Han Sara 'xổ' tiếng Nhật cực 'gắt' tại 'Mình ăn trưa nhé'

(TGĐA) - Bảo Kun và Han Sara đã có màn “khẩu chiến” không nhân nhượng về bình đẳng giới chỉ vì không hài lòng với kết quả của chương trình. Trước tình huống đó Phát La phải vào can ngăn hết lời và phổ biến lại luật chơi.

han sara xo tieng nhat cuc gat tai minh an trua nhe Will, Han Sara, Lê Thiện Hiếu hội ngộ tại 'Nhạc hội song ca' mùa 2
han sara xo tieng nhat cuc gat tai minh an trua nhe Lý Nhã Kỳ đẹp rạng ngời, Han Sara trẻ trung tại buổi công chiếu 'Nhiệm vụ bất khả thi: Sụp đổ'

Tập 13 Mình ăn trưa nhé vui mừng chào đón 6 người chơi xinh đẹp tài năng được Phát La tự phong là “6 đĩa bay” là hai đội SaCaKy và Đậu Phộng. SaCaKy bao gồm 3 cô gái: Han Sara, Cara, Mỹ Kỳ. Đậu Phộng bao gồm 3 chàng trai: Châu Trọng Tài, Jsol, Bảo Kun. Ở phần giới thiệu, cả hai đội chơi kể cả MC Phát La liên tục “bắn” ngoại ngữ khiến khán giả “cười bò” vì không phân biệt được ai nói đúng ai nói sai.

han sara xo tieng nhat cuc gat tai minh an trua nhe
Đội Đậu Phộng

Vòng 1: Đi chợ

Như thường lệ, để phân định được ai thi trước hai đội chơi phải trải qua trò chơi trí tuệ mang tên oẳn tù tì. Han Sara đã mang chiến thắng về cho đội SaCaKy nhưng không hề biết là mình chiến thắng khiến Phát La hoảng hồn về độ “hồn nhiên” của cô nàng.

han sara xo tieng nhat cuc gat tai minh an trua nhe
Đội SaCaKy

Đậu Phộng thua nên trở thành đội phải bước vào bếp trước. Trong lúc ra hiệu cho đồng đội Bảo Kun đã dùng tay ra dấu và bị Phát La bắt quả tang tại trận. Phát La đề nghị phải niêm phong tay của Bảo Kun lại. Trong lúc nghe thông điệp, Bảo Kun quá tâm nhập tâm vào câu chuyện “xổ” ngoại ngữ từ đầu chương trình đến nỗi khi SaCaKy nói Bảo Kun đã ngay lập tức “Em nói cái gì nghe giống tiếng Hàn Quốc quá vậy” dù đội bạn vẫn đang nói tiếng Việt một cách rất rõ ràng. Kết thúc vòng thi, Đậu Phộng không chỉ không ghi được đáp án đúng nào mà còn “lộ” luôn chuyện Châu Trọng Tài hoàn toàn không có kiến thức về… rau.

han sara xo tieng nhat cuc gat tai minh an trua nhe

Đến lượt SaCaKy vào bếp, Han Sara đặc biệt yêu cầu Bảo Kun phải là người phát âm vì chỉ có Bảo Kun nói Han Sara mới nghe được. Thật vậy, kết thúc vòng Đi chợ SaCaKy đã ghi được 4 món đúng. Như vậy, 1 – 0 tạm thời nghiêng về SaCaKy.

Vòng 2: Gọi món

Tương tự như vòng 1 nhưng khó hơn một chút vì tên món ăn sẽ được đội đối thủ khéo léo lồng ghép vào một câu dài làm sao cho đội bạn càng khó nghe thì càng tốt. Kết thúc vòng 2, Đậu Phộng ghi được 2 đáp án đúng, SaCaKy xuất sắc hơn ghi được tận 4 đáp án đúng. Như vậy, qua vòng này, tỷ số là 2 – 0 lại tiếp tục nghiêng về cho SaCaKy.

han sara xo tieng nhat cuc gat tai minh an trua nhe

Vòng 3: Vào bếp

Đậu Phộng vẫn tiếp tục là đội phải vào bếp trước với món “Hến xào xả ớt gồm có: hến sả băm, ớt xay, tỏi băm, sa tế và ngò rí”. Bảo Kun không cho đồng đội cơ hội truyền tải hết thông điệp đã vội tự tin “Rồi anh biết rồi, ok, ok”. Chưa dừng lại ở đó, khi lấy món ăn anh chàng suýt làm hại đồng đội vì câu “Làm gì có hến” trong khi hến là nguyên liệu chính của món ăn. Chứng kiến Bảo Kun nấu ăn, Han Sara tỏ rõ vẻ sợ hãi đính kèm rất nhiều hoang mang. Cô nàng liên tục bắt đội bạn phải đeo bao tay cho sạch, rửa rau cho sạch. Han Sara cho biết “Ngồi ở đây cảm giác như mình đợi chết ấy”.

han sara xo tieng nhat cuc gat tai minh an trua nhe
Bảo Kun

Sau khi nấu xong, Đậu Phộng đã quyết định đặt tên món là “Hến hậm hực” với 4 món đúng. Chứng kiến quá trình nấu ăn của Đậu Phộng, Phát La cũng tự động rút ra được kinh nghiệm “Có một số người đàn ông chỉ đẹp khi họ chưa vào bếp”.

han sara xo tieng nhat cuc gat tai minh an trua nhe
Châu Trọng Tài

SaCaKy vào bếp với món “Gân bò xào dưa cải chua gồm có: gân bò, dưa cải chua, rau ngò, hành lá, tỏi”. Điều khiến khán giả bật cười là Han Sara kiên quyết bắt đội nam phải nhìn thẳng vào mắt cô khi truyền thông điệp. Nhìn thì có vẻ rất chuyên nghiệp và nghiêm túc nhưng kết quả thì Han Sara lại nghe nhầm “gân bò” thành “cơm bò”, may là sau đó “định thần” cả đội đã không nấu cơm bò. Kết thúc lượt chơi, SaCaKy ghi được 4 món đúng.

han sara xo tieng nhat cuc gat tai minh an trua nhe
Han Sara

Tuy Đậu Phộng và SaCaKy hòa nhau ở vòng 3 nhưng kết quả tổng thể thì SaCaKy chính là đội thắng và được thưởng thức món ăn đến từ đầu bếp 5 sao Võ Hoàng Nhân. Trước kết quả này, Han Sara của đội SaCaKy và Bảo Kun của Đậu Phộng đã có những tranh cãi nảy lửa từ chuyện nấu ăn cho đến tận chuyện bình đẳng giới buộc Phát La phải vào can ngăn hết lời.

han sara xo tieng nhat cuc gat tai minh an trua nhe
Jsol

Tại tập 13, Võ Hoàng Nhân đã chiêu đãi món Gỏi măng tây trộn thịt bò. Đây là món ăn kết hợp hài hòa giữa ẩm thực Việt Nam và nước ngoài có tác dụng tăng sức đề kháng và tất nhiên là rất thơm ngon lạ miệng. Trong lúc nấu ăn, Võ Hoàng Nhân còn bật mí thêm cách ướp thịt bò cho ngon chính là đừng bao giờ ướp với muối bởi vì muối sẽ khiến cho thịt bò bị ướt và dai hơn.

han sara xo tieng nhat cuc gat tai minh an trua nhe
Mỹ Kỳ

Đón xem tập 14 chương trình Mình ăn trưa nhé được phát sóng vào lúc 12h30 Chủ nhật, ngày 19/8/2018 trên kênh HTV7.

Tập 13 Mình ăn trưa nhé:

han sara xo tieng nhat cuc gat tai minh an trua nhe Will, Han Sara, Lê Thiện Hiếu hội ngộ tại 'Nhạc hội song ca' mùa 2
han sara xo tieng nhat cuc gat tai minh an trua nhe Lý Nhã Kỳ đẹp rạng ngời, Han Sara trẻ trung tại buổi công chiếu 'Nhiệm vụ bất khả thi: Sụp đổ'

Mi Ty