Hoạt động của Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

(TGĐA) - Một năm qua đi và năm mới lại đến, sau ngày gặp mặt Hội viên Hội Điện ảnh sẽ là một mùa nữa Cánh diều vàng lại bay khởi đầu cho những hoạt động Hội Điện ảnh sôi động ở khắp nước với các chuyến Về nguồn, các lớp học tập, trại sáng tác… Dưới đây là tổng kết đánh giá của Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2018.

hoat dong cua hoi dien anh thanh pho ho chi minh nam 2018 Gặp mặt hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam: Hân hoan nhìn lại những sự kiện điện ảnh trong năm 2018
hoat dong cua hoi dien anh thanh pho ho chi minh nam 2018 Điện ảnh Cách mạng Bưng Biền - Nam bộ: 70 năm một chặng đường

Về công tác chăm sóc hội viên:

Hội đã làm tốt công tác chăm lo cho hội viên; thường xuyên quan tâm, thăm hỏi hội viên lão thành, có hoàn cảnh khó khăn, hoặc hội viên bệnh tật, neo đơn; Trong quý I/2018, Hội đã trích số tiền 5.678.000 đồng từ quỹ “Gia đình Điện ảnh” để thăm và tặng quà Tết cho 11 nghệ sĩ lão thành, đau yếu. Hội đã sử dụng nguồn kinh phí 20.000.000 đồng do Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố hỗ trợ tặng quà Tết cho 20 nghệ sĩ lão thành với số tiền là 1.000.000 đồng/người.

Tổ chức các chuyến đi thực tế sáng tác:

Qua 2 đợt tại Cà Mau, Bạc Liêu, Bến Tre và Tây Nguyên, Trường Sơn, miền Trung, Hội xin được nhà tài trợ ủng hộ 50 triệu đồng để xây tặng nhà tình thương cho con bác Ba Phi ở xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau - nơi đoàn đến thực tế sáng tác. Hội viên cũng đóng góp 6 triệu đồng và nhiều quà tặng cho Cô nhi viện Vinh Sơn 2 ở Kon Tum - nơi đoàn đến thực tế sáng tác.

hoat dong cua hoi dien anh thanh pho ho chi minh nam 2018
Nghệ sỹ điện ảnh trong chuyến đi dâng hương cho các nạn nhân bị thảm sát ở Sơn Mỹ

Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn:

Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp bồi dưỡng cho các diễn viên và một số đạo diễn, biên kịch… Lớp do các đạo diễn, diễn viên, NSƯT có kinh nghiệm hướng dẫn. Học viên của lớp đã đi tham quan công trình đường sắt (Metro); đi thăm, giao lưu, biểu diễn tại Trung đoàn 1 anh hùng, thuộc Sư đoàn 330, ở biên giới Tây Nam, tỉnh An Giang; dự kỷ niệm 10 năm ngày mất của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Tặng quà trị giá 8 triệu đồng cho bộ đội bằng nguồn xã hội hóa.

Để chuẩn bị kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2019), Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức lớp tập huấn làm phim tài liệu và phóng sự truyền hình về đề tài “Biên giới, biên cương Tổ quốc” từ ngày 18 - 25/11/2018. Lớp do các nhà làm phim tài liệu giàu kinh nghiệm hướng dẫn.

hoat dong cua hoi dien anh thanh pho ho chi minh nam 2018
Hội Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ đoàn Hungary để tổ chức Tuần lễ phim Hungary năm 2018

Thực hiện phim và quảng bá tác phẩm:

In tráng, tặng rộng rãi phim và poster các phim tài liệu Đội cận vệ A6 anh hùng, Những đêm chiến khu chờ nghe thơ Bác. Tổ chức in 500 cuốn sách và buổi giới thiệu & tặng sách “Ở R – Chuyện kể sau 50 năm” của nhà văn Lê Văn Thảo – hội viên Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh bằng nguồn tiền xã hội hóa. Duy trì các buổi chiếu phim tài liệu hàng tháng tại văn phòng Hội. Ngày 06/7/2018, Hội Điện ảnh đã tổ chức chiếu cho chi bộ và hội viên xem phim tài liệu Sống và kể lại – giải Bông sen Vàng cho phim tài liệu xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20. Thực hiện 2 phim tài liệu Mùa nước lênThành phố vươn bay, thời lượng phim từ 30 – 45 phút.

Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chuyến về nguồn đi Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang cho các hội viên, cộng tác viên và các bạn trẻ. Kinh phí Ban Tuyên giáo hỗ trợ và hội viên đóng góp. Cùng Cục Điện ảnh đi thăm lại căn cứ của Điện ảnh Cách mạng Bưng biền ở Mộc Hóa, Kiến Tường vào ngày 14/3/2018. Tổ chức chương trình chiếu phim và tôn vinh các nghệ sĩ – chiến sĩ làm phim lão thành từ kháng chiến chống Pháp ở Bưng biền Nam bộ.

Hội đã phối hợp cùng Tổng Lãnh sự Hungary tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Tuần lễ phim Hungary”. Tuần lễ phim đã diễn ra rất thành công.

Trong tháng 10 vừa qua, để kỉ niệm lần thứ 50 ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cả nước thực hiện Di chúc của Người, đồng thời với việc cả nước đang thực hiện cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội tổ chức trại sáng tác kịch bản phim tài liệu đề tài “50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ” tại TP. HCM và tỉnh Cà Mau. Kết quả đã có 20 kịch bản phim tài liệu gửi về. Trong đó có các kịch bản tiêu biểu như: Phần việc người đang sống (Huỳnh Văn Nhị); Những cây cầu tự kể chuyện mình (Tô Hoàng); Nghệ sĩ Cà Mau với Bác (Trịnh Thanh Vũ); Bản di chúc vĩnh cửu (Vương Khánh Luông); Nhớ người từ đất sen hồng (Kim Ửng); Cõi riêng (Nhất Mai); Bản Di chúc bất hủ (Trần Kim Khôi); Chuyện của những người xa xứ (Dương Cẩm Thúy), Tìm lại thời tuổi trẻ ở U Minh (Ngô Ngọc Ngũ Long); Những công trình mang tên Bác (PGS.TS Trần Luân Kim)…
hoat dong cua hoi dien anh thanh pho ho chi minh nam 2018 Gặp mặt hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam: Hân hoan nhìn lại những sự kiện điện ảnh trong năm 2018
hoat dong cua hoi dien anh thanh pho ho chi minh nam 2018 Hội Điện ảnh Việt Nam tiếp nhận các tác phẩm chuyên ngành điện ảnh, lý luận phê bình xuất bản năm 2018

Vũ Liên