MTV Việt Nam tổ chức bình chọn nghệ sĩ trẻ “tấn công” giải thưởng EMA 2015

(TGĐA Online) - Năm nay, MTV Việt Nam tiếp tục mở cuộc bình chọn để tìm ra gương mặt đại diện Việt Nam tranh giải hạng mục Best Worldwide Act ở giải thưởng âm nhạc hàng đầu thế giới MTV EMA 2015. Các fan sẽ có cơ hội bầu chọn cho thần tượng của mình đại diện Việt Nam từ ngày 17/8 đến 23/08/2015 trên trang bình chọn của MTV Việt Nam httpsema2015.mtvvn.com

MTV EMA (European Music Awards) là một trong 4 hệ thốnggiải thưởng danh giá nhất của MTV, được tổ chức thường niên tại một nước châu Âu. Cùng với MTV VMA (Video Music Awards) và MTV VMAJ (Video Music Awards Japan), MTV EMA đã trở thành 1 trong 3 giải thưởng âm nhạc có ảnh hưởng nhất thế giới. Đặc biệt hơn, MTV EMA là giải thưởng duy nhất của MTV mà trong đó, các nghệ sĩ từ khắp các quốc gia trên thế giới có thể góp mặt tranh tài. Năm nay, MTV EMA sẽ được tổ chức tại thành phố Milan, Italia.

Bui_Anh_TuanMTV

Ca sĩ Bùi Anh Tuấn

Ở một giải thưởng toàn cầu như MTV EMA, hạng mục Best Worldwide Act từ năm đầu tiên 2011 đã trở thành sân chơi của các nghệ sĩ châu Á. Năm 2011, giải thưởng đầu tiên đã rơi vào tay Big Bang. Nhóm nhạc thần tượng K-Pop đã đè bẹp ngay cả ngôi sao Britney Spears với số phiếu kỷ lục – 158 triệu phiếu, khiến cho cả thế giới phải bất ngờ. Đây cũng là lần đầu tiên K-Pop được vinh danh ở một sân chơi thế giới như MTV EMA.

Năm 2012, nghệ sĩ thứ hai nhận giải Best Worldwide Act chính là Han Geng, cựu thành viên gốc Trung Quốc của nhóm Super Juniors. Chiến thắng của Han Geng là một cuộc đua vô cùng kịch tính khi Han Geng đã đánh bại “người khổng lồ” K-PopSuper Juniors ở vòng loại châu lục khiến cả châu Á sửng sốt. Được đà thành công, Han Geng tiếp tục bước vào cuộc đấu giữa 5 đại diện của 5 châu lục, trong đó có ngôi sao đẳng cấp thế giới Rihanna. Kết quả chung cuộc như mọi người đã biết, Han Geng đã trở thành nghệ sĩ châu Á tiếp theo được vinh danh ở EMA.

Năm 2013, giải Best Worldwide Act lại thuộc về châu Á với sự chiến thắng của Lý Vũ Xuân - nghệ sĩ “biểu tượng quốc gia” của Trung Quốc. Lý Vũ Xuân đã xuất sắc vượt qua các đối thủ nặng ký như Justin Bieber, One Direction, EXO… để giành giải thưởng. Đây có thể coi là một bất ngờ bởi trong bảng danh sách đề cử hạng mục này có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng với cộng đồng người hâm mộ đông đảo. Cũng trong năm này, lần đầu tiên một nghệ sĩ của Việt Nam - ca sĩ Mỹ Tâm đã được MTV Việt Nam đề cử làm gương mặt đại diện cho Việt Nam. Mỹ Tâm đã mang về cho Việt Nam một chiến thắng ở tầm khu vực khi cô đã vượt qua những đối thủ nặng kí từ Thái Lan, Singapore, Malaysia… để trở thành Best South-East Asia Act.

Hoang_Thuy_LinhMTV

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh

Năm 2014, một lần nữa Best Worldwide Act đã không thoát khỏi mảnh đất Đông Á rộng lớn khi Bibi Zhou (Chu Bút Sướng) đã xuất sắc đoạt giải thưởng lớn này.

Năm 2015, theo như thông lệ, kênh MTV của tất cả các nước đều có quyền tự đề cử một nghệ sĩ đại diện cho quốc gia đó để tham gia tranh tài. MTV Việt Nam trao quyền này vào chính tay các fan của MTV. Sự bình chọn đông đảo của các fan sẽ là yếu tố quyết định chọn ra nghệ sĩ đại diện cho Việt Nam tham gia EMA 2015. Những gương mặt nghệ sĩ trẻ được đề cử đều là những tấm gương hoạt động không mệt mỏi trong làng nhạc Việt. Danh sách gồm có:

- Bùi Anh Tuấn
- Đông Nhi
- Giang Hồng Ngọc
- Hoàng Thùy Linh
- Sơn Tùng M-TP
- Trịnh Thăng Bình

Liệu năm nay, Việt Nam sẽ tiếp tục giành chiến thắng tại khu vực và hơn thế nữa, nghệ sĩ châu Á được vinh danh trên sân khấu quốc tế EMA sẽ là một gương mặt Việt Nam? Hãy sát cánh cùng MTV để biến điều thần kì đó thành hiện thực qua các cuộc bình chọn quốc gia, khu vực, châu lục và trên toàn thế giới, khởi đầu bằng việc lựa chọn một đại diện xứng đáng của Việt Nam để tham gia đấu trường khu vực tại trang web http://ema2015.mtvvn.com. Kết quả bình chọn sẽ được cập nhật vào cuối mỗi ngày trên fanpage của MTV Việt Nam fb.com/mtvvietnam.com.vn.

Son_TungMTV

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP

Cuộc bình chọn sẽ được diễn ra qua các vòng:

- Vòng bình chọn quốc gia: 17/8/2015 – 23/8/2015 (kết thúc vào lúc 23:59)
- Vòng bình chọn khu vực Đông Nam Á: 15/9/2015 đến 14/10/2015
- Vòng bình chọn châu lục 15/10/2015 – 24/10/2015
- Vòng bình chọn thế giới 24/10/2015 – 11/2015

VỀ MTV EUROPE MUSIC AWARDS

MTV Europe Music Awards (EMA) được tổ chức lần đầu tiên năm 1994 bởi MTV Networks Europe để trao giải cho những MV (music video) xuất sắc nhất châu Âu. Sau 19 lần tổ chức như một VMA của khu vực châu Âu, EMA giờ đây đã trở thành một dịp tôn vinh những sản phẩm âm nhạc được khán giả trên toàn thế giới yêu thích nhất. MTV EMA 2013 tổ chức tại Ziggo Dome, thủ đô Amsterdam của Hà Lan đã đạt đến đỉnh cao truyền thông khi được phát sóng trên hệ thống MTV toàn cầu với hơn 60 kênh và phủ sóng đến hơn 700 triệu hộ gia đình trên thế giới. MTV EMA 2015 tại Milan – Italia hứa hẹn sẽ tiếp nối truyền thống là một trong những sự kiện âm nhạc đình đám nhất trên thế giới từ trước đến nay.

VỀ MTV VIETNAM

MTV Việt Nam ra mắt khán giả Việt từ ngày 1/7/2011 với nội dung chương trình đặc sắc dành cho giới trẻ từ kênh MTV Châu Á. Ngày 2/1/2015, Tập đoàn quốc tế truyền thông IMC chính thức tiếp quản và điều hành kênh MTV Việt Nam. Đây là 1 bước ngoặt lớn, hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều chương trình đặc sắc hơn và ngày càng mở rộng khung giờ Việt hóa để đáp ứng được nhu cầu của đông đảo khán giả trẻ của MTV Việt Nam.

Hiện nay, kênh truyền hình MTV đang hợp tác với những hệ thống truyền hình trả tiền hàng đầu bao gồm VTV Cab, HTVC, K+, VTC, MyTV, HCATV để tiếp cận tới khoảng 4 triệu hộ gia đình tại Việt Nam.

MTV là thương hiệu giải trí dành cho tuổi trẻ hàng đầu trên thế giới. Có mặt trên phạm vi toàn cầu tại hơn nửa tỉ hộ gia đình, MTV là ngôi nhàvăn hóa của tuổi trẻ, người yêu nhạc và nghệ sĩ trong thiên niên kỷ mới, đồng thời là tiên phong tạo trong các chương trình truyền hình sáng tạo dành cho giới trẻ. MTV phản ánh và đồng thời cũng thiết lập nên bộ mặt văn hóa đại chúng bằng những nội dung truyền hình đặc sắc, được tưởng thưởng xứng đáng dựa trên sự dẫn dắt vô cùng cuốn hút, cũng như khám phá các nghệ sĩ, các hoạt động của giới trẻ trên khắp các nền tảng từ truyền hình, trực tuyến đến di động. Ra ngoài nước Mỹ, MTV là một bộ phận của Công ty Viacom International Media Networks, trực thuộc Tập đoàn Viacom, một trong những nhà sản xuất truyền hình hàng đầu thế giới hoạt động trên tất cả các nền tảng truyền thông.

P.V