Đôi nét về chủ tịch ban giám khảo Liên hoan Phim quốc tế Thượng Hải

(TGĐA) - Đạo diễn kiêm diễn viên kỳ cựu Trung Quốc Khương Văn được biết đến tại Hollywood với vai diễn Baze Malbus trong bộ phim Rogue One: A Star Wars Story sẽ giữ ghế chủ tịch ban giám khảo chọn trao giải Golden Goblet (Cốc vàng) vinh dự nhất của Liên hoan Phim Thượng Hải 2018.

tin nhap 20180328163333 Liên hoan Phim quốc tế Bắc Kinh loại ‘Call Me By Your Name’
tin nhap 20180328163333 Khương Văn làm chủ tịch Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 21
tin nhap 20180328163333 Cổ Thiên Lạc, Trương Ngải Gia đăng quang Ảnh đế - Ảnh hậu Liên hoan phim châu Á lần thứ 12
tin nhap 20180328163333 'Mother' của Lee Bo Young đại diện phim truyền hình châu Á tranh giải tại Cannes
tin nhap 20180328163333
Đạo diễn, diễn viên Khương Văn

Ban tổ chức liên hoan đã cho biết như thế, nhưng các thành viên khác của ban giám khảo chưa được công bố. Khương Văn được xem là một trụ cột của điện ảnh Trung Quốc vào thập niên 1980. Năm 1987 ông lấn sang điện ảnh thế giới với vai diễn gây ấn trượng bên cạnh Củng Lợi trong bộ phim Cao Lương Đỏ của đạo diễn Trương Nghệ Mưu đoạt giải Gấu Vàng tại Liên hoan Phim Berlin.

Năm 1993 Khương Văn đạo diễn bộ phim đầu tay In the Heat of the Sun được chiếu giới thiệu tại Liên hoan Phim Venice và đoạt giải vai nam chính xuất sắc nhất.

Bộ phim thứ 2 Devils on the Doorstep do Khương Văn đạo diễn lấy bối cảnh Thế chiến 2 trong thời kỳ Nhật chiếm đóng Trung Quốc đoạt giải Grand Prix tại Cannes năm 2000.

Hơn nửa thập niên qua, Khương Văn được hế hệ trẻ khán giả quốc tế biết đến nhiều là nhờ các bộ phim thương mại do ông đạo diễn như Let the Bullets Fly (2010) và Gone With the Bullets (2014) thắng lớn tại Trung Quốc.

tin nhap 20180328163333
Nhân vật Baze Malbus của Khương Văn trong bộ phim Rogue One: A Star Wars Story

Vai phụ Baze Malbus ông đóng trong bộ phim Rogue One: A Star Wars Story (2016) do Lucas Film sản xuất cũng gây ấn tượng mạnh cho khán giả thế giới. Khương Văn từng có chân trong ban giám khảo Liên hoan Phim quốc tế Moscow năm 2001 và Liên hoan Phim Venice năm 2013.

tin nhap 20180328163333
Poster Liên hoan Phim quốc tế Thượng Hải

Ra đời từ 1993, Liên hoan Phim quốc tế Thượng Hải là liên hoan phim quốc tế đã có “thương hiệu”. Trong số các chủ tịch ban giám khảo trước đó có những tên tuổi như Danny Boyle, Luc Besson, Barry Levinson, Tom Hooper, John Woo và Jean-Jacques Annaud. Liên hoan năm nay kéo dài từ 16 – 25/6.

tin nhap 20180328163333 Liên hoan Phim quốc tế Bắc Kinh loại ‘Call Me By Your Name’
tin nhap 20180328163333 Khương Văn làm chủ tịch Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 21
tin nhap 20180328163333 Cổ Thiên Lạc, Trương Ngải Gia đăng quang Ảnh đế - Ảnh hậu Liên hoan phim châu Á lần thứ 12
tin nhap 20180328163333 'Mother' của Lee Bo Young đại diện phim truyền hình châu Á tranh giải tại Cannes

Lê Tây Sơn