'Lý áo dài': Bộ phim ngắn giáo dục sâu sắc về trẻ tự kỷ

(TGĐA) - Vừa qua tại TP.HCM, Cùng con đi khắp thế gian – một dự án du lịch giáo dục dành cho trẻ tự kỷ đã ra mắt bộ phim ngắn nghệ thuật Lý áo dài.

ly ao dai bo phim ngan giao duc sau sac ve tre tu ky “Chị em Idol” Hải Yến – Việt Thắng ủng hộ hoạt động giúp trẻ tự kỷ
ly ao dai bo phim ngan giao duc sau sac ve tre tu ky Quang Lê cùng học trò hát trên đường phố vì trẻ tự kỷ
ly ao dai bo phim ngan giao duc sau sac ve tre tu ky "Sesame Street" sẽ có thêm nhân vật mới Julia, một muppet bị bệnh tự kỷ

Nội dung phim xoay quanh hai nhân vật chính là bà mẹ với cậu con trai bị mắc chứng tự kỷ và hành trình nuôi dạy con trở thành một cậu thanh niên sống bình thường và biết yêu thương.

ly ao dai bo phim ngan giao duc sau sac ve tre tu ky

Yến là một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc, được cha mẹ nuông chiều và với điều kiện gia đình đi kèm học vấn cao, cha cô luôn mong muốn gả cô cho một gia đình danh giá môn đăng hộ đối vì vậy dù bao nhiêu đám tới hỏi cưới nhưng cha cô đều từ chối. Rồi một hôm, Yến mang những chiếc áo dài của mình đi sửa và gặp Tuấn – anh chàng thợ may chỉ có cuộc sống vừa đủ ăn. Ngày Tuấn đến nhà hỏi cưới Yến cũng là ngày ba Yến tức giận đuổi con gái ra khỏi nhà.

ly ao dai bo phim ngan giao duc sau sac ve tre tu ky

Yến và Tuấn cưới nhau trong lặng lẽ nhưng có cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Rồi Yến có thai đứa con đầu lòng, trong một lần đi ngoài đường, cô gặp tai nạn té đập bụng bầu xuống đất rất mạnh và khiến đứa bé sinh ra không được bình thường. Lý - con Yến là một đứa trẻ tự kỷ, cậu bé không tiếp xúc với ai chỉ biết có mẹ. Đến tuổi đi học, Lý bị nhà trường trả về với lý do Lý là học trò không tập trung học, luôn làm ảnh hưởng đến thành tích của lớp.

ly ao dai bo phim ngan giao duc sau sac ve tre tu ky

Không đầu hàng số phận và với kiến thức sẵn có, Yến quyết tâm nuôi dạy con mình một cách kiên nhẫn và đặt vai trò của mình làm bạn đồng hành của con. Cứ thế, Lý dần trưởng thành bằng tình yêu và sự hy sinh của mẹ. Sóng gió ập tới một lần nữa khi Tuấn đột nhiên qua đời, để lại cho Yến một cú sốc tinh thần không thể vượt qua nổi đến mức hóa điên dại.

Lý lúc này đã trưởng thành, là sinh viên mỹ thuật có năng khiếu vẽ thừa hưởng từ cha. Vì quá thương mẹ, Lý hầu như không còn biết việc gì khác ngoài cố gắng đi làm thêm kiếm tiền chăm sóc cuộc sống của hai mẹ con. Trúc là lớp trưởng lớp Lý – một cô gái có điều kiện và tài năng. Trúc nhận thấy bạn mình có những biểu hiện bất thường, Trúc đã âm thầm tìm hiểu và xót thương cho hoàn cảnh của bạn, Trúc tiếp cận Lý và đôi bạn đã cùng nhau lấy lại ký ức cho Yến cũng như mở ra một câu chuyện tình đẹp của những người trẻ.

ly ao dai bo phim ngan giao duc sau sac ve tre tu ky

Cốt truyện được xây dựng trên nền tảng chiếc áo dài cưới mà Tuấn đã dùng để cầu hôn Yến. Chiếc áo dài xuyên suốt những ký ức đẹp và cũng từ câu chuyện chiếc áo dài mà Lý đã giúp mẹ mình thoát khỏi cảnh điên dại. Bộ phim có nhiều tình tiết xen lẫn như tấm gương phản chiếu giữa mẹ con Lý khi Lý còn nhỏ và khi đã trưởng thành.

ly ao dai bo phim ngan giao duc sau sac ve tre tu ky
Minh Đăng trong vai Yến

Với vai trò là chủ nhiệm phim cũng như chủ nhiệm dự án Cùng con đi khắp thế gian, bà Trương Ngọc Minh Đăng chia sẻ: “Phim được xây dựng dựa vào một số tình tiết có thật mà chính mẹ con tôi đã trải qua nhưng được giảm nhẹ để đề cao tính nhân văn. Với mong muốn mang hình ảnh những bà mẹ Việt Nam can trường ra thế giới, tôi chọn hình ảnh áo dài làm nền tảng của câu chuyện. Tên nhân vật trong phim cũng mang hàm ý về tình mẹ con và việc giáo dục con.

Loài chim Yến là loài chim biểu tượng cho tình yêu son sắt và tình mẫu tử thiêng liêng. Lý – tên đứa con vừa là cái tình cái lý khi nuôi dạy con, vừa là những điệu Lý mang nét mộc mạc của người Việt Nam. Dạy con, đặc biệt là với trẻ tự kỷ, có những lúc chẳng có lý do, chẳng có lý lẽ và cũng chẳng có lý trí.

Trong phim Lý áo dài, những cảnh giữa Yến và cha mẹ, rồi những cảnh Yến đấu tranh bảo vệ con cũng chính là thông điệp mang tính xã hội bởi tôi tin hầu như ai ai cũng nhìn thấy những tình huống tương tự ở đâu đó. Và nếu bạn đã xem phim này, xin khoan hãy vội phán xét hay buông lời mắng nhiếc, bởi lẽ, tất cả những đứa con được sinh ra đều là thiên thần của cha mẹ. Chỉ đơn giản là, mỗi thiên thần sẽ có nhiệm vụ khác nhau và thời gian trưởng thành khác nhau”.

ly ao dai bo phim ngan giao duc sau sac ve tre tu ky

Ông Võ Minh Trường – CEO Giày Gafa – đơn vị hỗ trợ tài chính cho ekip thực hiện phim chia sẻ: Lý áo dài chính là một thông điệp sâu sắc được gửi từ trái tim của những người con đến Mẹ của mình – những người phụ nữ đặc biệt nhất bởi lẽ không phải chỉ là ơn sinh thành dưỡng dục mà hơn ai hết, chỉ có người mẹ mới có thể đủ vững chãi và kiên nhẫn để giúp con vượt qua những chông gai trong cuộc đời. Ý nghĩa của bộ phim đã thể hiện giá trị bền vững về hình ảnh người phụ nữ mà Gafa luôn mong muốn được phục vụ bằng tất cả tình yêu thương”.

ly ao dai bo phim ngan giao duc sau sac ve tre tu ky

Trong quá trình thai nghén phim, từ ý tưởng 2 bộ áo dài cho mẹ chồng nàng dâu và ý nghĩa của loài chim yến, thương hiệu She by Hòa Nguyễn đã sản xuất riêng áo dài và đạo cụ cho phim với mong muốn góp một phần công sức vào một dự án ý nghĩa như Cùng con đi khắp thế gian mà với sự đồng cảm sâu sắc từ tình yêu con trẻ của một người mẹ. NTK Nguyễn Thu Hòa đã lên ý tưởng cho bộ áo dài trắng với họa tiết chim và hoa mai trên nền lụa và voan để tôn lên khí chất của người phụ nữ Việt Nam: dịu dàng, mềm mại nhưng tự hào ngẩng cao đầu để luôn là chỗ dựa cho con.

ly ao dai bo phim ngan giao duc sau sac ve tre tu ky

Ngoài diễn viên chính, bộ phim còn có sự tham gia của Người đẹp cộng đồng – Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2017Nguyễn Thanh Trúc với hình tượng cô lớp trưởng trẻ trung, năng động, đa tài và tràn đầy nhiệt huyết, bên cạnh đó là diễn viên Hứa Mạnh Dũng (Shu) trong vai Lý khi đã trưởng thành là một chàng trai hơi cộc tính và mẫn cảm nhưng vô cùng yêu thương mẹ. Cũng trong bộ phim này, còn có Hoa hậu Nhân ái Phạm Thị Thu An và các diễn viên: Tommy Trần, Tiến Thành, nhà báo Nguyễn Kỳ Nam và một số diễn viên phụ khác.

ly ao dai bo phim ngan giao duc sau sac ve tre tu ky
Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2017 Nguyễn Thanh Trúc và diễn viên Hứa Mạnh Dũng

Phim không dài, chỉ vỏn vẹn 35 phút nhưng được ekip sản xuất December Dream cùng sự chỉ đạo của hai đạo diễn trẻ Hạnh Võ và Tú Minh đã trau chuốt từng giây hình một đi cùng sự diễn xuất chân thật của dàn diễn viên đã giúp Lý áo dài thực sự gây xúc động cho những ai đã có dịp xem qua.

ly ao dai bo phim ngan giao duc sau sac ve tre tu ky
Dàn diễn viên chính của phim

Bộ phim như một lời động viên cho các bậc phụ huynh có con mắc chứng bệnh tự kỷ về khả năng hồi phục và thậm chí “bình thường hơn cả những đứa trẻ bình thường khác” khi nhân vật Lý – đứa trẻ tự kỷ trong phim khi trưởng thành là một chàng trai biết yêu thương và chăm sóc mẹ mình, giúp mẹ vượt qua cú sốc tâm lý để khỏe mạnh trở lại. Những cảnh phim đan xen khiến người xem như nhìn thấy sự tương phản giữa quá khứ và hiện tại của hai mẹ con Yến và Lý.

Bộ phim sẽ được phát sóng trên kênh youtube của dự án Cùng con đi khắp thế gian và thuộc về bản quyền của Công ty Cổ phần Bản Tin Truyền Thông (NEWSCOMM).

ly ao dai bo phim ngan giao duc sau sac ve tre tu ky “Chị em Idol” Hải Yến – Việt Thắng ủng hộ hoạt động giúp trẻ tự kỷ

(TGĐA) - Sau khi kết hợp cùng nhau trong đêm nhạc Top hit Làn Sóng Xanh ...

ly ao dai bo phim ngan giao duc sau sac ve tre tu ky Quang Lê cùng học trò hát trên đường phố vì trẻ tự kỷ

(TGĐA) - Ngày 26/3 vừa qua, Quang Lê cùng các học trò trong chương trình truyền ...

ly ao dai bo phim ngan giao duc sau sac ve tre tu ky "Sesame Street" sẽ có thêm nhân vật mới Julia, một muppet bị bệnh tự kỷ

(TGĐA) - Hình ảnh vừa được Sesame Workshop công bố cho thấy chương trình truyền hình ...

Mi Ty