Điền Hải Dung đăng quang Ảnh hậu Europe International Film Festival 2019

(TGĐA) – Ngày 24/2, Europe International Film Festival 2019 đã diễn ra lễ trao giải ở London, Anh quốc, nữ diễn viên Trung Quốc Điền Hải Dung đã vinh dự đăng quang Ảnh hậu với bộ phim Nhất đại nữ hồn Đường Quần Anh.

tin nhap 20190226090355 Quách Phú Thành, Diêu Thần giành chiến thắng tại Hai Nan International Film Festival lần thứ 1
tin nhap 20190226090355
Điền Hải Dung vinh dự đăng quang Ảnh hậu Europe International Film Festival 2019.

Tại Europe International Film Festival 2019, Nhất đại nữ hồn Đường Quần Anh là bộ phim Hoa ngữ duy nhất được 4 giải đề cử: Đạo diễn xuất sắc, Nữ diễn viên xuất sắc, Trang phục xuất sắc và Tạo hình xuất sắc.

tin nhap 20190226090355
Điền Hải Dung quảng bá phim Nhất đại nữ hồn Đường Quần Anh tại Europe International Film Festival 2019.

Nhất đại nữ hồn Đường Quần Anh là bộ phim điện ảnh không được quảng bá tuyên truyền rộng rãi ở Trung Quốc, thậm chí Điền Hải Dung cũng chỉ là nghệ sĩ thực lực chứ không có độ “hot”. Trong phim, cô đã nhờ hình tượng người phụ nữ độc lập chiếm được tình cảm của ban giám khảo: “Sở hữu tư tưởng độc lập mới là người phụ nữ thật sự độc lập, hy vọng nhiều người biết về câu chuyện Đường Quần Anh”, Điền Hải Dung chia sẻ.

tin nhap 20190226090355
Bộ phim Nhất đại nữ hồn Đường Quần Anh được 4 giải đề cử của ban giám khảo Europe International Film Festival 2019.

Câu chuyện phim lấy bối cảnh xã hội Trung Quốc năm 1912, thế hệ tri thức phụ nữ trẻ đã cùng đứng lên kêu gọi quyền bình đẳng, phát động cuộc vận động gây chấn động thế giới về quyền bình đẳng nam nữ, cởi trói chế độ lễ giáo đàn áp phụ nữ của chế độ phong kiến Trung Hoa đã tồn tại hàng ngàn năm.

Có thể nói, Nhất đại nữ hồn Đường Quần Anh là bộ phim thuộc chủ đề Nữ quyền, với khẩu hiệu: “Giải phóng phụ nữ, nam nữ bình đẳng”, đó là câu chuyện bi thương mang tính truyền kỳ.

Đôi nét về Điền Hải Dung

tin nhap 20190226090355
Điền Hải Dung rạng rỡ ở tuổi 44.

Điền Hải Dung sinh năm 1975, gia nhập làng giải trí năm 1996. Khi mới là học viên khoa diễn xuất Học viện hý kịch Thượng Hải năm thứ nhất, Điền Hải Dung đã được nữ đạo diễn Lý Thiếu Hồng (đạo diễn phim Ảo vọng và quyền lực) chọn thủ vai Tứ Phụng trong phim Lôi Vũ. Qua đó, cô được đạo diễn Tạ Tấn phát hiện và “chấm” vào vai Đổng Trúc Quân (thiếu niên) trong phim Thế kỷ nhân sinh: Đổng Trúc Quân truyền kỳ.

Sau đó, Điền Hải Dung đóng tiếp phim Tình mê bến Thượng Hải, Bạch ngân xinh đẹpLưu My trong Hắc băng là vai diễn thành công đầu tiên của Điền Hải Dung, còn Chuột bạc là bộ phim đánh dấu mốc ngoặt trong công việc diễn xuất của Điền Hải Dung.

Từ nhỏ, Điền Hải Dung đã được một tay bà ngoại chăm sóc, nuôi dưỡng, tên Hải Dung cũng do bà ngoại đặt cho cô cháu gái cưng. Hải – “Hải nạp bách xuyên (tàu)”; Dung – “Hữu dung nãi đại” (ý của câu nói này là khuyên người đời nên có lòng khoan dung, độ lượng), bà mong muốn Điền Hải Dung sẽ là một cô gái có lòng vị tha, được mọi người quí mến.

tin nhap 20190226090355 Quách Phú Thành, Diêu Thần giành chiến thắng tại Hai Nan International Film Festival lần thứ 1

(TGĐA) – Ngày 16/12, lễ trao giải thưởng Hai Nan International Film Festival lần thứ ...

Trịnh Nghi