‘God's Own Country’ thắng lớn tại British Independent Film Awards

(TGĐA) - 2017 là năm tốt cho các nhà làm phim độc lập Anh khi có nhiều bộ phim chất lượng được tôn vinh trong đêm trao giải British Independent Film Awards tổ chức tại hội trường Old Billingsgate ở London vào đêm 11/12.

tin nhap 20171212140547 Allison Janney hôn Kate Winslet khi nhận giải thưởng
tin nhap 20171212140547 'Loveless' của điện ảnh Nga chiến thắng tại Liên hoan phim London
tin nhap 20171212140547 ‘Breathe’ khai mạc Liên hoan phim London 2017
tin nhap 20171212140547 Liên hoan phim London (LFF) có rất nhiều phim của nữ đạo diễn góp mặt
tin nhap 20171212140547 Hollywood Film Awards 2016: Những hình ảnh ấn tượng
tin nhap 20171212140547
Cảnh trong phim God's Own Country

Bộ phim lịch sử The Death of Stalin cũng mang về nhà nhiều giải, trong khi Rungano Nyoni trở thành nhà làm phim thứ 2 vừa đoạt gỉai đạo diễn xuất sắc nhất vừa đoạt giải đạo diễn phim đầu tiên xuất sắc nhất.

Nổi bật nhất là 3 bộ phim được các nhà phê bình đánh giá cao: God's Own Country, Lady MacbethThe Death of Stalin.

God's Own Country, phim kinh phí thấp của đạo diễn Francis Lee khai thác đề tài các giới tính khác (LGBT) nói về quan hệ tình cảm của một nông dân chăn cừu đoạt giải phim hay nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Josh O'Connor và kịch bản đầu tay xuất sắc nhất cho Lee (đây cũng là phim đầu tiên của ông). Bộ phim này đã từng đoạt giải âm thanh xuất sắc nhất tại đêm trao giải BIFA tháng 11 qua.

Lady Macbeth của đạo diễn William Oldroyd chuyển thể từ truyện đoạt giải quay phim, thiết kế trang phục, kịch bản (cho Alice Birch), vai nữ chính cho Florence Pugh và diễn viên triển vọng cho Naomi Ackie.

Đạo diễn Armando Iannucci được biết đến với bộ phim truyền hình nhiều tập Veep trở về màn ảnh lớn với bộ phim The Death of Stalin rất thành công, mang về cho diễn viên Simon Russell Beale giải vai nam phụ cùng ba giải: thiết kế sản xuất, hóa trang và phân vai.

tin nhap 20171212140547
Poster phim I Am Not a Witch

I Am Not a Witch cũng là “hiện tượng” với các giải: sản xuất đột phá cho Emily Morgan, đạo diễn xuất sắc nhất và đạo diễn phim đầu tay xuất sắc nhất (giải Dougle Hickox) cho Rungano Nyoni. Trước ông, đạo diễn có vinh hạnh này là Anton Corbijn của bộ phim Control (2007).

Giải vai phụ xuất sắc nhất về tay Patricia Clarkson của bộ phim Sally Potter's The Party.

Giải độc lập dành cho phim nước ngoài thuộc về Get Out.

Almost Heaven của đạo diễn Carol Salter đoạt giải phim tài liệu, còn phim ngắn xuất sắc nhất thuộc về Fish Story.

tin nhap 20171212140547
Phim Death of Stalin

Giải Richard Harris Award để ghi nhận công lao của các diễn viên cho điện ảnh Anh được trao cho nữ diễn viên Vanessa Redgrave.

Dẫn chương trình đêm trao giải British Independent Film Awards là diễn viên kiêm biên kịch Mark Gatiss (Doctor Who, Sherlock Holmes). Ông nhắc nhở mọi người về “một năm xấu” của Trái đất và bông đùa về nhiều chủ đề trong năm từ Donald Trump vào Nhà trắng đến nước Anh rời EU (Brexit) và quyết định thay thế Kevin Spacey bằng Christopher Plummer trong All the Money in the World khi cơn sốt tố cáo tấn công tình dục tiếp tục lan rộng tại Mỹ.

tin nhap 20171212140547 Allison Janney hôn Kate Winslet khi nhận giải thưởng
tin nhap 20171212140547 'Loveless' của điện ảnh Nga chiến thắng tại Liên hoan phim London
tin nhap 20171212140547 ‘Breathe’ khai mạc Liên hoan phim London 2017
tin nhap 20171212140547 Hollywood Film Awards 2016: Những hình ảnh ấn tượng

Lê Tây Sơn