Liên hoan Phim Quốc tế Tokyo mừng sinh nhật 64 của ‘Godzilla’

(TGĐA) - Bộ phim mới nhất của thương hiệu phim Godzilla sẽ được chọn chiếu bế mạc Liên hoan Phim Quốc tế Tokyo năm nay.

tin nhap 20181028122154 Ban giám khảo Liên hoan phim Quốc tế Tokyo nói về bình đẳng giới
tin nhap 20181028122154 Khởi động Liên hoan Phim Quốc tế Tokyo 2018
tin nhap 20181028122154 Danai Gurira đang thương lượng tham gia bộ phim ‘Godzilla vs. Kong’

Godzilla đã đến tuổi hưu trí vào năm 2019 sau 65 năm ra đời của bộ phim đầu tiên. Nhưng con vật khổng lồ, “vua của những quái thú” có vẻ chưa sẵn sàng về hưu.

Ngày 3/11/1954 được xem là ngày ra đời bộ phim gốc của đạo diễn Ishiro Honda, cũng là sinh nhật của Godzilla khi nó bắt đầu cuộc tàn phá các thành phố.

tin nhap 20181028122154
Godzilla Resurgence (2016) do Toho đạo diễn

Ngày 3/11 cũng là ngày Tokyo International Film Festival (TIFF) 2018 chọn bộ phim Godzilla: The Planet Eater mới để chiếu chiêu đãi bế mạc Liên hoan phim. Đây là tập cuối của bộ phim hoạt hình do Toho Animation and Polygon Pictures hợp tác sản xuất để phát hành trên dịch vụ Netflix. Hai đồng đạo diễn Kobun Shizuno và Hiroyuki Seshita có mặt trên thảm đỏ ngày khai mạc Liên hoan 25/10 cùng hai diễn viên lồng tiếng và Godzilla trong trang phục bằng cao su của những bộ phim trước.

Khi Godzilla: The Planet Eater chiếu bế mạc cũng sẽ có các đạo diễn và dàn diễn viên lồng tiếng tham dự. Tại khu phức hợp Hibiya Midtown vừa mở bên kia đường, lễ hội Godzilla Fes 2018 sẽ bắt đầu vào ngày bế mạc gồm một show hội thoại về thương hiệu và biểu diễn trang phục Godzilla qua các thời kỳ.

tin nhap 20181028122154
Poster phim Godzilla: The Planet Eater

Được công chiếu sau chưa đầy 10 năm hai quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki và cùng năm các ngư dân Nhật nhiễm phóng xạ từ vụ thử bom hạt nhân của Mỹ tại đảo san hô Bikini Atoll, Godzilla đã tác động rất lớn về hiểm họa của cuộc chạy đua hạt nhân đối với cuộc sống của con người.

Tính đến nay, đã có 34 phim nói về con quái thú này kể cả 3 phim Hollywood. Đối thủ của Godzilla có nhiều, từ con người đến robot khổng lồ, từ King Kong đến những con quái thú khác. Năm 1962, bộ phim King Kong vs. Godzilla của Honda thắng lớn về doanh thu khi hai con ác thú lần đầu tiên cùng xuất hiện trong một bộ phim màu và màn ảnh rộng. 11,2 triệu vé được bán ra tại Nhật Bản và 1,2 triệu vé khi phát hành lại. Thành công này khiến Toho tự tin biến Godzilla thành “thương hiệu” điện ảnh và mỗi năm cho ra đều đặn một bộ phim mới tại Nhật Bản. Tính chung, các phim Godzilla đã bán được hơn 111 triệu vé tại Nhật, trở thành thương hiệu phim có nhiều khán giả nhất tại đất nước này cho đến khi bị thương hiệu mèo máy Doraemon soán ngôi vào năm 2013.

tin nhap 20181028122154
Phim Godzilla gốc

Nhưng Godzilla vẫn sống tốt. Sắp tới, sẽ có Godzilla: King of the Monsters do Legendary Pictures sản xuất, Michael Dougherty đạo diễn và Godzilla vs. Kong do Adam Wingard đạo diễn. Khi hợp đồng nhượng quyền cho Legendary kết thúc vào năm 2020, Toho có kế hoạch làm lại dần dần tất cả những bộ phim Godzilla của hãng.

Godzilla vs. Kong có sự tham gia của các diễn viên Julian Dennison, Brian Tyree Henry, Demian Bichir và diễn viên Thuỵ Điển Alexander Skarsgard. Godzilla vs. Kong là tập thứ 4 của liên doanh Legendary - Warner Bros, trong đó xuất hiện cùng lúc hai quái trú khổng lồ của điện ảnh. Dự tính Godzilla: King of the Monsters ra rạp vào ngày 31/5/2019 và Godzilla vs. Kong ra rạp vào ngày 22/5/2020.

tin nhap 20181028122154 Ban giám khảo Liên hoan phim Quốc tế Tokyo nói về bình đẳng giới
tin nhap 20181028122154 Danai Gurira đang thương lượng tham gia bộ phim ‘Godzilla vs. Kong’
tin nhap 20181028122154 Vén màn bí mật đại phim trường hoành tráng trong bom tấn 'Thế giới Khủng Long: Vương quốc sụp đổ'

Lê Tây Sơn