Hội điện ảnh TP. HCM kỷ niệm 63 năm ngày Điện ảnh Cách mạng Việt Nam

(TGĐA Online) - Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Điện ảnh Việt Nam (15-3-1953 - 15-3-2016), tại rạp Cinestar Quốc Thanh – 271 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM, Hội Điện ảnh TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 63 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 147/SL thành lập Doanh nghiệp Quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh. Rất đông các hội viên, đặc biệt là sự có mặt của một số nhà điện ảnh, nghệ sĩ lão thành đã đến dự.

HDA SG ky niem

Tại đây, các nghệ sĩ đã cùng nhau ôn lại chặng đường vẻ vang và đầy gian khổ của điện ảnh cách mạng; Xem lại một số hình ảnh tư liệu lịch sử vô cùng quý giá của điện ảnh Bưng biền, đồng thời tuyên dương những nghệ sỹ lão thành thời Bưng biền có nhiều cống hiến cho nền điện ảnh nước nhà đầu tiên như gia đình các ông: Mai Lộc, Khương Mễ, Nguyễn Thế Đoàn, Hà Sơn; các ông An Sơn, Nguyễn Đảnh, Hồ Tây, Cố Hỷ...

Dịp này, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, thay mặt Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng III cho PGS.TS Trần Luân Kim - Đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI và XII, Chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam khóa V và VI, nguyên hiệu trưởng trường ĐH Sân khấu Điện ảnh tại TPHCM, nguyên viện trưởng Viện phim Việt Nam.

hoi da sg ki niem

Trong 2 ngày 15 và 16/3 Hội Điện ảnh TP.HCM chiếu một số phim: Phim tài liệu 60 năm Điện ảnh cách mạng ở Nam bộ, phim hoạt hình Đàn sếu có trở về (giải phim hoạt hình xuất sắc Cánh diều vàng năm 2014, Bông sen bạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19); Phim truyện Những đứa con của làng (Bông sen bạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19); Nhà tiên tri và phim truyện Gái già lắm chiêu.

Ngoài ra, còn có buổi tọa đàm kỷ niệm 63 năm Ngày Điện ảnh Việt Nam, bàn về vai trò của đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất phim điện ảnh, truyền hình, nội dung sáng tác… liên quan tới hai dòng phim nghệ nghệ thuật và giải trí…

Hồng Liên