Nguyên nhân diễn viên Carrie Fisher qua đời được công bố

(TGĐA) - Diễn viên Carrie Fisher chết vì ngưng thở khi ngủ và các nguyên nhân khác.

tin nhap 20170619174522 Trailer “Black Panther” lập kỉ lục về lượng người xem
tin nhap 20170619174522 LHP Cannes & điện ảnh Pháp: Những đối nghịch với Hollywood!
tin nhap 20170619174522 Những sao Hollywood bất lực trước “cái bóng” của chính mình
tin nhap 20170619174522 Riz Ahmed được Time đưa vào 100 gương mặt có ảnh hưởng nhất
tin nhap 20170619174522 Trailer đầu tiên của “Star Wars: The Last Jedi” được công bố
tin nhap 20170619174522 Gary Barlow tham gia “Star Wars: The last Jedi”
tin nhap 20170619174522 Các fan tưởng nhớ hai mẹ con diễn viên Carrie Fisher và Debbie Reynolds
tin nhap 20170619174522
Nữ diễn viên Carrie Fisher

Chuyên viên giám định pháp y của Hạt Los Angeles nêu lên cả bệnh tim và dùng thuốc an thần là một trong các yếu tố dẫn đến cái chết của nữ diễn viên nổi tiếng Carrie Fisher với vai diễn Công chúa Leia trong loạt phim Star Wars.

Giấy chứng tử trước đó ghi bà chết vì trụy tim mạch nhưng kết luận mới của giám định pháp y nêu rõ “không thể xác định nguyên nhân chính dẫn đến cái chết”.

Ngưng thở lúc ngủ là tình trạng chung của những người bị hội chứng này, thường chỉ kéo dài vài giây nhưng cũng có lúc vài phút dẫn đến cái chết.

tin nhap 20170619174522
Fisher đóng vai Công chúa Leia trong Star Wars

Tạp chí People đã đăng lại nội dung báo cáo giám định pháp y và con gái Lourd của CarrieFisher nhận định: “Mẹ tôi bị nghiện thuốc an thần và bị ảnh hưởng thần kinh trong suốt cuộc đời bà. Bà không ngại nói về những ảnh hưởng của nó khi có dịp, và cuối cùng, bà đã chết vì nó”.

Carrie Fisher đang tham gia chiến dịch quảng cáo cho cuốn sách The Princess Diarist của bà thì ngã bệnh trên chuyến bay từ London đến Los Angeles vào ngày 23/12.

Bà mất 4 ngày sau đó tại bệnh viện Ronald Reagan UCLA Medical Centre trong tình trạng hôn mê. Mẹ bà, diễn viên Debbie Reynolds cũng mất vào ngày hôm sau.

Fisher sẽ xuất hiện trong bộ phim Star Wars mới nhất với tựa The Last Jedi công chiếu vào tháng 12.

tin nhap 20170619174522 Trailer “Black Panther” lập kỉ lục về lượng người xem
tin nhap 20170619174522 LHP Cannes & điện ảnh Pháp: Những đối nghịch với Hollywood!
tin nhap 20170619174522 Những sao Hollywood bất lực trước “cái bóng” của chính mình
tin nhap 20170619174522 Riz Ahmed được Time đưa vào 100 gương mặt có ảnh hưởng nhất
tin nhap 20170619174522 Trailer đầu tiên của “Star Wars: The Last Jedi” được công bố
tin nhap 20170619174522 Gary Barlow tham gia “Star Wars: The last Jedi”
tin nhap 20170619174522 Các fan tưởng nhớ hai mẹ con diễn viên Carrie Fisher và Debbie Reynolds

Lê Tây Sơn