Minh Thư: "Tôi vẫn còn mê đóng phim lắm, nhưng…”

(TGĐA) - “Thư vẫn còn mê đóng phim lắm, nhưng hiện nay mẹ con Thư đang sống bên Mỹ, ngày nào Thư cũng phải đưa đón con gái đi học, riêng Thư thì cũng bận học, nên không có nhiều thời gian về Việt Nam để tham gia phim. Phim bây giờ ít nhất cũng mất 2-3 tháng quay. Tuy nhiên, nếu có vai diễn phù hợp và yêu thích, con không phải đến trường, thì Thư vẫn có thể về đây đóng phim vào dịp hè!”.

minh thu toi van con me dong phim lam nhung Gặp lại “gái nhảy” Minh Thư
minh thu toi van con me dong phim lam nhung

Đó là những lời tâm sự của “gái nhảy” Minh Thư trong tiệc sinh nhật của cô vào tối ngày 22/02 vừa qua tại phòng trà của vợ chồng ca sỹ Cẩm Vân, Khắc Triệu. Cũng trong dịp này, Minh Thư đã ra mắt MV Con bướm xuân, xem như đánh dấu sự trở lại của cô tại thị trường ca nhạc Việt Nam sau nhiều năm sang Mỹ học tập và sinh sống.

Có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp… đã đến chúc mừng và chung vui cùng Minh Thư trong đêm họp mặt đáng nhớ này.

minh thu toi van con me dong phim lam nhung

Đến với nghệ thuật bắt đầu từ danh hiệu Hoa hậu Điện ảnh năm 1995, Minh Thư đã tham gia rất nhiều phim truyền hình như Blouse trắng, Nơi chốn ta quay về… Nhưng phải dến bộ phim điện ảnh Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng, qua vai một cô gái bán hoa đáng thương, tên tuổi của Minh Thư mới thực sự tỏa sáng và đến gần hơn với công chúng, trở thành gương mặt được truyền thông săn đón nhiều nhất trong những năm 2003-2005…, và cũng từ đó, cái tên Minh Thư thường được đì kèm thêm Gái nhảy Minh Thư.

minh thu toi van con me dong phim lam nhung

Minh Thư không ngại cho biết rằng lúc đầu cô cảm thấy hơi “kỳ kỳ” khi tên mình kèm thêm từ “gái nhảy”, nhưng sau đó, cô “ngộ” ra được rằng, đây là vai diễn được khán giả yêu thích và nhớ đến, vì vậy, nó gắn liền với tên của cô, như thể hiện sự quan tậm của khán giả dành cho cô.

minh thu toi van con me dong phim lam nhung

Năm 2013, diễn viên Minh Thư cùng con gái sang Mỹ định cư và học tập. Có lẽ, ít khán giả còn nhớ rằng, trước khi chính thức chạm ngõ nghệ thuật thứ bảy, Minh Thư từng có thời gian theo nghề hát với vai trò là trưởng nhóm nhạc Sắc Màu. Ở Mỹ, cô vẫn tiếp tục con đường ca hát của mình. Bài hát Con bướm xuân (nhạc ngoại, lời Việt của Như Mai) được Minh Thư hát lần đầu tiên trên đất Mỹ trong một đêm 30 Tết đón giao thừa với bà con kiều bào tại Cafifornia..

minh thu toi van con me dong phim lam nhung

Minh Thư chia sẻ: Bài hát Con bướm xuân được nhiều ca sỹ thể hiện rất thành công trước đó. Tuy nhiên, khi Minh Thư biểu diễn trên sân khấu hải ngoại, thì được rất nhiều khán giả kiều bào nhiệt tình ủng hộ, yêu cầu Minh Thư hát lại bài Con bướm xuân. Đến giờ, mỗi khi Minh Thư đứng trên bất cứ sân khấu nào ở Mỹ, khán giả cũng đều thích Minh Thư hát bài này.

Nếu với điện ảnh, khán giả trong nước thường gọi là “gái nhày” Minh Thư, thì khán giả hải ngoại lại “gắn mác” cho cô là Minh Thư “con bướm xuân” ...

minh thu toi van con me dong phim lam nhung

Minh Thư cho biết cô chọn ca khúc Con bướm xuân dể quay MV và giới thiệu với khán giả quê nhà, không ngoài mục đích ghi lại sự thành công của mình trên dất khách với ca khúc này, đồng thời cũng là món quà tinh thần mà Minh Thư muốn gửi gắm tình cảm và tri ân công chúng đã thương yêu và tiếp tuc ủng hộ Minh Thư trên con đường ca hát.

minh thu toi van con me dong phim lam nhung
Với các ca sĩ Cẩm Vân và Khắc Triệu
minh thu toi van con me dong phim lam nhung
Với đạo diễn Lê Minh
minh thu toi van con me dong phim lam nhung
Với diễn viên Bảo Trân (bìa trái)

Sau MV Con bướm xuân, Minh Thư sẽ thực hiện một MV Bolero tại Mỹ, và cùng hát chung với 2 nam ca sỹ hải ngoại nổi tiếng có sở trường Bolero rất được khán giả trong và ngoài nước yêu thích là Tuấn Vũ và Nhật Lâm.

minh thu toi van con me dong phim lam nhung Gặp lại “gái nhảy” Minh Thư

(TGĐA) - Nhận được cái hẹn của Minh Thư tại café Déjà Vu mà mừng vui ...

Minh Tuyền