Jurassic Park 3D – Những chú khủng long trở lại

(TGĐA) - Đúng 20 năm trước, bộ phim khoa học giả tưởng Jurassic Park (Công viên kỷ Jura hay còn gọi là Công viên khủng long) của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg đã tạo nên một cơn sốt chưa từng có tại các rạp chiếu trên toàn thế giới. Khắp nơi, người ta đã ùn ùn kéo tới các phòng chiếu phim mát lạnh để chiêm ngưỡng những con vật khổng lồ vốn đã tuyệt chủng hàng triệu năm trước, chỉ còn được kể lại qua các bộ phim khoa học. Và chuyến du lịch của nhóm các nhà khoa học nổi tiếng cùng gia đình họ tại một công viên trên hòn đảo xinh đẹp ở ngoài khơi Costa Rica biến thành cuộc rượt đuổi ngoạn mục giữa người với loài bò sát ăn thịt hung dữ đã giúp bộ phim trở thành tác phẩm ăn khách nhất mọi thời đại.

Nhân kỷ niệm 20 năm ngày bộ phim thương mại ăn khách đầu tiên về khủng long ra đời, ở thời điểm 3D đã trở thành một phần tất yếu của nghệ thuật điện ảnh, hãng Universal đã bỏ ra 63 triệu USD để đạo diễn Steven Spielberg và các kỹ sư thuộc công ty Industrial Light & Magic của đạo diễn George Lucas tái hiện một công viên khủng long mới, sống động hơn.

CVKL3d

Ngay trong tuần đầu tiên công chiếu Jurassic Park 3D đã thu về hơn 18 triệu USD. Tính đến ngày 17/5/2013, doanh thu của phim đã là 402 triệu USD (không tính phần số lẻ). Với hiệu ứng 3D, các chú khủng long bạo chúa hung dữ vốn được dựng mô hình mỗi con nặng trung bình khoảng 5 tấn đã có một cuộc quần thảo thực sự trên màn ảnh với nhiều cái hơn gồm: to hơn, đẹp hơn, hung tợn hơn và hài hước hơn… Cảnh rừng nhiệt đới với những cây gỗ rậm rạp cũng trở nên đẹp mắt hơn. Thêm vào đó, âm thanh của phim được thể hiện trên hệ thống thiết bị hiện đại nhất hiện nay đã tỏ ra rất hiệu quả với những tiếng thở, gầm rú, tiếng bước chân của khủng long. Đa số người xem Jurassic Park 3D đều nói, họ không có cảm giác đang xem lại bộ phim mà là thưởng thức một tác phẩm mới, còn nếu xem lại thì điều đó cũng…xứng đáng. Bản thân cha đẻ của các chú khủng long trên phim, đạo diễn Steven Spielberg cũng nói khi xem bản phim 3D, ông đã được trải nghiệm một cảm giác hoàn toàn không hề có ở lần đầu tiên bộ phim ra mắt.

CVKL3dtrolai

Phần 2 và 3 của Jurassic Park lần lượt được sản xuất vào các năm 1997 và 2001 đều có được thành công như phần 1. Hiện chưa có thông tin nào về việc nhà sản xuất sẽ tiếp tục đầu tư tiền để chuyển 2 phần tiếp theo của bộ phim thành định dạng 3D, nhưng Universal đã lên kế hoạch sản xuất phần 4 và sắp lịch trình chiếu vào tháng 6 năm 2014. Tất nhiên, lần này họ sẽ làm trực tiếp ở định dạng 3D. Để tỏ lòng kính trọng tác giả đã viết ra cuốn sách tuyệt vời, năm 2004, nhân dịp 10 năm hội ngộ, đạo diễn Steven Spielberg đã tặng Crichton một tour du lịch vòng quanh phim trường Universal trong thời gian ông thực hiện phim Hotet.

CVKL3dtrolai_2

Jurassic Park 3D được công chiếu tại Việt Nam từ 14/6/2013. Đây là một trong những bộ phim được giới thiệu trong Chương trình phim hè tại TTCP Quốc Gia bao gồm gần 10 bộ phim, cả hoạt hình và phim truyện như: Khách sạn huyền bí, Jack và đại chiến người khổng lồ, Lạc vào xứ OZ, Gia đình Croods, 12 con giáp, Xì trum 2 (phiên bản 3D)… Chương trình phim hè 2013 kéo dài từ 26/5/2013 đến hết ngày 14/7/2013 bắt đầu vào lúc 9h hàng ngày với giá vé ưu đãi phục vụ thiếu nhi: 30.000 đồng/vé cho các ngày từ thứ 2 đến thứ 5 và 40.000 đồng/vé cho các ngày cuối tuần.

Mỹ Linh