Disney sẽ làm tập tiếp theo bộ phim Nga ‘The Last Knight’

(TGĐA) - Tập 1 ra rạp từ tháng 10 vừa qua có tựa Posledni Bogatyr (The Last Knight) đã mang về 29,5 triêu USD tiền vé cho điện ảnh Nga, kỷ lục doanh thu mọi thời đối với một bộ phim sản xuất trong nước và nói tiếng Nga..

tin nhap 20180221211249 Người Nga xem phim để trốn khủng hoảng
tin nhap 20180221211249 Điện ảnh Nga có thể tồn tại nếu thiếu tài trợ của Nhà nước không?
tin nhap 20180221211249 ‘Nutcracker’ làm lại buộc ‘Mulan’ làm lại lùi ngày ra rạp
tin nhap 20180221211249 Disney giới thiệu Star Wars Land tại cho triển lãm D23 Expo 2019
tin nhap 20180221211249
Cảnh trong phim The Last Knight

Nay, hãng Walt Disney đã ký được thỏa thuận làm tập tiếp theo. Giống như tập đầu, tập 2 cũng là sản phẩm hợp tác của Walt Disney với công ty sản xuất Yellow, Black and White của Nga. Biên kịch cũng do Vitaly Shlyappo và các cộng sự chịu trách nhiệm.

Yellow, Black and White đã công bố thỏa thuận hợp tác trên trang web của nó, trong đó đánh giá cao thành công của The Last Knight.

Bà Marina Zhigalova-Ozkan, trưởng văn phòng đại diện của Walt Disney tại Nga nhận định: “Có gần 7,8 triệu lượt khán giả theo dõi câu chuyện thần tiên này và chúng tôi đặc biệt vui mừng khi có nhiều người mang cả gia đình đi xem phim”.

tin nhap 20180221211249
Phim Kniga Masterov (The Book of Masters)

Chưa có chi tiết thêm về tập tiếp theo. Tập đầu của The Last Knight tập trung vào nhân vật Ivan, một công dân Moscow trẻ được đưa một cách bí ẩn vào thế giới thần tiên. Do Dmitriy Dyachenko đạo diễn, The Last Knight tập 1 được Walt Disney Studios, Sony Pictures Releasing phát hành tại Nga theo thỏa thuận cấp kinh phí chung.

Bộ phim đã đánh bại Stalingrad của đạo diễn lỗi lạc Fyodor Bondarchuk về doanh thu phim nội địa tại Nga. Disney thuộc số ít hãng phim Hollywood hợp tác làm phim với điện ảnh Nga. Năm 2009, bộ phim Kniga Masterov (The Book of Masters) cũng do Walt Disney phát hành thu được 10,8 triệu USD.

tin nhap 20180221211249
Stalingrad của đạo diễn lỗi lạc Fyodor Bondarchuk

Còn nhớ, bước sang Thế kỷ 21 được vài năm, hai hãng phim Sony Pictures Entertainment và Patton Media đã thành lập hãng phim Monumental Pictures chuyên sản xuất những bộ phim nói tiếng Nga nhưng không thành công nên từ năm 2012 việc sản xuất phải ngưng lại.

tin nhap 20180221211249 ‘Transformers: The Last Knight’ và ‘Fifty Shades’ được nhiều đề cử giải Mâm Xôi Vàng nhất
tin nhap 20180221211249 Người Nga xem phim để trốn khủng hoảng
tin nhap 20180221211249 Điện ảnh Nga có thể tồn tại nếu thiếu tài trợ của Nhà nước không?
tin nhap 20180221211249 'Spider-Man: Homecoming' giành ngôi vị đầu bảng xếp hạng trong tuần đầu công chiếu

Lê Tây Sơn