LHP Cannes lần thứ 65 – Vẫn là... một thế giới toàn đàn ông

(TGĐA) - Liên hoan phim Cannes chưa bao giờ thôi hấp dẫn. Nó vẫn là tâm điểm chú ý hàng năm đối với hàng triệu triệu người yêu điện ảnh. Điều này cũng giống như vẻ đẹp chưa bao giờ bị lu mờ của biểu tượng màn bạc một thời Marilyn Monroe. Đấy là lý do để LHP Cannes lần thứ 65 chọn hình ảnh của Marilyn Monroe làm biểu tượng bởi cả Monroe và Cannes đều có khả năng khiến công chúng yêu điện ảnh bị mê hoặc.

Ngày 16/5 tới, Liên hoan phim Cannes lần thứ 65 sẽ khai mạc với bộ phim Moonrise Kingdom của đạo diễn Wes Anderson. Sau đó, các bữa tiệc điện ảnh diễn ra trong suốt 11 ngày kế tiếp cho tới đêm trao giải 27/5.

Với những tác phẩm mới nhất của các đạo diễn nổi tiếng như Audiard, Michael Haneke và Ken Loach, LHP Cannes năm nay được giới chuyên môn đánh giá sẽ là một bữa tiệc phim chất lượng. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc đây vẫn là cuộc chơi của những người đàn ông. Sự vắng mặt của các đạo diễn nữ trong hạng mục phim tranh giải chính thức một lần nữa đánh dấu khiếm khuyết của Cannes. Chỉ có 2 đạo diễn nữ người Pháp gửi phim tranh giải Dấu ấn sáng tạo (Un Certain Regard) là Sylvie Verheyde với bộ phim Confession of a Child of the Century và Catherine Corsini với phim Three Worlds.

marilyn-monroe-cannes-65th-poster

Tuy 18 bộ phim tham gia tranh giải chính thức đều là những ứng viên nặng ký nhưng nhiều nhà phê bình điện ảnh vẫn lấy làm tiếc vì The Master của đạo diễn Paul Thomas Anderson và dự án mới của nhà làm phim Terrence Malick không tham gia vì... không kịp. Cũng như thế, một số nhà quan sát tại Cannes có chút thất vọng vì Stoker của đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook đã không được chọn, tương tự Nhất đại tông sư của đạo diễn Vương Gia Vệ cũng bị đánh rớt tại vòng sơ tuyển.

Phim mới Me and You của đạo diễn Bernardo Bertolucci chỉ chiếu giới thiệu tại LHP năm nay chứ không tham gia tranh giải. Đạo diễn người Thái Apichatpong Weerasethakul, từng giành giải Cành cọ Vàng với bộ phim Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives, có suất chiếu đặc biệt với tác phẩm mới Mekong Hotel.

Nhìn vào danh sách phim tham dự, người hâm mộ dễ dàng nhận ra các tên tuổi đã từng được vinh danh tại Cannes. Đó là đạo diễn Abbas Kiarostami của bộ phim rất quen thuộc với khán giả Việt Nam Taste of Cherry (Hương vị Anh đào) đã nhận giải cao nhất tại LHP Cannes 1997. Ông trở lại LHP năm nay với một bộ phim khác lấy bối cảnh Nhật Bản có tựa đề Like Someone in Love.

Moonrise_Kingdom_-_bo_phim_khai_mac_Cannes_ln_thu_65

Moonrise Kingdom - Bộ phim khai mạc Liên hoan phim Cannes 65

Phim Mỹ năm nay sẽ khiến Cannes bùng nổ bởi các ngôi sao trẻ nổi tiếng. Cosmopolis của đạo diễn David Cronenberg với sự tham gia của Robert Pattinson, được dự báo sẽ là một trong những ứng viên sáng giá của Cành cọ Vàng lần thứ 65. Nhưng điều quan trọng hơn: đồng hành với ma cà rồng là một cái tên rất hot Kristen Stewart – cặp đôi đủ sức hút hàng ngàn ống kính tại thảm đỏ LHP. Ngoài ra Cannes còn chào đón nam thần tượng Zac Efron trong bộ phim Paperboy của đạo diễn Lee Daniels.

Các bộ phim hấp dẫn, những ngôi sao nổi tiếng đang tấp nập chuẩn bị đến thành phố Cannes thơ mộng, nhưng đi trước họ là những người cầm cân nảy mực tại LHP. Gánh nặng chủ tịch ban giám khảo Phim tranh giải được đặt lên vai đạo diễn 60 tuổi người Italy Nani Moretti. Ông đã có 6 bộ phim tham dự các kỳ LHP Cannes. Chủ tịch BGK phim ngắn và quỹ hỗ trợ điện ảnh là đạo diễn Jean-Pierre Dardenne người Bỉ, đạo diên – diễn viên người Anh Tim Roth là chủ tịch BGK giải Dấu ấn sáng tạo.

Nu_dien_vien_Berenice_Bejo_se_la_nguoi_dan_chuong_trinh_tai_cannes_nam_nay

Nữ diễn viên Berenice Bejo sẽ là người dẫn chương trình tại Cannes năm nay

Ngôi sao của bộ phim The Artist, Berenice Bejo, sẽ có cơ hội nói nhiều hơn một chút khi trở thành người dẫn chương trình đêm khai mạc và bế mạc LHP Cannes năm nay. Khai mạc vào ngày 16.5, kéo dài trong 11 ngày, Cannes lần thứ 65 sẽ dành thời gian để tri ân đạo diễn Claude Miller vừa qua đời hồi đầu tháng 4.

Danh sách đầy đủ

Phim chiếu khai mạc

Moonrise Kingdom đạo diễn Wes Anderson

Danh sách phim tranh giải

Amour (đạo diễn Michael Haneke)
The Angels' Share (Ken Loach)
Baad el mawkeaa (Yousry Nasrallah)
Beyond the Hills (Cristian Mungiu)
Cosmopolis (David Cronenberg)
Holy Motors (Leos Carax)
The Hunt (Thomas Vinterberg)
Killing Them Softly (Andrew Dominik)
In Another Country (Hong Sang-soo)
In the Fog (Sergei Loznitsa)
Lawless (John Hillcoat)
Like Someone in Love (Abbas Kiarostami)
Mud (Jeff Nichols)
On the Road (Walter Salles)
The Paperboy (Lee Daniels)
Paradies: Liebe (Ulrich Seidl)
Post tenebras lux (Carlos Reygadas)
Reality (Matteo Garrone)
Rust and Bone (Jacques Audiard)
Taste of Money (Im Sang-soo)
You Haven't Seen Anything Yet (Alain Resnais)

Phim chiếu không tranh giải

Hemingway & Gellhorn (Philip Kaufman)
Madagascar 3: Europe's Most Wanted (Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon)
Me and You (Bernardo Bertolucci)

Giải dấu ấn sáng tạo

7 Days in Havana (của 7 đạo diễn Benicio del Toro, Pablo Trapero, Julio Medem, Elia)
Suleiman (Juan Carlos Tabio, Gaspar Noe, Laurent Cantet)
11.25 The Day He Chose His Own Fate (Koji Wakamatsu)
Antiviral (Brandon Cronenberg)
Beasts of the Southern Wild (Benh Zeitlin)
Confession of a Child of the Century (Sylvie Verheyde
Despues de Lucia, Michel Franco)
La Pirogue (Moussa Toure)
La Playa (Juan Andres Arango)
Laurence Anyways (Xavier Dolan)
Le grand soir (Benoit Delepine, Gustave Kervern)
Les Chevaux de Dieu (Nabil Ayouch)
Loving Without Reason (Joachim Lafosse)
Miss Lovely (Ashim Ahluwalia)
Mystery (Lou Ye)
Student (Darezhan Omirbayev)
Trois mondes (Catherine Corsini)
White Elephant (Pablo Trapero)

Phim tham dự chương trình chiếu phim hàng đêm

Dario Argento's Dracula (Dario Argento)
The Legend of Love & Sincerity (Japan, Takashi Miike)

Chương trình chiếu phim đặc biệt

A musica segundo, Tom Jobim, Nelson Pereira Dos Santos
The Central Park Five, Ken Burns, Sarah Burns, David McMahon
Der Mull im Garten Eden, Fatih Akin
Journal de France, Claudine Nougaret, Raymond Depardon
Les Invisibles, Sebastien Lifshitz
Mekong Hotel, Apichatpong Weerasethakul
Roman Polanski: A Film Memoir, Laurent Bouzereau
Villegas, Gonzalo Tobal

Phim chiếu bế mạc

Therese D, Claude Miller

Thảo Nguyên