Michael Caine từng bị tưởng lầm là kẻ buôn ma tuý

(TGĐA) - Do phát âm trong tên của mình mà diễn viên gạo cội Michael Caine từng bị hiểu nhầm tên giống thành phần cocaine.

tin nhap 20170410195509
Michael Caine đã không ít lần bị hiểu lầm vì nguyên nhân phát âm tên của mình

Michael Caine là diễn viên khá nổi tiếng nhưng ông không đủ nổi tiếng để không bị nhận lầm là… kẻ buôn lậu ma tuý vì chính cái họ của mình.

Trong tập mới của chương trình truyền hình The Graham Norton Show, diễn viên đã kể lại một “tai nạn” không thể quên được tại Manila, Philippines khi ông đến đây để đóng một bộ phim.

tin nhap 20170410195509
The Graham Norton Show với Michael Caine.

Ông nói: “Chúng tôi được mời đến một ngồi nhà sang trọng để dự một buổi tiệc. Người ta giới thiệu tôi với mọi người và cùng nhâm nhi rượu. Nữ chủ nhân đứng ở xa nhìn vào tôi với đôi mắt khác thường. Tôi tiến về phía bà ta và thật bất ngờ khi nghe bà ta hỏi: Ngài có phải là con buôn ma tuý?. Tôi trả lời “không!” và hỏi lại: Tại sao bà lại hỏi thế? Bà ta trả lời: Vậy thì tại sao mọi người gọi ngài là… Cocaine của tôi?”.

Caine khẳng định câu chuyện này là có thực. Nếu không tin, bạn hãy xem đoạn băng video phỏng vấn kèm theo!

Bộ phim mới nhất của Michael Caine:

Lê Tây Sơn