Diễn viên phim 'Cuốn theo chiều gió' kiện hệ thống truyền hình FX

(TGĐA) - Diễn viên Olivia de Havilland, người từng đoạt giải Oscar đã đệ đơn kiện vào ngày 30/6, hai ngày trước sinh nhật lần thứ 101 của bà. 

tin nhap 20170703112204 Tài tử 'Chúa tể của những chiếc nhẫn' Sean Bean kết hôn lần thứ 5 ở tuổi 58
tin nhap 20170703112204 Russell Crowe bác bỏ tin đồn hẹn hò với 'cháu gái' Sophia Forrest
tin nhap 20170703112204 Tom Hardy gây sửng sốt cho các fan tại một trạm xăng
tin nhap 20170703112204 Johnny Depp đối mặt cáo buộc khai gian
tin nhap 20170703112204 Emma Watson tặng sách tại Paris
tin nhap 20170703112204 Hugh Grant hứa tặng 1.000 bảng Anh cho người trả lại huy chương của một cựu binh Thế chiến 2
tin nhap 20170703112204
Olivia de Havilland

Bà Olivia de Havilland kiện những người sản xuất một bộ phim truyền hình chiếu kênh FX trong đó gọi bà là “kẻ buôn chuyện vặt”. Phía bị kiện là hệ thống truyền hình FX Networks và nhà sản xuất Ryan Murphy.

Nội dung bị kiện nằm trong bộ phim truyền hình 8 tập Feud: Bette and Joan đi sâu tìm hiểu sự thù địch sâu sắc giữa hai huyền thoại màn ảnh Hollywood: Joan Crawford và Bette Davis.

Từng có mặt trong 50 bộ phim điện ảnh và được Nữ hoàng Anh phong tước Dame vào tháng 6 vừa qua, bà được đàn em Catherine Zeta Jones đóng vai mình trong môt bộ phim tiểu sử.

tin nhap 20170703112204
Olivia de Havilland lúc trẻ.

Trong đơn kiện được gửi lên Toà tối cao Los Angeles, Olivia de Havilland tố cáo bộ phim tác hại xấu đến uy tín cuả bà và hạ thấp phẩm hạnh của một phụ nữ.

Được biết đến nhiều với vai diễn trong bộ phim kinh điển The Gone With The Wind đoạt nhiều Oscar, bà Olivia de Havilland yêu cầu bồi thẩm đoàn đánh giá thương tổn tinh thần của bà sau khi bộ phim phát sóng và buộc những thủ phạm phải bồi thường tài chính thỏa đáng khi bộ phim có nội dung bôi xấu người khác.

tin nhap 20170703112204
Olivia de Havilland (giữa) trong Gone With The Wind

Luật sư của nữ diễn viên hiện sống tại Paris tuyên bố với tờ The Los Angeles Times: “Bộ phim truyền hình cuả FX đã bịa ra những câu nói hoàn toàn khác với tính cách của thân chủ tôi trong 80 năm sự nghiệp, đặc biệt là bà không thích báo chí chú ý và rất ghét buôn chuyện về các diễn viên khác. Nhóm làm phim cũng không hề tham khảo ý kiến của thân chủ tôi về nội dung phim”.

Olivia de Havilland là người duy nhất bộ phim nói đến vẫn còn sống.

Nhưng trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Hollywood Reporter vào đầu năm nay, ông Murphy cho biết sở dĩ ông không tiếp xúc với bà Olivia de Havilland vì “không muốn bất kính khi hỏi những vấn đề nhạy cảm”.

tin nhap 20170703112204
De Havilland trong The Fifth Musketeer (1979)

Feud: Bette and Joan (từng tranh đề cử Emmy 2017) sẽ được phát sóng tại Anh vào cuối năm nay.

Bộ phim điện ảnh cuối cùng có Olivia de Havilland tham gia là The Fifth Musketeer (1979).

tin nhap 20170703112204 Tài tử 'Chúa tể của những chiếc nhẫn' Sean Bean kết hôn lần thứ 5 ở tuổi 58
tin nhap 20170703112204 Russell Crowe bác bỏ tin đồn hẹn hò với 'cháu gái' Sophia Forrest
tin nhap 20170703112204 Tom Hardy gây sửng sốt cho các fan tại một trạm xăng
tin nhap 20170703112204 Johnny Depp đối mặt cáo buộc khai gian
tin nhap 20170703112204 Emma Watson tặng sách tại Paris
tin nhap 20170703112204 Hugh Grant hứa tặng 1.000 bảng Anh cho người trả lại huy chương của một cựu binh Thế chiến 2

Lê Tây Sơn