớm và nhiều hơn” về mục đích của ông và “rất bối rối với những gì bộ phim đã gây ra” cho gia đình bà.

tin nhap 20190124104251
James Bulger lúc 2 tuổi khi bị bắt cóc và giết vào năm 1993

Hơn 90.000 người ký vào bản kiến nghị để loại bộ phim dài 30 phút này ra khỏi giải Oscar. Sau khi đề cử Oscar được công bố, Tổng thống Ai-len Michael D Higgins chúc mừng những người Ai-len được đề cử trên Twitter, trong đó có diễn viên Robbie Ryan và các ê-kíp thực hiện Detainment, The FavouriteLate Afternoon.

Cách đây 1 tháng, Fergus lên chương trình Loose Women của kênh ITV tố cáo Lambe đã dùng trường hợp của con bà để nổi tiếng và bà đề nghị AMPAS đừng đưa bộ phim vào danh sách đề cử Oscar. Bà muốn khán giả “tẩy chay một bộ phim lẽ ra không nên làm từ đầu” và “chưa được sự đồng ý của gia đình nạn nhân”. Đã nhiều năm bà Fergus vận động tăng án cho những kẻ giết con trai mình lâu hơn 8 năm tù và bà xuất bản cuốn I Let Him Go nói về vụ việc.

tin nhap 20190124104251
Đạo diễn Ai-len Vincent Lambe

Trước khi phim được công chiếu, Lambe hy vọng gia đình nạn nhân sẽ hiểu được mục tiêu của bộ phim và ông khẳng định là không hề muốn xới lại nỗi đau của họ. Khi bà Fergus phản ứng không đồng tình, ông gửi tiếp lời xin lỗi.

tin nhap 20190124104251 Lady Gaga đã khóc 'trào nước mắt' khi nghe tin mình được đề cử Oscar
tin nhap 20190124104251 'The Favourite' và 'Roma' dẫn đầu đề cử tại Oscar 2019

Lê Tây Sơn