Dream Girls – Giấc mơ buồn sau ánh hào quang

(TGĐA) - Với 3 giải thưởng Quả Cầu Vàng 2007 trong đó có giải Phim xuất sắc nhất bên cạnh giải Nam, Nữ diễn viên phụ xuất sắc; hai giải Âm thanh và Nam diễn viên phụ xuất sắc Oscar lần thứ 79, Dreamgirls không chỉ là bộ phim nhạc kịch hấp dẫn mà còn là tác phẩm tiêu biểu về ngành công nghiệp biểu diễn Mỹ khi mà vinh quang và nước mắt luôn song hành cùng nhau.

Dreamgirlgiacmobuon

Effie White, Deena Jones và Lorrell Robinson, ba cô gái mộng mơ thành lập nhóm tam ca The Dreamettes ở thành phố Detroit, Michigan. Cũng như nhiều nhóm nhạc nghiệp dư mới khác, họ tham dự một cuộc thi tài năng âm nhạc tổ chức tại nhà hát thành phố. Sau màn biểu diễn sôi động, họ trở lại hậu trường và gặp Curtis Taylor – vốn là một nhà kinh doanh xe hơi nhưng đang có tham vọng trở thành ông bầu ca nhạc. Nhóm The Dreamettes quyết định nhận sự trợ giúp của ông bầu dẻo mép và thực hiện chuyến lưu diễn đầu tiên dọc theo nước Mỹ với vai trò nhóm hát bè cho ca sỹ R&B là Jimmy Early. Thành công bước đầu đã đến với các cô gái. Nhưng cũng từ đó, có rất nhiều chuyện đã xảy ra khi Curtis dùng tiền và thủ đoạn đồng thời lợi dụng tình cảm của họ để đạt được mục đích như hối lộ đài phát thanh phát sóng ca khúc nhằm đẩy thứ hạng của nhóm lên vị trí cao nhất trong Billboard Hot 100 và có được hợp đồng biểu diễn đắt giá ở nhà hát Apollo. Chưa hết, Curtis còn quyết định thay đổi vị trí người hát chính của nhóm dù không được sự ủng hộ của họ. Song song với đó là chuyện tình cảm nảy sinh giữa Effie và ông bầu Curtis dẻo miệng, giữa Jimmy (đã có vợ) với Lorrell. The Dreamettes dần trở thành The Dreams - nhóm nhạc pop hàng đầu vang danh khắp nước Mỹ. Nhưng hào quang trên sân khấu không giúp họ che lấp được góc khuất buồn phía hậu trường. Effie vẫn buồn vì không còn là người hát chính của nhóm và bắt đầu trở nên cáu bẳn, đặc biệt khi nhận ra tình cảm của Curtis cũng chuyển sang phía đồng nghiệp Deena. Đỉnh điểm dẫn đến đổ vỡ là lần Effie bỏ buổi diễn tập của Dreams cho đêm diễn cuối năm và Curtis đã thay thế vị trí của cô bằng thư ký của anh ta, Michelle Morris. Lúc Effie biết mình đã có thai cũng là lúc cô cay đắng nhận ra đã mất đi tất cả: Bạn bè, đồng nghiệp, người thân và người yêu. Effie rời nhóm và trở thành mẹ đơn thân. Cô từ chối mọi sự giúp đỡ vật chất từ phía người em trai và chật vật kiếm sống bằng việc đi hát tại một câu lạc bộ nhỏ. Về phía Curtis, không hài lòng với thành công của The Dreams, tiếp tục nuôi tham vọng phát triển sang lĩnh vực điện ảnh và yêu cầu Deena, lúc này đã là vợ, tham gia dự án làm bộ phim nhạc kịch Cleopatra. Đến khi Deena gặp gỡ những nhà sản xuất phim khác, Curtis lại ép cô từ bỏ. Cuối cùng, Deena phát hiện ra những bằng chứng Curtis hối lộ các đài phát thanh, đồng thời tìm thấy bản thu One Night Only của Effie... Sau đó cô quyết định rời bỏ Curtis để tìm con đường đi riêng của mình. Effie tái hợp với Deena, Lorrell và Michelle trên sân khấu. Trong lúc họ đang đứng trên sân khấu, cùng hát ca khúc đã gắn với tên tuổi của nhóm, Dreamgirls, thì Curtis nhận ra cô bé Magic đang đứng ở hàng ghế trước mặt chính là con gái của mình.

Dreamglgiacmobuon1_1

Với “những cảnh âm nhạc say mê mạnh mẽ”, với “Jennifer Hudson là trái tim và linh hồn của Dreamgirls”, có thể nói rằng, Dream Girls là một câu chuyện buồn nhưng đẹp. Đạo diễn Bill Condon đã làm ra bộ phim xứng đáng được coi là “bậc thầy” về hình ảnh và âm thanh cùng với dòng nhạc R&B đầy quyến rũ. Có những trường đoạn khiến người xem có cảm giác đó không phải là phim mà là hàng loạt các buổi biểu diễn âm nhạc tuyệt vời. Nó giống một buổi hòa nhạc hơn là một bộ phim. Nhưng phim không mô tả một buổi hòa nhạc mà là một vở nhạc kịch R&B. Ở một góc độ nào đó, cũng có thể nói Dream Girls là câu chuyện về sự trỗi dậy của các nghệ sỹ da màu thách thức ngành công nghiệp âm nhạc mà lâu nay người da trắng luôn chiếm thế thượng phong. Cho nên, dù các diễn viên biểu diễn động tác vũ đạo rất chau chuốt, phô diễn chất giọng tuyệt vời và ca từ lôi cuốn thì nhìn chung, bộ phim vẫn tập trung chủ yếu vào câu chuyện với số phận của từng nhân vật. Ngay cả lúc họ biểu diễn trên sân khấu và sau đó, khi bước ra ngoài đời thực thì dường như họ hành động như thể vẫn đang đứng trên sân khấu. Chính vì yếu tố không ranh giới này mà Dream Girls trở nên nổi tiếng và được đánh giá là đã làm được điều mà The Phantom of the Opera, RentThe Producers không làm được (Thất bại khi chuyển thể từ sân khấu lên màn ảnh).

Dreamglgiacmobuon1_3

Dù ở quốc gia nào đi nữa thì bi kịch lớn nhất của người nghệ sỹ đều giống nhau. Đó là hai chữ “Cô đơn”. Dreamgirls không chỉ là bộ phim nhạc kịch hấp dẫn mà còn là tác phẩm tiêu biểu về ngành công nghiệp biểu diễn Mỹ khi mà vinh quang và nước mắt luôn song hành cùng nhau

Không chỉ nói về 3 nhân vật nữ mỗi người có một số phận riêng sau khi nổi tiếng, bộ phim còn đề cập đến góc khuất sau ánh hào quang của nhân vật Jimmy Early. Vì không được ông bầu Curtis quan tâm đến việc đổi mới hình ảnh và phong cách biểu diễn nên sức nóng của Jimmy dần dần nguội. Thêm vào đó, do không hài lòng với cả vợ là Melba và tình nhân Lorrell, Jimmy mượn ma túy để giải sầu. Trong đêm diễn đặc biệt nhân kỷ niệm 10 năm thành lập hãng thu âm, Jimmy quyết định rằng anh không thể hát "những bài ca buồn" thêm nữa và đột phá sân khấu với một phong cách mới lạ khiến khán giả vô cùng hứng khởi. Tuy nhiên màn biểu diễn đã trở nên quá đà chính vào lúc Jimmy cởi quần dài ngay giữa sân khấu khi chương trình đang truyền hình trực tiếp. Curtis tức giận và chấm dứt hợp đồng với Jimmy còn Lorrell nói lời kết thúc mối quan hệ kéo dài 8 năm của hai người. Dù ở quốc gia nào đi nữa thì bi kịch lớn nhất của người nghệ sỹ đều giống nhau. Đó là hai chữ “Cô đơn”. Sau ánh hào quang, danh vọng, tiền bạc, những lời tung hô... họ còn lại chỉ một trái tim đơn độc với một tâm hồn vốn đã nhạy cảm. Vì thế bế tắc, không lối thoát trên thế gian là cảm giác chung cho tất cả những ai đang ở trong hoàn cảnh như Jimmy. Cuối cùng, Jimmy 'Thunder' Early được phát hiện là đã chết tại khách sạn L.A, có thể là do sử dụng heroin quá liều.

Dreamglgiacmobuon1_2

Hào quang và sự nổi tiếng có thể đem đến cho người nghệ sỹ nhiều thứ nhưng nó cũng hủy hoại chính họ. Curtis, vì tham vọng đưa The Dreamettes trở thành một đế chế âm nhạc, đã sẵn sàng đặt cược mối quan hệ mới của mình với Jimmy, thay đổi phong cách âm nhạc của nhóm để thu hút khán giả da trắng, mua chuộc các đài phát thanh để ca khúc lên sóng. Tất cả đều có những mức giá riêng, cũng như cái giá cho sự thành công là điều chắc chắn có, bao gồm cả tiền, ngoài tài năng. Và mọi thứ nhanh chóng sụp đổ. Niềm đam mê, sự phản bội, tiền bạc, danh vọng, ham muốn, khai thác, dư thừa và dĩ nhiên là có rất nhiều những giai điệu tuyệt vời - Dream Girls một câu chuyện cổ tích kinh điển về thế giới giải trí “phù hoa nhưng giẻ rách, trong đó các nhân vật bán linh hồn của mình cho sự thành công”. Dream Girls phô bày tất cả các chi tiết của cỗ máy chế tạo ngôi sao giải trí, đúng như như dòng tag line của bộ phim “A Star is Born” (Một ngôi sao được sinh ra).

Thiên Thanh