‘Joy’ của đạo diễn Sudabeh Mortezai đoạt giải thưởng chính của Liên hoan Phim London 2018

(TGĐA) - London Film Festival bế mạc vào đêm 20/10 bằng việc chiếu giới thiệu bộ phim Stan & Ollie nói về cặp diễn viên hài nổi tiếng,

tin nhap 20181022211654 Bộ phim ‘Widows’ của Steve McQueen sẽ ra mắt tại Liên hoan Phim London 2018
tin nhap 20181022211654
Phim Joy

Bộ phim truyện Joy của đạo diễn Sudabeh Mortezai nói về nạn buôn bán gái mại dâm tại châu Âu thời hiện đại đã đoạt giải quan trọng nhất của BFI London Film Festival, giải phim hay nhất. Nội dung phim kể câu chuyện về một thiếu nữ Nigeria phải bán dâm ngoài đường phố để trả nợ cho tú bà và có tiền phụ giúp gia đình tại Nigeria với hy vọng con gái của chị sống tại Vienna (Áo) sẽ có cuộc sống tốt hơn.

tin nhap 20181022211654
Cảnh trong phim Stan & Ollie

Joy đã khắc họa thân phận u ám của một phụ nữ bị vướng vào một trong những môi trường vô nhân đạo nhất. Bô phim mô tả nạn buôn bán phụ nữ tại châu Âu dưới góc độ thực tế và trần trụi. Đạo diễn Sudabeh Mortezai đã thành công với mục đích của mình” – Đạo diễn Lenny Abrahamson (Room) chủ tịch ban giám khảo Rome nhận xét. Tham gia ban giám khảo còn có Emilia Clarke, Dominic Cooper và Andrea Riseborough. Một giải đặc biệt khác được trao cho bộ phim Birds of Passage do Cristina Gallego và Ciro Guerra đạo diễn.

tin nhap 20181022211654
London Film Festival

Bộ phim Girl của Lukas Dhont vừa đoạt Camera Vàng và Queer Palm tại Cannes 2018, nay lại đoạt thêm giải Sutherland Award dành cho phim đầu tay. Trong khi bộ phim What You Gonna Do When the World's On Fire của Roberto Minervini đoạt giải Grierson Award phim tài liệu. Charlie Lyne đoạt giải phim ngắn đầu tay với bộ phim Lasting Marks.

tin nhap 20181022211654 Bộ phim ‘Widows’ của Steve McQueen sẽ ra mắt tại Liên hoan Phim London 2018

Lê Tây Sơn