“Hot boy nổi loạn” cạnh tranh với Lưu Đức Hoa và Phạm Băng Băng

(TGĐA Online) - Bộ phim Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt của đạo diễn Vũ Ngọc Đãngđã chính thức tham gia Liên hoan phim quốc tế Vancouver, tranh tài với A Simple Life của tài tử Lưu Đức Hoa và bộ phim Buddha Moutain củaPhạm Băng Băng.

(TGĐA Online) - Bộ phim Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã chính thức tham gia Liên hoan phim quốc tế Vancouver, tranh tài với A Simple Life của tài tử Lưu Đức Hoa và bộ phim Buddha Moutain của Phạm Băng Băng.

Sau khi được đánh giá cao tại Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 36, bộ phim Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã tiếp tục tham gia Liên hoan phim quốc tế Vancouver (29/9 -14/10/2011), ở hạng mục “Dragons and Tigers” – hạng mục dành cho phim các đạo diễn Châu Á.


hotboyjpg

Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt tranh tài với A Simple Life của tài tử Lưu Đức Hoa, bộ phim Buddha Moutain của Phạm Băng Băng

Cùng tranh tài ở hạng mục “Dragons and Tigers” với Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt là các bộ phim khác của Châu Á như: Mr Tree, Dendera, The Day He ArrivesĐặc biệt trong đó có bộ phim A Simple Life với sự góp mặt của tài tử Lưu Đức Hoa, Deanie Ip và bộ phim Buddha Moutain với sự tham gia của kiều nữ Phạm Băng Băng, Trương Ngãi Gia

dcb8a4b0bce940cc9fea42a11d17aac8

A Simple Life


213913032011PhimAnhNuiQuanAm3

Buddha Moutain


Đánh giá về bộ phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Tony Ryans – Nhà văn, kiêm biên kịch, bình luận phim và cũng là người tuyển chọn các phim Châu Á cho hạng mục “Dragons and Tigers” tại Liên hoan phim quốc tế Vancouver từ 1998 đến 2006, cho biết:

"Đây được xem là bộ phim đầu tiên của Việt Nam đánh vào đề tài khá nhạy cảm: cuộc sống của người đồng tính. Không đầu tư theo chuẩn quốc tế, không quá kịch tính,cũng không quá nhiều cảnh nóng ,nhưng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cùng với Lương Mạnh Hải (đồng biên kịch và diễn viên chính trong phim) đã giúp khán giả hiểu thêm về cuộc sống của người đồng tính trong xã hội một cách tự nhiên, gần gũi: nơi ở, những mầm mống phát sinh ra tệ nạn, hoạt động mại dâm,cũng như vẽ nên bức chân dung về một Sài Gòn thu nhỏ của những chàng trai được gọi là “trai gọi".

Hotboy_noi_loan_1

Lương Mạnh Hải và Hồ Vĩnh Khoa trong phim

Hot Boy Nổi Loạn và Câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt là chuỗi câu chuyện xuyên suốt về chàng trai tỉnh lẻ tên Khoa (Hồ Vĩnh Khoa), chân ướt chân ráo lên thành phố đã bị lạm dụng bởi 2 người đàn ông đồng tính và sớm sa ngã vào con đường trụy lạc của giới tính thứ 3. May mắn thay sự xuất hiện của Lam (Lương Mạnh Hải thủ vai) và mối tình cảm nảy sinh giữa 2 người đã giúp Khoa thoát khỏi những cạm bẫy này. Cách xây dựng mối quan hệ trong phim khá “hình tượng” và được đánh giá là một trong những bộ phim có hình ảnh đẹp, lãng mạn về đề tài đồng tính.

Luong_Manh_Hai_-_Ho_Vinh_Khoa_1

Điện ảnh Việt Nam đã mang đến Liên hoan phim quốc tế Vancouver(VIFF) nhiều bộ phim với đề tài “nóng” của xã hội. Sau Chơi Vơi (trình chiếu năm 2009) và Bi, Đừng Sợ! (2010) thì Hot Boy Nổi Loạn và Câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt là bộ phim tiếp theo tranh tài tại giải thưởng này.

Thu Trang