Kim Kardashian: Biểu tượng của nữ quyền hay kẻ cơ hội?

(TGĐA) - Hình emoji mới tung lên mạng nhân 'Ngày quốc tế phụ nữ' 8/3 của Kim Kardashian đã gây ra cuộc tranh cãi dữ dội. Số chống đối nhiều hơn đồng tình.

tin nhap 20180309174037 15 ngôi sao trang điểm đẹp nhất năm 2017
tin nhap 20180309174037 Khi người nổi tiếng làm thị trường chứng khoán toát mồ hôi!
tin nhap 20180309174037 Kim Kardashian công bố tên con gái mới sinh
tin nhap 20180309174037 Kim Kardashian West có thể thay đổi cách chúng ta mua sắm?
tin nhap 20180309174037 Pamela Anderson viết tâm thư gửi Kim Kardashian
tin nhap 20180309174037
Emoji mới Ngày quốc tế phụ nữ 2018 của Kim Kardashian

Không ai xa lạ gì với chị em nhà Kardashian trong thế giới người nổi tiếng, về cả lối sống lẫn cách ứng xử. Họ là điển hình cho cái gọi là “văn hoá tự đánh bóng” với lắm chiêu trò để được số đông biết đến. Không riêng Hollywood mà tại Mỹ, chị em nhà Kardashian đã trở thành cái tên quen thuộc của rất nhiều gia đình. Ít người Mỹ nào còn ngồi xem TV được lại không biết tên chị em nhà này. Cùng nhau, họ tự tạo nên một chương trình truyền hình thực tế mang tên mình đã tồn tại hơn 10 năm với số người theo dõi không hề nhỏ.

Thành công dẫn đến những sản phẩm ăn theo, thậm chí trở thành đế chế kinh doanh mang “thương hiệu” Kardashian và phát triển khá tốt. Dù yêu hay ghét họ, ai cũng phải công nhận gia đình Kardashian đã kiếm được cả trăm triệu USD bằng cách khai thác sự nổi tiếng “tự tạo ra” của mình. Họ được xem là một thế lực đáng gờm trong nhiều lĩnh vực, từ truyền hình đến làm đẹp, thời trang và cả công nghệ thông tin.

tin nhap 20180309174037
“Thương hiệu” Kardashian kiếm được hàng trăm triệu USD trong nhiều năm qua

Nhưng việc quyết định bổ xung thêm emoji (kimoji) “quyền lực nữ” vào bộ sưu tập cá nhân emoji của Kim nhân Ngày quốc tế phụ nữ đã dẫn đến phản ứng ngược trên các mạng xã hội.

Kimoji mới của Kim kèm theo các khẩu hiệu như “nữ quyền toàn thời gian”, “thân thể của tôi là do tôi chọn”, “phụ nữ đứng lên” vừa nhận được sự ủng hộ vừa bị chỉ trích thẳng thừng.

Phía chỉ trích khẳng định chúng không hề cổ vũ cho bình đẳng giới mà chỉ “lợi dụng cơ hội để quảng bá, vì đa phần sản phẩm của Kim Kardashian đều mang biểu tượng sexy. Họ đặt vấn đề: “Những bức ảnh tự sướng của Kim là giải phóng phụ nữ hay hạ cấp phẩm giá nữ giới?”

tin nhap 20180309174037
Kim Kardashian

Còn nhớ, năm 2016, Kim Kardashian đưa bức ảnh khỏa thân lên mạng xã hội Twitter (nhưng sau đó xoá đi) như một đóng góp cho Ngày quốc tế phụ nữ. Bức ảnh tạo ra cơn bão Twitterstorm với nhiều lời chỉ trích từ cả những người nổi tiếng như Bette Midler và Pink.

Tuy nhiên, riêng Miley Cyrus lại có người đồng tình khi cô đưa bức ảnh khoả thân của mình lên mạng.

tin nhap 20180309174037 Khi người nổi tiếng làm thị trường chứng khoán toát mồ hôi!
tin nhap 20180309174037 Kim Kardashian công bố tên con gái mới sinh
tin nhap 20180309174037 Kim Kardashian West có thể thay đổi cách chúng ta mua sắm?
tin nhap 20180309174037 Pamela Anderson viết tâm thư gửi Kim Kardashian

Lê Tây Sơn