Đường xuyên rừng ra mắt khán giả Buôn Ma Thuột

(TGĐA Online) - Tối nay, 21/4/2015 tại Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk đã khai mạc Đợt phim Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), các ngày lễ lớn 1/5,7/5 năm 2015 và 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015). Đường xuyên rừng và bộ phim tài liệu Đỉnh cao chiến thắng được trình chiếu ngay sau lễ khai mạc.

Daclacngaykhaimac_6

Các nghệ sĩ ra mắt khán giả tại rạp Hưng Đạo, Thành phố Buôn Ma Thuột

Buổi lễ khai mạc có sự tham gia của bà Phan Như Thủy, Phó giám đốc Sở VH,TT&DL Đăk Lăk; TS Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh; bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, Phó Chủ tịch thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam; ông Phan Đình Thanh, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, ông Nguyễn Hữu Tuyên, Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Đăk Lăk; Trung tá Tạ Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn đặc công 198 – Binh chủng đặc công.

Đợt phim được tổ chức trên phạm vi cả nước từ ngày 20/4 đến 20/5/2015, nhằm tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua những tác phẩm điện ảnh có giá trị nội dung tư tưởng và nghệ thuật cao. Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ điện ảnh và khán giả tiếp xúc, hiểu biết nhiều hơn nữa về đặc trưng công việc, học tập và lao động sáng tạo của ngành điện ảnh.

Daclacngaykhaimac_5

TS Ngô Phương Lan phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS Ngô Phương Lan nhấn mạnh “Đợt phim sẽ đem đến cái nhìn sâu sắc thêm về chặng đường chiến đấu gian lao của quân và dân Việt Nam anh hùng, về giá trị nhân văn của con người, về sự nỗ lực hóa giải hận thù, hàn gắn vết thương chiến tranh, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc; cổ vũ tinh thần Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Daclacngaykhaimac_4

Khán giả thành phố Buôn Ma Thuột nô nức đến xem phim

Đường xuyên rừng (đạo diễn Xuân Cường, Công ty TNHH Một thành viên Phim Giải phóng sản xuất) được chuyển thể từ tiểu thuyết Con đường xuyên rừng của nhà văn Lê Văn Thảo, được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật năm 2012. Bộ phim tái hiện một cách dung dị và sống động một góc cuộc chiến tranh khốc liệt qua những ghi chép của “các chiến sĩ làm văn nghệ”, trong đó có tình đồng đội, tình yêu và cả tinh thần sẵn sàng hy sinh cho Tổ Quốc, cho quê hương. Sự hy sinh cao cả của những người nghệ sĩ – chiến sĩ đã mở ra “con đường xuyên rừng”, giúp đồng đội đột kích doanh trại quân Mỹ và thoát khỏi vòng vây kẻ thù.

Đỉnh cao chiến thắng (đạo diễn Lê Phong Lan, Công ty TNHH Hãng phim Bản sắc Việt sản xuất) là bộ phim tài liệu dài 4 tập phản ánh giai đoạn lịch sử hào hùng chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, khái quát cuộc chiến đấu vĩ đại, chính nghĩa của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh chống lại cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa của đế quốc Mỹ.

Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu nghệ sĩ điện ảnh đã đến dâng hương tại Tượng Đài Bác Hồ và Bia tưởng niệm các chiến sỹ Nam tiến tại Thành phố Buôn Ma Thuột

Daclacngaykhaimac_1

Đoàn đại biểu nghệ sĩ điện ảnh dâng hương tại Tượng Đài Bác Hồ

Daclacngaykhaimac_2

và Bia tưởng niệm các chiến sỹ Nam tiến tại Thành phố Buôn Ma Thuột

Daclacngaykhaimac_3

TS Ngô Phương Lan thắp hương tại Bia tưởng niệm các chiến sỹ Nam tiến


Kim Anh