Điện ảnh Quân Đội: Đổi mới đồng bộ, nâng cao chất lượng tác phẩm

(TGĐA) - Trải qua 53 năm xây dựng phát triển và trưởng thành, Điện ảnh QĐND đã sản xuất được hàng nghìn bộ phim tài liệu, khoa học, phim truyện có giá trị nhân văn sâu sắc, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng. Và năm 1990, Điện ảnh QĐND đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội tuyên dương danh hiệu cao quý, đơn vị Anh hùng LLVTND. Để hội nhập với nền Điện ảnh trong nước và khu vực thời kỳ đổi mới, Điện ảnh QĐND tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao chất lượng tác phẩm” xứng đáng là đơn vị sản xuất phim chuyên nghiệp.

Cnh_lm_phim_Sng_nh_gin_ca_in_nh_QND

Cảnh làm phim Sóng nhà giàn của Điện ảnh Quân đội

Theo cùng năm tháng, bước sang thế kỷ 21 những “cây gạo cội ” của Điện ảnh QĐND đồng loạt đến tuổi được trên cho nghỉ hưu theo chế độ, do vậy bị thiếu hụt lực lượng biên tập, biên kịch, đạo diễn, quay phim, cán bộ kỹ thuật… có tay nghề vững, giàu kinh nghiệm và đã trải qua chiến tranh. Trước tình hình thực tế đó, Đảng ủy- Ban Giám đốc đã tập trung nghiên cứu, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và kịp thời đề xuất với cơ quan cấp trên về chiến lược phát triển Điện ảnh QĐND thời kỳ mới. Bên cạnh đó đơn vị có nhiều những chủ trương, biện pháp cụ thể giải quyết từng khâu yếu, mặt yếu trên tất cả các mặt công tác, bảo đảm hằng năm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm. Và, ưu tiên phát triển tài năng trẻ, đã đầu tư kinh phí, thời gian, tạo điều kiện cho đội ngũ sáng tác mới vào nghề đi thực tế ở đơn vị cơ sở, để nắm bắt các hoạt động của cán bộ, chiến sỹ, từ đó có những kịch bản văn học sát với đề tài người lính hôm nay. Hội đồng nghệ thuật ĐAQĐ đã chỉ đạo mở rộng quan hệ, cộng tác với các tác giả trong , ngoài quân đội cùng tham gia viết kịch bản văn học về đề tài chiến tranh cách mạng, hoạt động của người lính trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gười lính trở về sau chiến tranh…

Kết hợp với sự giúp đỡ của cơ quan cấp trên, đơn vị bạn, Điện ảnh QĐND tổ chức tuyển dụng các sinh viên đã tốt nghiệp tại trường Đại học sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và điều động đội ngũ cán bộ có chuyên môn trong sáng tác văn học nghệ thuật, Điện ảnh, Báo chí truyền hình ở các đơn vị cơ sở trong toàn quân về công tác. Song song với công tác tuyển dụng, hằng năm đơn vị còn tổ chức tập huấn, truyền thụ kinh nghiệm, thực hiện phương châm, các nghệ sỹ có tay nghề chuyên môn cao về biên kịch, đạo diễn, quay phim, … hướng dẫn cho những anh em có trình độ chuyên môn thấp, lực lượng mới vào nghề.

Cac_nghe_sy_dien_anh_quan_doi_va_giai_thuong_Bong_sen_vang

Các nghệ sỹ Điện ảnh Quân đội và giải thưởng Bông Sen vàng

Cùng với phát huy nội lực, Điện ảnh QĐND đã cử đội ngũ biên kịch, đạo diễn trẻ theo các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn, nâng cao trình độ do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức. Với sự đam mê nghề nghiệp của lực lượng sáng tác trẻ, luôn tự học, tự rèn, nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực tìm tòi sáng tạo, nên một số nhà biên kịch, đạo diễn, quay phim trẻ… dần từng bước đứng vững khẳng định bản lĩnh nghề nghiệp và có nhiều tác phẩm điện ảnh kịp thời phục vụ bộ đội, nhân dân.

Cùng trên con đường phát triển, hội nhập với nền Điện ảnh nước nhà, khu vực, trước sự bùng nổ thông tin, khoa học và công nghệ, Điện ảnh QĐND đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Bộ ngành trung ương và Bộ Quốc phòng, xây dựng đề án đầu tư thay đổi, nâng cấp dây chuyền sản xuất phim. Thực hiện phương châm đi trước đón đầu về khoa học công nghệ, Điện ảnh QĐND đã hoàn thành lắp đặt hệ thống số hóa Trung tâm tư liệu giai đoạn một với trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay trong lĩnh vuwcjluwu trữ,bảo quản, khai thác, sản xuất phim và đưa vào sử dụng.

Hệ thống số hóa này đưa vào sử dụng giảm bớt được một số khâu trong dây truyền sản xuất phim, tiết kiệm cả thời gian và tiền của; đồng thời còn tiện ích, phục vụ cho công tác việc lưu trữ tư liệu lâu dài. Nhờ có hệ thống số hóa nên đã giúp các Đạo diễn thuận lợi, dễ dàng hơn khi tìm kiếm và in trích tư liệu phục vụ cho công tác làm phim.

Cùng với việc củng cố trang thiết bị kỹ thuật phục vụ khâu hậu kỳ trong sản xuất phim, Điện ảnh Quân đội đã được trên quan tâm đầu tư mua sắm một số máy quay phim nhựa thế hệ mới như, ARRI-235 đến ARR-535B và máy quay Video HD CAM-Sony… dần thay thế hệ thống máy quay cũ, góp phần nâng cao chất lượng nghệ thuật cho tác phẩm.

Canh_phim_Hoang_Sa_trong_long_to_quoc

Cảnh phim Hoàng Sa trong lòng tổ quốc

Mỗi tác phẩm của Điện ảnh Quân đội mang tới công chúng, luôn phải đầy đủ các yếu tố về giá trị nội dung, nghệ thuật, đồng thời bảo đảm đúng định hướng chính trị. Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của một đơn vị làm nghệ thuật có tính đặc thù, do vậy lãnh đạo Điện ảnh QĐND, luôn phải trăn trở tìm ra hướng đi thích hợp, khích lệ được sức sáng tạo của các nhà làm phim, để những “đứa con tinh thần” của họ không bị khô cứng và nhàm chán.

Cùng với sự tìm tòi sáng tạo của các tác giả, Ban Giám đốc thường xuyên chỉ đạo, định hướng cho đội ngũ sáng tác về chủ đề, hướng khai thác đề tài, bảo đảm đúng và trúng ngay từ khâu xây dựng ý tưởng đến khi hoàn thiện kịch bản văn học. Coi trọng đề tài chiến tranh cách mạng và kịp thời phản ánh đời sống văn hóa tinh thần, cùng với những hoạt động của lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới; không quên đi sâu vào chủ đề, khắc họa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ đang làm nhiệm vụ ở vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn, nơi biên giới, hải đảo..

Mặt khác Điện ảnh quân đội luôn khuyến khích động viên và phát huy thế mạnh, sở trường trong sáng tác của đội ngũ biên kịch, đạo diễn, không gò ép, cứng nhắc, kịp thời khen thưởng những tác phẩm có chất lượng cao. Hằng năm đơn vị giao nhiệm vụ cụ thể cho các xưởng làm phim, bảo đảm cân đối giữa những nhà làm phim tài liệu với đội ngũ làm phim khoa học và phim truyện, từ đó tạo nên sự đồng thuận cùng giúp đỡ nhau, nâng cao trình độ tay nghề cho các nghệ sỹ.

Lãnh đạo ĐAQĐ đã mạnh dạn giao cho một số đạo diễn, quay phim trẻ đảm nhiệm chính các phim, vừa là thử thách tay nghề, đồng thời tạo niềm tin cho anh em mới vào nghề và phát huy khả năng, tư duy sáng tạo nghệ thuật. Với hướng đi đúng, Điện ảnh Quân đội đã tạo được sự đột phá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trung tâm. Những năm gần đây tại liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16 phim truyện Mười ba bến nước đạo diễn Đặng Thái Huyền đạt giải Bông sen vàng và tiếp các kỳ liên hoan phim sau, Hoàng Sa trong lòng Tổ Quốc, đạo diễn Lưu Quỳ đạt Bông sen vàng; Sóng Nhà Giàn, đạo diễn Phạm Huyên đạt Bông sen Bạc… hằng năm các phim tham gia giải Cánh diều do Hội điện ảnh tổ chức và giải Báo chí Quốc gia liên tục đạt giải cao. Bên cạnh đó còn nhiều phim như Gươm đàn Thăng Long, Bốn mươi năm Điện Biên Phủ trên không, Những người chốt giữ Thành Cổ…đã để lại ấn tượng tốt đẹp mãi trong lòng công chúng.

Những kết quả đó minh chứng về sự chỉ đạo chặt chẽ, đúng hướng của Đảng ủy – Ban Gám đốc và Hội đồng Nghệ thuật Điện ảnh QĐND cùng với sự tìm tòi sáng tạo trong lao động nghệ thuật của đội ngũ làm phim Điện ảnh Quân đội hôm nay.

Những phần thưởng dành cho các phim đạt giải cao qua mỗi kỳ liên hoan gần đây là phản ánh nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ nghệ sỹ và khẳng định lực lượng này đã, đang giữ vững, phát huy, truyền thống Điện ảnh Quân đội nhân dân, xứng đáng với một đơn vị làm chuyên nghiệp hơn nửa thế kỷ qua.

Phùng Sang