Hé lộ sắc tộc nhân vật trong 'Charlie and the Chocolate Factory' của nhà văn Roald Dahl

(TGĐA) - Người anh hùng trong cuốn truyện thiếu nhi Charlie and the Chocolate Factory của nhà văn Roald Dahl bản gốc có làn da màu đen, vợ của ông vừa tiết lộ.

tin nhap 20170916142251 Trò chuyện với huyền thoại thiết kế âm thanh Walter Murch
tin nhap 20170916142251 Diễn viên Russell Crowe bật mí về Ed Sheeran
tin nhap 20170916142251 Johnny Depp: 14 năm xây dựng thương hiệu riêng với "Cướp biển vùng Caribbean"
tin nhap 20170916142251 Dumbledore do Jude Law đóng sẽ công khai giới tính?
tin nhap 20170916142251
A Lego Charlie với tấm vé vàng vừa khánh thành tại thành phố Manchester

Bà Liccy Dahl tuyên bố chương trình truyền hình Today là chồng bà đã viết về một cậu bé da đen đoạt tấm vé vàng vào thăm nhà máy sản xuất chocolate bí ẩn chứ không phải da trắng. Nhưng đại diện của nhà văn xem ý tưởng này “không thuận lợi lắm” và khăng khăng là ông phải thay đổi màu da của nhân vật.

“Đây là một ý tưởng đáng tiếc không nên xảy ra. Chồng tôi muốn tạo sự ngạc nhiên lớn trong cuốn sách xuất bản năm 1964 của ông” – bà nói.

Mới đây, Lego Charlie với tấm vé vàng đã được khánh thành tại thành phố Manchester của nước Anh. Cuộc phỏng vấn bà Dahl và Donald Sturrock, người viết tiểu sử cho chồng bà diễn ra nhân kỷ niệm 101 năm ngày sinh của ông. Sturrock tiết lộ với Today là Dahl hiểu được sự nhạy cảm của độc giả Anh và Mỹ nếu giữ nguyên màu da cho nhân vật chính Charlie Bucket theo bản góc của ông.

tin nhap 20170916142251
Poster phim Willy Wonka and the Chocolate Factory (1971)

“Charlie được nhà văn thể hiện với hình ảnh màu da đen. Khi quyết định làm vậy, chắc chắn chồng tôi đã nghĩ đến nước Mỹ” – bà nói.

Sturrock bổ xung: “Vì người đại diện cho Dahl không đánh giá cao ý tưởng này nên trong lần xuất bản đầu tiên, nhân vật chính được chuyển thành màu da trắng. Và đó là lý do”.

Dahl hầu như không thể thoát khỏi những lấn cấn về chủng tộc sau khi Charlie and the Chocolate Factory xuất bản năm 1964. Trong ấn bản đầu, những chú lùn Oompa - Loompas có da màu đen nhưng ở lần in thứ 2 chúng đổi sang mầu trắng hồng vì chiều theo ý kiến dư luận.

Trong bộ phim chuyển thể từ truyện, các nhà sản xuất quyết định chuyển những chú lùn sang mầu… cam! Dahl tiết lộ thêm là chồng bà không hề hài lòng với bộ phim gốc do Gene Wilder đạo diễn công chiếu năm 1971 với tựa Willy Wonka and the Chocolate Factory.

tin nhap 20170916142251
Poster phim Charlie and the Chocolate Factory

Nhưng bà Dahl rất hài lòng với hoạ sĩ Sir Quentin Blake, người vẽ minh hoạ cho cuốn sách của chồng bà. Năm 2005, bộ phim được làm lại với tựa Charlie and the Chocolate Factory giống như truyện do diễn viên Johhny Depp đóng vai chủ nhà máy chocolate cần tìm người kế thừa.

Đầu năm nay, có tin Dahl (hiện ngày sinh của ông đã biến thành ngày hội “Roald Dahl Day”) sẽ được diễn viên Hugh Bonneville thể hiện trong một bộ phim tiểu sử sắp công chiếu về ông.

tin nhap 20170916142251 Trò chuyện với huyền thoại thiết kế âm thanh Walter Murch
tin nhap 20170916142251 Diễn viên Russell Crowe bật mí về Ed Sheeran
tin nhap 20170916142251 Johnny Depp: 14 năm xây dựng thương hiệu riêng với "Cướp biển vùng Caribbean"
tin nhap 20170916142251 Dumbledore do Jude Law đóng sẽ công khai giới tính?

Lê Tây Sơn