Những bộ phim đáng chờ đón nhất năm 2012

(TGĐA) - Vượt trội hơn các thị trường khác về khâu quảng bá, PR… cũng như nắm bắt các chiêu trò để thu hút sự chú ý của thế giới, Hollywood luôn là lựa chọn đầu tiên khán giả nghĩ tới khi bước vào rạp chiếu phim. Trong năm 2012, Hollywood sẽ chứng kiến sự đổ bộ hàng loạt của nhiều bộ phim “bom tấn” thuộc các thể loại khác nhau. Các hãng sản xuất lớn tại Hollywood đã có một chiến lược phân phối, phát hành và ra mắt rất bài bản, hợp lý. Theo đó, khán giả sẽ không vấp phải hiện tượng bị “bội thực” hay “đói” phim khi các mùa chiếu cận kề vì các phim được phân bổ khá đều và rải rác vào các thời điểm “nóng” nhất trong năm.


Tràn ngập những bộ phim cũ được 3D hóa…

Nằm trong trào lưu 3D hóa các tác phẩm điện ảnh từ kinh điển đến nối tiếng tại Hollywood, ngay tháng 1 đầu năm những người yêu mến câu chuyện tình cổ tích đẹp giữa Người đẹp Bella và Quái thú sẽ cùng nhau trải nghiệm lại những giây phút thăng hoa trong phiên bản 3D Beauty and the Beast.

Star_Wars_Episode

Star Wars Episode 1 là phần đầu tiên được 3D hóa trong series Star War kinh điển

Hiện tại cả trailer và poster quảng bá cho phiên bản mới này đã được Disney tung ra để thử phản ứng của người hâm mộ. Dự đoán bộ phim này sẽ thu về khoản lợi nhuận không hề nhỏ cho Disney sau thành công của The Lion King 3D. Trong khi đó vào tháng 2, Star Wars: The Phantom Menace – phần 1 trong loạt phim ăn khách Star Wars cũng ra mắt dưới định dạng 3D. Đây là một trong hai dự án 3D remake lớn của 20th Century Fox trong năm 2012.

Dự án còn lại – Titanic - Fox sẽ chia sẻ cùng Paramount Pictures và dự định công chiếu vào tháng 4. Có thể nói siêu phẩm ăn khách hàng đầu thế giới này có một sức sống mãnh liệt kể từ ngày đầu ra mắt cách đây gần 15 năm. Huyền thoại về tàu Titanic cũng như mối tình đẹp giữa Jack và Rose còn khiến khán giả “sốt” hơn nhiều so với các bộ phim mới đình đám khác. Titanic 3D của James Cameron hi vọng sẽ cán đích với con số doanh thu vượt trội hơn nhiều so với các đối thủ đang nhăm nhe chiếm mất ngôi vị Phim ăn khách nhất mọi thời đại như Avatar hay The Dark Knight khi chọn thời điểm ra mắt đúng vào dịp kỉ niệm con tàu huyền thoại này ra khơi và gặp nạn.

Phim hoạt hình – Cuộc cạnh tranh không hồi kết giữa Walt Disney và những đối thủ đáng gờm

Ngoài những “con át chủ bài” như Beauty and the Beast, The Little Mermaid hay Finding Nemo đều ở định dạng 3D thì trong năm tới đại gia hoạt hình Walt Disney còn sở hữu một danh sách những bộ phim đáng chú ý khác. Sau việc ra mắt không mấy thành công của Cars 2, Disney tiếp tục hợp tác với Pixar trong dự án ấn định ra rạp vào tháng 6 mang tên Brave. Đây là sản phẩm thứ 13 trong kho phim hoạt hình của Pixar Studios nhưng lại là bộ phim đầu tiên lấy đề tài cổ tích (chuyển thể từ truyện The Bear and the Bow). Ngoài ra, Disney còn là hãng phát hành cho một sản phẩm remake khác của đạo diễn Tim Burton là Frankenweenie. Bộ phim hoạt hình thể loại ly kì hồi hộp (định dạng 3D đen trắng) được làm lại từ phim ngắn cùng tên của chính Burton từ năm 1984 dự kiến công chiếu vào tháng 10.

Iceage4

Cuộc phiêu lưu thời tiền sự trong Ice Age 4...

Trong danh sách phim hoạt hình 2012 lần này, không chỉ có những đứa con cưng của Walt Disney độc chiếm thị trường mà phim của các hãng khác cũng được đánh giá cao không kém. Cuộc phiêu lưu của voi ma mút, hổ răng kiếm, lười và sóc Scrat sẽ tiếp tục trong Ice Age: Continental Drift (20th Century Fox). Phần 4 cũng ấp ủ hi vọng sẽ phá kỉ lục doanh thu tại thị trường quốc tế mà Ice Age 3 đã xuất sắc làm được. Cạnh tranh với chuyến phiêu lưu thời tiền sử sẽ là cuộc hành trình hiện đại của sư tử, hà mã, hươu cao cổ và ngựa vằn trong Madagascar 3: Europe's Most Wanted (DreamWorks). Trong phần mới này, những nhân vật chính sẽ phải lẩn trốn Cơ quan kiểm soát động vật bằng cách gia nhập vào một gánh xiếc thú với mục đích tìm đường trở về New York.

Madagascar_3

... sẽ cạnh tranh với chuyến phiêu lưu tìm đường về nhà trong Madagascar 3

Nếu The Avengers là bộ sưu tập các superhero thì DreamWorks lại có Rise Of The Guardians (ra mắt tháng 11). Bộ phim kể về cuộc chiến sống còn giữa một bên là đội quân tập hợp các nhân vật trong cổ tích như Ông già Noel, Thỏ phục sinh, Tiên răng, Jack Frost và bên còn lại là Ông ba bị (Boogeyman). Dự án này cũng thu hút được sự quan tâm của khán giả khi dàn diễn viên lồng tiếng đều là những cái tên nghe đã đủ “hút” khách (Chris Pine, Isla Fisher, Hugh Jackman, Jude Law, Alec Baldwin…). Gây ấn tượng với phong cách làm phim và tạo hình nhân vật độc đáo, Sony Pictures và Aardman (hãng từng gây tiếng vang với Chicken Run năm 2004) sẽ khiến các em nhỏ phải ngạc nhiên với cuộc phiêu lưu của các nhân vật trong The Pirates! In an Adventure with Scientists (công chiếu tháng 3). Bộ phim hoạt hình 3D này chuyển thể từ hai cuốn sách nằm trong series The Pirates! của tác giả Gideon Defoe. Phim có sự tham gia lồng tiếng của Hugh Grant, Salma Hayek, Jeremy Piven… Những bộ phim còn lại cũng đáng được quan tâm là ParaNorman (hãng Focus Features, ra mắt tháng 8) và Hotel Transylvania (Sony Pictures và Columbia Pictures hợp tác, công chiếu tháng 9).

Những siêu anh hùng tiếp tục thống trị màn ảnh rộng

Song song với trào lưu làm lại phim nổi tiếng, các siêu anh hùng nước Mỹ sẽ tiếp tục thống lĩnh màn ảnh rộng vào năm tới. Bất chấp sự thất bại ê chề của phần 1, Ma tốc độ vẫn sẽ tái xuất với phần tiếp có tựa Ghost Rider: Spirit of Vengeance (định dạng 3D) vào tháng 2. Phần mới này vẫn có sự tham gia của Nicholas Cage trong vai Johnny Blaze mang một không khí u ám, đen tối và không mang nặng tính “trình diễn” giống phim hoạt hình như ở phần 1. Trong khi đó, Warner Bros sẽ “ém” kỹ con át chủ bài The Dark Knight Rises của mình đến tận tháng 7 mới ra mắt. Với con số đầu tư lên đến hơn 200 triệu USD, phần mới nhất và cũng là phần cuối trong loạt bộ ba về Người dơi Batman của đạo diễn Christopher Nolan liệu có vượt qua cái bóng quá lớn mà phần 1 đã tạo dựng nên?

The_Dark_Knight_Rises

The Dark Knight Rises liệu có thành công như phần trước đó

Đồng hành cùng Người dơi, tháng 7 cũng chứng kiến một nhân vật anh hùng nữa của thành phố New York tái xuất là The Amazing Spider-Man của hãng Sony. Bộ phim sẽ tái hiện lại khoảng thời gian khi còn là thiếu niên của Peter Parker – Người nhện cùng cô bạn gái Gwen Stacy. Cặp diễn viên Andrew Garfield và Emma Stone sẽ thay thế vị trí của Tobey Maguire và Kirsten Dunst để trở thành tâm điểm của phần này. Ngay từ khi tiết lộ những thông tin bên lề cũng như hình ảnh lãng mạn giữa Peter và Gwen tại lễ hội Comic-Con năm vừa rồi, giới truyền thông đã đánh giá The Amazing Spider-Man sẽ là một trong những sequel đáng chờ đón nhất vào năm 2012 bởi sự mới mẻ, phá cách mà bộ phim hứa hẹn mang lại.

nm_2012

The Avengers hứa hẹn sẽ bùng nổ trong năm 2012

Và nếu Batman, Spider-Man còn chưa đủ thì vào tháng 5 Marvel Studio sẽ trình làng siêu phẩm tập hợp đến bảy người hùng. The Avengers – tên phim - là dự án lớn nhất của Marvel trong năm 2012. Những nhân vật xuất hiện trong The Avengers vừa gồm những gương mặt đã từng ăn khách trên thị trường trước đó như Captain America (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Iron Man (Robert Downey Jr.), Black Widow (Scarlett Johansson), đồng thời xuất hiện thêm những gương mặt mới gia nhập hàng ngũ như Hawkeye (Jeremy Renner), Nick Fury (Samuel L. Jackson) và Hulk (Mark Ruffalo). Fox đã từng kết hợp rất tốt kiểu phim với nhiều tuyến nhân vật chính trong series X-Men thì nay khán giả cũng hi vọng Marvel Studios - vốn rất mát tay trong việc đưa các superhero lên màn ảnh rộng - sẽ biến The Avengers thành một dấu ấn đáng nhớ trong các phim chuyển thể từ truyện tranh của hãng.

Kinh dị, Giả tưởng, Phiêu lưu – Những cái tên được chờ đón

Nếu thấy thể loại siêu anh hùng có vẻ nhàm quá thì khán giả có thể chuyển sang thể loại kinh dị và giả tưởng. Những đầu phim cho thể loại này dự kiến ra mắt năm 2012 là không hề nhỏ. Ngoài cái tên được mong chờ từ khi còn… chưa được chuyển thể là The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 (ra mắt tháng 11) thì “nổ phát súng đầu tiên” vào tháng 1 sẽ là Underworld Awakening 3D – phần 4 trong loạt phim Underworld có sự tham gia của kiều nữ Kate Beckinsale. Cũng là sequel, Resident Evil: Retribution của hãng Screen Gems lại chờ mãi đến tháng 9 mới công chiếu. Trong phần mới nhất chuyển thể từ game nổi tiếng này thì Milla Jovovich trong vai Alice sẽ trở lại cùng với rất nhiều nhân vật khác trong game mà chưa từng xuất hiện trên phim. Nhưng trước khi đến với Resident Evil thì “phù thủy Harry Potter” Daniel Radcliffe sẽ khiến người xem rùng mình sợ hãi với bộ phim điện ảnh mới nhất của anh mang tên The Woman in Black (dựa theo tiểu thuyết kinh dị cùng tên). Vai diễn luật sư trẻ tuổi Arthur Kipps cùng bí mật kinh hoàng về ngôi nhà cổ của Daniel là những điểm nhất không thể bỏ qua ở bộ phim này.

MIB_3

Sự tái hợp đáng mong đợi của Smith và Lee Jones trong MIB III

Trái ngược với màu sắc đen tối và không khí nghẹt thở trong các phim trên thì Men in Black III (MIB III) khởi chiếu vào tháng 5 sẽ là sự kết hợp giữa hành động kịch tính và hài hước dí dỏm. Agent J và Agent K đánh dấu sự tái hợp rất ăn ý trên màn ảnh rộng của Will Smith và Tommy Lee Jones sau phần hai của Người đàn ông mặc bộ đồ đen từ tận 2002. Một tháng sau đó, khán giả sẽ gặp lại đội quân bước ra từ lĩnh vực đồ chơi trẻ em G.I. Joe với nhiệm vụ mới trong phần 2 G.I. Joe: Retaliation. Phần một tuy rất hoành tráng về bối cảnh và kỹ xảo nhưng nội dung mờ nhạt đã trở thành một điểm trừ rất lớn. Tuy nhiên, có vẻ Paramount Pictures vẫn rất tin tưởng vào sức hút của những chiến binh “công nghệ cao” trong G.I. Joe nên đã đặt nhiều hi vọng vào phần hai này.

Nng_Bch_Tuyt

Tạo hình các nhân vật phá cách trong Nàng Bạch Tuyết phiên bản mới

Chuyển thể những câu chuyện cổ tích trong năm 2012 đã không còn là lãnh địa riêng của phim hoạt hình. Universal Pictures và Relativity Media đồng thời cùng tung ra hai phiên bản của riêng mình chuyển thể từ câu chuyện Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn nổi tiếng của anh em Grimms. Snow White and the Huntsman – dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Rupert Sanders sẽ u tối, khốc liệt và mang tính cách tân hơn so với nguyên tác gốc. Tạo hình nhân vật Nàng bạch tuyết (Kristen Stewart), Hoàng hậu (Charlize Theron) và Thợ săn (Chris Hemsworth) đã khiến nhiều khán giả bất ngờ vì sự táo bạo và phá cách thú vị. Trong khi đó, Mirror Mirror của đạo diễn Tarsem Singh lại có vẻ khá trung thành với màu sắc cổ tích huyễn hoặc trong nguyên tác. Phiên bản này của Relativity Media sẽ mời Julia Roberts vào vai Hoàng hậu độc ác, Lily Collins vai Bạch Tuyết và Armie Hammer vai Hoàng tử.

Những bộ phim khác…

Xuất hiện trong một rừng những “bom tấn” thể loại giả tưởng, kinh dị hay tràn ngập kỹ xảo, The Expendables 2, The Bourne Legacy hay Taken 2… là những cái tên chắc chắn sẽ mang lại các pha hành động, đấu trí một cách chân thực và sống động nhất. Sở hữu một biệt đội “trong mơ” gồm toàn những ngôi sao phim hành động, The Expendables 2 lần này sẽ không do Sylvester Stallone đạo diễn nữa mà chuyển sang cho Simon West. Phần 2 cũng đón chào trở lại những gương mặt hành động “già nua” một thời như Jean-Claude Van Damme. Còn với phần mới nhất về điệp viên Bourne thì Paul Greengrass – đạo diễn trước của các tập phim Bourne - cũng không tham gia nên The Bourne Legacy cũng sẽ vắng bóng tài tử Matt Damon. Dự kiến ra mắt vào mùa phim hè, phần mới nhất này thiếu đi những nhân vật quan trọng liệu có làm nên cú bứt phá hoàn hảo?

Sylvester_Stallone

The Expendables 2 dưới sự dẫn dắt của Sylvester Stallone

Thuộc thể loại tình cảm, hài hước và ca nhạc, The Wow, American Reunion, Step Up 4, Rock of Ages… sẽ là những bộ phim mang tới giây phút lãng mạn, tràng cười sảng khoái hay tận hưởng âm nhạc một cách cuồng nhiệt nhất. Kết thúc một năm ồn ào 2012 lần này lại là những dự án chẳng mấy ồn ào chút nào. Bù lại đây là những bộ phim nhận được sự quan tâm một cách đặc biệt bởi chất lượng mà chúng hứa hẹn mang lại. Les Miserables (The Miserable Ones) – chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Những người khốn khổ của đại thi hào Victor Hugo dự định tới đầu năm 2012 mới khởi quay và ra mắt vào cuối năm. Bộ phim sẽ do Tom Hooper (Đạo diễn xuất sắc Oscar năm vừa qua với The King’s Speech) làm đạo diễn, với sự tham gia của dàn sao dự kiến là Anne Hathaway, Eddie Redmayne, Hugh Jackman hay Russell Crowe… Dự án thứ hai là The Great Gatsby – bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết lãng mạn cùng tên của F. Scott Fitzgerald. Baz Luhrmann – đạo diễn của Australia - sẽ đảm nhận vai trò quan trọng nhất trong bộ phim này, đồng thời phim có sự góp mặt của Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan và Tobey Maguire. Khán giả phải chờ đến Giáng Sinh năm sau mới được thưởng thức bộ phim này.

Minh Đạo