Leah Remini và Jada Pinkett Smith hòa giải

(TGĐA) - Hai diễn viên này đã chính thức hàn gắn sự rạn nứt tình bạn trong chương trình hội thoại Red Table Talk trên tiện ích Facebook Watch của Pinkett Smith.

tin nhap 20181107205257 AMPAS đa dạng hóa hơn hội viên mới
tin nhap 20181107205257 Jada Pinkett Smith tiết lộ về trận chiến với bệnh trầm cảm
tin nhap 20181107205257 Vanessa Hudgens cùng Jennifer Lopez tham gia bộ phim 'Second Act'

Leah Remini đã sử dụng Red Table Talk để ngỏ lời xin lỗi Pinkett Smith về một chi tiết ghi trong cuốn hồi ký Troublemaker xuất bản năm 2015 của cô khi cô cho rằng nữ diễn viên của loạt phim truyền hình nhiều tập Girls Trip và người chồng Will Smith là hai tín đồ của giáo phái Scientology, điều mà cả hai đều phủ nhận.

tin nhap 20181107205257
Leah Remini và Jada Pinkett Smith

“Tôi không nghĩ đến việc hai bạn có thể bị tổn thương về chi tiết này – Leah Remini nói với Pinkett Smith – Rõ ràng là tôi rất sai khi không quan tâm đúng đến phản ứng tiêu cực đối với những gì mình viết ra. Cho tôi xin lỗi đã gây tổn thương cho hai bạn và một số người khác”.

Leah Remini đã từng sinh hoạt trong Scientology trước khi chia tay và chỉ trích giáo phái này. Bà cho biết giáo phái này đề nghị bà hãy thuyết phục gia đình Smith và những người nổi tiếng khác tham gia. Pinkett Smith thú nhận có dự một số buổi tìm hiểu về Scientology nhưng không bao giờ là tín đồ của nó.

tin nhap 20181107205257
Leah Remini

Leah Remini tham gia Church of Scientology được 35 năm, năm 2013 bà quyết định rút lui và trở thành một trong những người chỉ trích giáo phái kịch liệt nhất.

Ngoài cuốn hồi ký 2015, còn bộ phim tài liệu Leah Remini: Scientology and the Aftermath. Giáo phái Scientology tố cáo cuộc hội thoại trong chương trình Red Table Talk của Remini được dàn dựng một cách lộ liệu và không đúng sự thật.

tin nhap 20181107205257 AMPAS đa dạng hóa hơn hội viên mới
tin nhap 20181107205257 Jada Pinkett Smith tiết lộ về trận chiến với bệnh trầm cảm

Lê Tây Sơn