Diễn viên Jared Leto bị tạp chí khiêu dâm kiện

(TGĐA) - Penthouse kiện diễn viên Jared Leto và công ty Jerrick Media vi phạm tác quyền bộ phim Caligula. Caligula do Bob Guccione đạo diễn ra rạp vào cuối thập niên 1970, người sáng lập OMNI (tạp chí khoa học giả tưởng) mà nay nó thuộc Penthouse.

tin nhap 20170709160325 Những bộ phim bom tấn hè không thể bỏ qua
tin nhap 20170709160325 Denzel Washington tham gia bộ phim ‘Roman Israel, Esq.’
tin nhap 20170709160325 Thành Long đóng phim 'The Foreigner' của Hollywood
tin nhap 20170709160325 "Transformers: The Last Knight" – Cuộc chiến cuối cùng
tin nhap 20170709160325 Kevin Hart và Bryan Cranston tham gia 'Intouchables' làm lại
tin nhap 20170709160325 Phim về Don Quixote sắp hoàn thành sau 17 năm
tin nhap 20170709160325 Hậu ly hôn Brad Pitt, Angelina Jolie hẹn hò với "Joker" Jared Leto?
tin nhap 20170709160325
Diễn viên Jared Leto

Một bộ phim khoa học giả tưởng nói về thế giới tương lai do diễn viên Jared Leto thực hiện chung với công ty truyền thông Jerrick Media đã bị tạp chí Penthouse dành cho người lớn khởi kiện, nêu lý do bảo vệ tác quyền của Bob Guccione, người sáng lập tạp chí OMNI thuộc Penhouse.

tin nhap 20170709160325
Đạo diễn Bob Guccione

Theo đơn kiện, Leto và Media đã dùng những “dấu ấn rất riêng” của OMNI mà không xin phép. Cụ thể, Penthouse Global Media kiện Leto, công ty truyền thông Jerrick Media và hai nhà quản lý Jeremy Frommer, Rick Schwartz vi phạm tác quyền, bắt chước, cạnh tranh không công bằng và quảng cáo sai. Cuối thập niên 1970 Guccione sản xuất Caligula, một bộ phim “kinh điển tôn giáo khác thường” nói về thời kỳ La Mã cổ với sự tham gia của hai ngôi sao Helen Mirren và Peter O'Toole.

Theo đơn kiện, 30 năm sau đó, Frommer mua qua đấu giá những hình ảnh trần trụi, phim, văn kiện lịch sử có liên quan đến Guccione và Penthouse, rồi bán lại tất cả trên mạng internet và bán vé cho khán giả xem Caligula.

tin nhap 20170709160325
Bộ phim Jared Leto vi phạm bản quyền của Penthouse.

Vụ việc ồn ào tại toà án năm 2013, nhưng hai bên không có bên nào thắng. Nay, Penthouse tiếp tục tố cáo các bị đơn vẫn tiếp tục chào bán và kinh doanh Caligula qua trang web kinh doanh dịch vụ phim ảnh Vimeo.com.

Vụ kiện cũng tập trung vào tạp chí trực tuyến Omni.media bị tố cáo ăn cắp một số thứ nổi bật trong OMNI của Guccione. “Biết bản quyền thuộc về OMNI, nhưng Omni.media vẫn vi phạm và không thèm xin phép Penhouse. Đó là điều không thể chấp nhận được” – luật sư Caroline Mankey của Penthouse nêu rõ trong đơn tái kiện mới.

Leto bị lôi kéo vào vụ án vì anh cộng tác với Jerrick Media để sản xuất lại một số nội dung mang tính dự báo của OMNI trong bộ phim của mình, kể cả dự báo về tương lại truyền hình. Bên nguyên đơn muốn tất cả những thứ vi phạm được xoá bỏ và rút lại.

tin nhap 20170709160325 Denzel Washington tham gia bộ phim ‘Roman Israel, Esq.’
tin nhap 20170709160325 Thành Long đóng phim 'The Foreigner' của Hollywood
tin nhap 20170709160325 "Transformers: The Last Knight" – Cuộc chiến cuối cùng
tin nhap 20170709160325 Kevin Hart và Bryan Cranston tham gia 'Intouchables' làm lại
tin nhap 20170709160325 Phim về Don Quixote sắp hoàn thành sau 17 năm
tin nhap 20170709160325 Hậu ly hôn Brad Pitt, Angelina Jolie hẹn hò với "Joker" Jared Leto?

Lê Tây Sơn