Lâm Vỹ Dạ không ngừng lo lắng khi nghe tin Đại Nghĩa bị bệnh tiểu đường

(TGĐA) - Bị căn bệnh tiểu đường lâu năm hành hạ, thế nhưng thay vì ủ rũ rầu lo, nam nghệ sĩ Đại Nghĩa lại tỏ ra vô cùng lạc quan.

lam vy da khong ngung lo lang khi nghe tin dai nghia bi benh tieu duong Đại Nghĩa, Phương Dung khổ sở vì bị căn bệnh đái tháo đường hành hạ
lam vy da khong ngung lo lang khi nghe tin dai nghia bi benh tieu duong Phương Dung đòi bán 2.000 mét vuông đất để chữa bệnh cho Đại Nghĩa

Tập 13 chương trình Bác sĩ gia đình vừa được phát sóng vào lúc 12h50 Chủ nhật, ngày 24/2 trên THVL1 với chủ đề “Uống thảo dược không rõ nguồn gốc, người tiểu đường tiền mất tật mang?” cùng sự tham gia cố vấn của PGS.TS – Bác sĩ Nguyễn Thị Bay đến từ Trường Đại học Y Dược TP.HCM.

lam vy da khong ngung lo lang khi nghe tin dai nghia bi benh tieu duong
Đại Nghĩa, Lâm Vỹ Dạ và Phi Phụng

Mở đầu chương trình là tiểu phẩm muốn lấy lòng sếp Đại Nghĩa, đang mang trong mình căn bệnh tiểu đường lâu năm, Phi Phụng và Lâm Vỹ Dạ cùng nhau đến nhà thăm hỏi, và tất nhiên trên tay không thể thiếu quà cáp. Phi Phụng và Lâm Vỹ Dạ vốn là đồng nghiệp, nhưng ngày thường chẳng thuận hòa gì, nay lại "đụng độ" với nhau ở nhà sếp, nên hai người đã có một cuộc tranh luận "nảy lửa" xoay quanh vấn đề dùng tân dược hay thảo dược trong hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường.

Sau khi đến nhà Đại Nghĩa chào hỏi được dăm ba câu, Phi Phụng nhanh chóng vô thẳng vấn đề: "Em biết sếp bị bệnh tiểu đường, đây là phần thiết thực nhất trị bệnh tiểu đường. Em mua của ông thầy lang dưới quê, mà ổng giỏi lắm, để tặng sếp".

lam vy da khong ngung lo lang khi nghe tin dai nghia bi benh tieu duong

Nghe vừa dứt câu, Lâm Vỹ Dạ giọng chua chát đá xéo ngay: "Lang là lang băm đó sếp. Chị nghĩ làm sao mà chị tặng sếp thuốc trộn tân dược. Uống vô hạ đường huyết liền, nhưng sau đó sẽ xảy ra biến chứng cho cơ thể như suy gan, suy thận, phù người, trụy tim, loét dạ dày", Lâm Vỹ Dạ kể ra hàng loạt biến chứng có liên quan. Chưa dừng lại ở đó, Lâm Vỹ Dạ còn dẫn chứng một trường hợp báo chí đăng ở Cần Thơ. Cụ thể, từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018 khoa hồi sức chống độc bệnh viện đa khoa Cần Thơ đã tiếp nhận 10 trường hợp tự mua thuốc đông dược, không rõ nguồn gốc để sử dụng và trong đó có 4 trường hợp có nguy cơ tử vong cao.

lam vy da khong ngung lo lang khi nghe tin dai nghia bi benh tieu duong

Lâm Vỹ Dạ tiếp tục nói không ngừng, vừa nói vừa lấy từ trong túi hộp quà được chuẩn bị sẵn từ trước: "Sếp, sếp đừng sử dụng mấy thuốc này. Em đã có cái này cho sếp. Thảo dược dành cho người bị tiểu đường". Đâu dễ chịu thua, Phi Phụng giành lấy quyền nói ngay: "Cô nói cái thuốc của tui không tốt. Còn mấy lá cây bị người trồng phun thuốc trừ sâu, cây trồng trong môi trường không đạt chuẩn sẽ bị nhiễm độc chì, kim loại nặng".

Điều này khiến Lâm Vỹ Dạ tức tối, biện hộ: "Thuốc này người quen của em xách tay từ bên nước ngoài về đó". Quyết tỏ ra không hề kém cạnh trong lĩnh vực này, Phi Phụng vẫn cố giành lấy phần hơn mà phản bác: "Hàng xách tay người ta hay bỏ chất bảo quản để tránh cho nó bị nấm, mốc. Sếp đừng uống, uống vô tiền mất tật mang".

lam vy da khong ngung lo lang khi nghe tin dai nghia bi benh tieu duong
Lâm Vỹ Dạ

Trong khi Đại Nghĩ ngơ ngác vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Lâm Vỹ Dạ và Phi Phụng không ngừng tranh nhau, một mực bảo sếp phải uống thuốc của mình mới là tốt cho điều trị bệnh.

Biết cứ mãi im lặng thì cuộc tranh cãi giữa hai đồng nghiệp sẽ không dừng lại, Đại Nghĩa quyết định lên tiếng trần tình: “Tôi đúng thật là người bị bệnh tiểu đường, nhưng không phải vì vậy ai chỉ gì tôi cũng uống”. Nhưng biết Lâm Vỹ Dạ và Phi Phụng vốn tính háo thắng, lại sợ đồng nghiệp sẽ buồn khi không nhận quà, để cho hai đồng nghiệp của mình phải tâm phục khẩu phục, Đại Nghĩa quyết định nhờ đến sự tư vấn của bác sĩ.

lam vy da khong ngung lo lang khi nghe tin dai nghia bi benh tieu duong
Đại Nghĩa

Với câu chuyện này, PGS.TS – bác sĩ Nguyễn Thị Bay, Trường Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết: “Có một số trường hợp người bệnh sử dụng thảo dược trong điều trị bệnh tiểu đường không rõ nguồn gốc dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như phù người, suy gan, suy tim… Còn với những thảo dược từ lá cây đôi khi người bệnh sử dụng không có tác dụng vì trong quá trình bảo quản người bán có thể sử dụng lưu huỳnh tránh ẩm mốc, làm mất đi dược tính của thuốc”.

Để người bệnh tiểu đường sử dụng thuốc đạt hiệu quả trong quá trình điều trị, tránh tiền mất tật mang, PGS.TS – Bác sĩ Nguyễn Thị Bay khuyên rằng: "Không nên sử dụng các thảo dược, viên uống hỗ trợ điều trị tiểu đường không rõ nguồn gốc xuất xứ để phòng ngừa nguy cơ bị nhiễm chì, kim loại nặng, dư lượng chất bảo quản, thuốc trừ sâu, hoặc trộn tân dược. Nên sử dụng các sản phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có nguồn nguyên liệu đạt chuẩn GACP - tiêu chuẩn trồng trọt và thu hái dược liệu theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Đồng thời có nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP - tiêu chuẩn sản xuất thuốc tốt theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Bên cạnh đó, để kiểm soát tốt đường huyết bệnh nhân cần tuân thủ kiềng ba chân đó là dinh dưỡng, luyện tập và dùng thuốc".

lam vy da khong ngung lo lang khi nghe tin dai nghia bi benh tieu duong
PGS.TS – Bác sĩ Nguyễn Thị Bay

Sau khi nghe những lời khuyên của bác sĩ, Lâm Vỹ Dạ và Phi Phụng cuối cùng cũng ngộ ra dùng thảo dược không rõ nguồn gốc trong điều trị bệnh tiểu đường thì đúng là tiền mất tật mang. Sau đó hai người bắt tay làm hòa trong vui vẻ và vô cùng cảm phục Đại Nghĩa.

Tập 14 Bác sĩ gia đìnhsẽ phát sóng lúc 12h50 Chủ nhật, ngày 03/3 trên THVL1.

Video Bác sĩ gia đình tập 13:

lam vy da khong ngung lo lang khi nghe tin dai nghia bi benh tieu duong Đại Nghĩa, Phương Dung khổ sở vì bị căn bệnh đái tháo đường hành hạ

(TGĐA) - Sau trải lòng không có ý định lấy vợ sinh con, Đại Nghĩa khiến ...

lam vy da khong ngung lo lang khi nghe tin dai nghia bi benh tieu duong Phương Dung đòi bán 2.000 mét vuông đất để chữa bệnh cho Đại Nghĩa

(TGĐA) - Bị căn bệnh tiểu đường hành hạ đến tiều tụy, Đại Nghĩa phờ phạc ...

Mi Ty