Katy Perry bị áp lực từ mạng xã hội

(TGĐA) - Ca sĩ kiêm giám khảo chương trình American Idol Katy Perry cho biết cô là nạn nhân của mạng xã hội khi luôn chịu áp lực phải chia sẻ ‘nhất cử nhất động’ của mình trên mạng với các fan. 

tin nhap 20180122160159 Katy Perry được bồi thường trong vụ kiện mua lại một tu viện
tin nhap 20180122160159 Ca sĩ Sia chống lại kẻ bán ảnh khỏa thân của mình bằng cách khác thường
tin nhap 20180122160159 Katy Perry vượt mặt Taylor Swift đạt kỷ lục về đĩa bạch kim
tin nhap 20180122160159 Katy Perry lập kỉ lục số người theo dõi trên mạng xã hội Twitter
tin nhap 20180122160159
Ca sĩ Katy Perry

Katy Perry, 33 tuổi lên án các mạng xã hội như Facebook, Instagram và Twitter là bằng chứng cho “sự suy giảm của nền văn minh loài người” khi con người cứ chúi mũi vào màn hình, chẳng còn thời gian cho sáng tạo và đóng góp vào yêu cầu thay đổi xã hội.

Katy Perry cũng khuyên những người hâm mộ cô nên dành thời gian nhiều hơn cho cuộc sống thật, cho cộng đồng và tiết giảm tối đa thời gian dành cho không gian mạng.

Katy Perry có đến 68 triệu người đăng ký theo dõi (followers) trên Instagram và 108 triệu người trên Twitter nên lời kêu gọi của cô chắc chắn sẽ có “trọng lượng”. Cô cho biết từ nay sẽ không để cho áp lực đưa cuộc sống cá nhân lên mạng xã hội chi phối nữa và sẽ không chia sẻ toàn bộ cuộc đời mình lên tài khoản cá nhân.

tin nhap 20180122160159
Katy Perry là giám khảo American Idol cùng Luke Bryan và Lionel Richie

Nhưng Perry thú nhận là rất khó để một người nổi tiếng quá “kín kẽ” cuộc sống cá nhân mà không chia sẻ phần nào với người khác. “Vấn đề ở đây là tiết chế và có chừng mực. Rất là xấu cho nền văn minh nếu tất cả những hành vi mua sắm, sinh hoạt và tất cả cái gì chúng ta ăn, mua, mặc và ghi hình đều được đưa lên mạng xã hội như một ‘mệnh lệnh’ không thể chối từ. Áp lực là quá lớn ngoài sức tưởng tượng” – Perry bộc bạch trên chương trình truyền hình Refinery29.

Trong ban giám khảo cuộc thi Thần tượng âm nhạc Mỹ (American Idol) ngoài Perry còn có hai ca sĩ Luke Bryan và Lionel Richie. Perry cho biết hiện cô đang cố giữ sự cân bằng trong việc chia sẻ cuộc sống cá nhân lên mạng và không để bị sự thôi thúc của các fan muốn biết nhiều hơn nữa và “biết không bao giờ là đủ” về cô.

tin nhap 20180122160159
Ca sĩ, diễn viên Selena Gomez

Nhưng Katy Perry không phải là ngôi sao duy nhất than phiền về tác hại của mạng xã hội mà còn nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng khác. Ca sĩ Selena Gomez thuộc số người thỉnh thoảng phải tạm khoá mạng xã hội Instagram một thời gian khi cảm thấy không còn chịu nổi áp lực “phải có cái gì đó mới” dành cho 132 triệu người theo.

Năm 2016, ca sĩ Canada Justin Bieber xem việc có hơn 96 triệu người theo dõi trên Instagram là “quá nhiều”. Năm ngoái, khi cảm thấy quá sức chịu đựng đòi hỏi của các fan, diễn viên Daisy Ridley 25 tuổi của loạt phim Star Wars đã phải xoá tài khoản của cô, điều mà cô chưa từng nghĩ đến lúc chưa nổi tiếng.

tin nhap 20180122160159
Diễn viên Lily James luôn hạn chế chia sẻ đời tư trên mạng xã hội

Diễn viên Lily James của bộ phim cô gái lọ lem Cinderella đồng ý với giải bày của Ridley. Cô kết luận: “Chính vì những tác động tiêu cực và phiền toái của mạng xã hội nên tôi không lập tài khoản Twitter. Tôi không muốn chia sẻ với người khác những thứ quá cá nhân. Tôi muốn giữ lại chúng cho riêng mình và chỉ chia sẻ với những người thân thiết nhất ngoài đời thực”.

tin nhap 20180122160159
Ca sĩ Ed Sheeran phải đóng tài khoản mạng xã hội do những áp lực phải chịu đựng

Ca sĩ Anh Ed Sheeran cũng thuộc số người có tình cảm ‘vừa yêu vừa ghét’ với mạng xã hội. Cuối năm 2016 anh mới trở lại với nó sau một năm chia tay. Đó là thời gian anh chuẩn bị cho album thứ 3 sau thành công với album thứ 2.

tin nhap 20180122160159 Katy Perry được bồi thường trong vụ kiện mua lại một tu viện
tin nhap 20180122160159 Ca sĩ Sia chống lại kẻ bán ảnh khỏa thân của mình bằng cách khác thường
tin nhap 20180122160159 Katy Perry vượt mặt Taylor Swift đạt kỷ lục về đĩa bạch kim
tin nhap 20180122160159 Katy Perry lập kỉ lục số người theo dõi trên mạng xã hội Twitter

Lê Tây Sơn