Katy Perry được bồi thường trong vụ kiện mua lại một tu viện

(TGĐA) - Ca sĩ Katy Perry và nhà thờ Catholic Church sẽ nhận được khoản tiền bồi thường 10 triệu USD sau khi kế hoạch mua một khu nhà từng là tu viện tại Los Angeles của cô được đưa ra tòa án.

tin nhap 20171207153335 Ca sĩ Sia chống lại kẻ bán ảnh khỏa thân của mình bằng cách khác thường
tin nhap 20171207153335 ‘Look What You Made Me Do’ của Taylor Swift gây sóng gió trên mạng
tin nhap 20171207153335 Katy Perry vượt mặt Taylor Swift đạt kỷ lục về đĩa bạch kim
tin nhap 20171207153335 Katy Perry lập kỉ lục số người theo dõi trên mạng xã hội Twitter
tin nhap 20171207153335 Đêm nhạc One Love Manchester, khi niềm vui và hy vọng khoả lấp nỗi buồn
tin nhap 20171207153335
Katy Perry đã được bồi thường sau khi xảy ra tranh chấp khi mua lại một tu viện cũ

Katy Perry đồng ý mua cơ ngơi trên đồi với giá 14,5 triệu USD vào năm 2015. Nhưng hai nữ tu vẫn sống ở đây không đồng ý. Thay vào đó, họ bán nó cho nhà kinh doanh nhà hàng Dana Hollister dù không được tổng giáo hội Catholic Church chấp nhận.

Bồi thẩm đoàn thông qua kết luận của tòa là Hollister đã can thiệp thô bạo vào việc mua tư viện của Perry và buộc phải bồi thường. Nhưng nữ doanh nhân này khăng khăng là bà mua 8 acre với sự bằng lòng của hai chủ nhân: sơ Rita Callanan và Catherine Rose Holzman.

Trong khi Katy Perry bỏ ra nhiều triệu USD cho tu viện, Hollister chỉ phải trả trước 44.000 USD và sẽ trả thêm 9,9 triệu USD ba năm sau đó. Hai sơ liên quan cho biết họ không thoải mái khi trao tu viện cho Perry dù cô là người theo đạo.

Họ xem hai ca khúc I Kissed A GirlCalifornia Gurls của Perry là “báng bổ”. Thậm chí, khi Perry khoe hình xăm Chúa Jesus trên cổ tay và hát bản thánh ca Oh, Happy Day họ vẫn kiên quyết từ chối.

tin nhap 20171207153335
Tu viện có góc nhìn tuyệt đẹp đến dãy núi San Gabriel Mountains của bang California.

Sơ Rita Callanan nói với tờ The Los Angeles Times: “Tôi đã nghe nhiều video của Perry và tôi hoàn toàn không thích chúng”. Tuy nhiên, giáo hội và các luật sư của Perry khẳng định hai sơ trên không có quyền bán tài sản không còn là tu viện từ năm 2011.

Đức Tổng giám mục cai quản Jose Gomez và Vatican có quyền với các tài sản của giáo hội bán trên 7,5 triệu USD không cho họ quyền này.

Đầu năm nay, chánh án Tòa thượng thẩm đã đứng về phía Katy Perry và nhà thờ, nhưng nay bồi thẩm đoàn mới ra quyết định cuối cùng khẳng định Hollister “biết là thương vụ không có giá trị nhưng vẫn tiến hành”.

Bà phải trả lệ phí pháp lý cho giáo phận 3,47 triệu USD và cho công ty Bird Nest LLC của Perry 1,57 triệu USD. Ngoài ra còn 10 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại, trong đó 2/3 trả cho Tòa tổng giám mục Los Angeles và 1/3 cho Perry.

Luật sư của Hollister, ông Michael Geibelson cho biết tài sản của thân chủ ông chỉ còn 4 triệu USD nên không thể chi trả các khoản.

Katy Perry hài lòng với phán quyết của tòa và cô hy vọng sẽ mua được tu viện. Cô cũng cam kết sẽ xây một nhà nguyện khác trị giá 4,5 triệu USD cho giáo phận. Trong khi đó Hollister đưa ra tuyên bố sẽ kháng án.

tin nhap 20171207153335 Ca sĩ Sia chống lại kẻ bán ảnh khỏa thân của mình bằng cách khác thường
tin nhap 20171207153335 ‘Look What You Made Me Do’ của Taylor Swift gây sóng gió trên mạng
tin nhap 20171207153335 Katy Perry vượt mặt Taylor Swift đạt kỷ lục về đĩa bạch kim
tin nhap 20171207153335 Katy Perry lập kỉ lục số người theo dõi trên mạng xã hội Twitter
tin nhap 20171207153335 Đêm nhạc One Love Manchester, khi niềm vui và hy vọng khoả lấp nỗi buồn

Lê Tây Sơn